Kêu gọi ủng hộ cho người dân Quảng Trị tại TPHCM và các tỉnh phía Nam

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình san sẻ yêu thương nhằm quyên góp để hỗ trợ cho người dân Quảng Trị đang ở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngày 4.8, tỉnh Quảng Trị phát động đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ông Đào Mạnh Hùng – Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tình hình dịch COVID-19 phức tạp, người dân tỉnh Quảng Trị tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống do phải thực hiện cách ly dài ngày.

Bên cạnh đó, người dân ở các tỉnh phía Nam đang cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng gặp nhiều khó khăn, cần nguồn lực để hỗ trợ, động viên. Vì vậy, sau chương trình “Nghĩa tình Quảng Trị hướng về TPHCM và các tỉnh phía Nam, chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát động chương trình nói trên.

Mục tiêu của chương trình đặt ra, là huy động đủ nguồn lực để hỗ trợ cho người dân Quảng Trị đang lưu trú tại TPHCM và các tỉnh lân cạnh có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ cho người dân Quảng Trị tại các điểm cách ly tập trung trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả các khoản chi phí đóng góp tại các khu cách ly…

Ngoài việc vận động ủng hộ tiền mặt, tỉnh Quảng Trị còn vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm khô và các nhu yếu phẩm.

Sau lễ phát động chương trình nói trên, cá nhân các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị, doanh nghiệp... đã hưởng ứng, ủng hộ tiền mặt với số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Được biết, tính đến ngày 3.8, đã có hơn 820 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm với tổng ước tính giá trị trên 14 tỉ đồng và 2 tỉ đồng tiền mặt được các tổ chức, cá nhân, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị đã ủng hộ cho các tỉnh, thành phía Nam.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt may Việt Nam: Nhiều hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch

Hải Anh |

Trong hoạt động chăm lo, động viên người lao động tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện - Trung tâm Y tế Dệt may.

Vĩnh Long vận động cán bộ ủng hộ 10 ngày lương cho người lao động xa quê

Minh Ánh |

Tỉnh Vĩnh Long chủ trương vận động cán bộ, công chức, viên chức trên toàn địa bàn ủng hộ từ ít nhất 2 ngày lương đến nhiều nhất 10 ngày lương, để ủng hộ cho người dân Vĩnh Long tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

DN Xây dựng Xuân Trường ủng hộ 100 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 28.7, Doanh nghiệp (DN) Xây dựng Xuân Trường đã ủng hộ số tiền 100 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Dệt may Việt Nam: Nhiều hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch

Hải Anh |

Trong hoạt động chăm lo, động viên người lao động tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Công đoàn Dệt may Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện - Trung tâm Y tế Dệt may.

Vĩnh Long vận động cán bộ ủng hộ 10 ngày lương cho người lao động xa quê

Minh Ánh |

Tỉnh Vĩnh Long chủ trương vận động cán bộ, công chức, viên chức trên toàn địa bàn ủng hộ từ ít nhất 2 ngày lương đến nhiều nhất 10 ngày lương, để ủng hộ cho người dân Vĩnh Long tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

DN Xây dựng Xuân Trường ủng hộ 100 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 28.7, Doanh nghiệp (DN) Xây dựng Xuân Trường đã ủng hộ số tiền 100 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19.