Khả năng điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Tĩnh ra sao?

TRẦN TUẤN |

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp với số ca nhiễm tăng hàng ngày, nhiều người quan tâm đến khả năng điều trị của cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh ra sao, đặc biệt vừa qua đã có 8 ca chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, tính từ ngày 4.6 đến chiều nay (16.6), tỉnh Hà Tĩnh đã có 69 ca mắc COVID-19. Trong đó, đã có 8 bệnh nhân chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Số còn lại đang điều trị ở các cơ sở y tế của tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều nay, ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) cho biết, hiện Bệnh viện đang điều trị cho 56 bệnh nhân COVID-19. Các bệnh nhân ổn định, chưa có trường hợp nào diễn biến nặng để phải chuyển tuyến.

Theo bác sĩ Thành, thời gian điều trị bệnh nhân COVID-19 là 21 ngày và sau 3 lần xét nghiệm âm tính thì được tính là chữa lành bệnh, cho xuất viện. Tính từ ngày 4.6 trở lại nay, tại bệnh viện chưa có ca nào lành bệnh vì chưa đủ thời gian điều trị theo quy định.

Còn tính từ ngày 30.4 đến nay, bệnh viện đã điều trị lành cho 9 bệnh nhân COVID-19, nếu tính cả 6 ca lành trong năm 2020 là 15 ca.

Trước đó, có 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có bệnh nền và họ chủ động xin chuyển viện nên được bệnh viện này làm thủ tục cho chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Ngoài ra, có 4 ca điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng có bệnh nền, là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai nên cũng được cho chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị theo nguyện vọng.

“Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện hạng 3, cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng thời gian qua điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn rất hiệu quả. Chưa có ca nào do diễn biến nặng khi điều trị mà phải chuyển lên tuyến trên” - ông Thành chia sẻ.

Lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, hiện Trung tâm y tế của huyện Kỳ Anh đang điều trị 5 bệnh nhân COVID-19. Đây là những bệnh nhân nhập viện trong 2 ngày nay.

Cũng theo ông Hùng, Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh hiện có thể tiếp nhận, điều trị cho 70 bệnh nhân COVID-19, còn khi dịch phức tạp có thể tiếp nhận tối đa hơn 100 bệnh nhân COVID. Tuy nhiên, ở cơ sở y tế này chỉ điều trị bệnh nhân ở thể nhẹ và vừa, còn trường hợp nặng thì phải cho chuyển tuyến.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh được đầu tư 310 tỉ đồng, hiện đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa chính thức đưa vào hoạt động. Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo gấp rút hoàn thiện thủ tục, đưa bệnh viện vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 từ ngày 15.6.

Như vậy, đến nay Hà Tĩnh chính thức có 2 cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mắc COVID-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng, F1 được 1,5 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong nửa tháng qua, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Các ca nhiễm đã xâm nhập vào nhà máy khu công nghiệp khiến hàng trăm công nhân đã phải ngưng việc để đi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Cuộc sống của nhiều người lao động vì thế cũng rơi vào hoàn khó khăn.

Kinh nghiệm chống dịch COVID-19 thành công trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Tường Minh |

“Truy vết nhanh, cách ly thần tốc, cách ly hẹp, xét nghiệm diện rộng” là bí quyết giúp TP.Đà Nẵng khống chế được dịch COVID-19 bùng phát trong các khu công nghiệp.

BV Đại học Y dược TPHCM tạm dừng khám chữa bệnh vì có ca nghi COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 16.6, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thông báo tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh do phát hiện ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên của bệnh viện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công nhân mắc COVID-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng, F1 được 1,5 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong nửa tháng qua, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Các ca nhiễm đã xâm nhập vào nhà máy khu công nghiệp khiến hàng trăm công nhân đã phải ngưng việc để đi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Cuộc sống của nhiều người lao động vì thế cũng rơi vào hoàn khó khăn.

Kinh nghiệm chống dịch COVID-19 thành công trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Tường Minh |

“Truy vết nhanh, cách ly thần tốc, cách ly hẹp, xét nghiệm diện rộng” là bí quyết giúp TP.Đà Nẵng khống chế được dịch COVID-19 bùng phát trong các khu công nghiệp.

BV Đại học Y dược TPHCM tạm dừng khám chữa bệnh vì có ca nghi COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 16.6, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thông báo tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh do phát hiện ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên của bệnh viện.