Kết thúc vùng cách ly y tế 1.903 nhân khẩu tại phường Giáp Bát -Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Khu vực ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ, ngách lân cận (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) chính thức kết thúc thời gian cách ly đối với vùng cách ly y tế kể từ 17h hôm nay.

Chiều tối 11.9, trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát cho biết, UBND phường Giáp Bát vừa có thông báo về việc kết thúc thời gian cách ly đối với vùng cách ly y tế tại Ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ, ngách lân cận. Khu vực này hiện đang có 492 hộ với 1.903 nhân khẩu.

Theo đó, kể từ 17h ngày 11.9 kết thúc thời gian cách ly đối với vùng cách ly y tế tại các khu vực đang thực hiện cách ly tế nêu trên.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Giáp Bát yêu cầu các hộ dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 3.9.2021 của UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cài đặt Bluezone, nCov, thực hiện 5K và các quy định, nội quy trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Lãnh đạo UBND phường Giáp Bát thông báo về việc kết thúc thời gian cách ly cho nhân dân tại ngõ 24 Kim Đồng. Ảnh Ái Vân
Lãnh đạo UBND phường Giáp Bát thông báo về việc kết thúc thời gian cách ly cho nhân dân tại ngõ 24 Kim Đồng. Ảnh Ái Vân

Cùng với đó, UBND phường yêu cầu các hộ dân không được tập trung đông người tại hộ gia đình, không ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng và chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, theo dõi tình hình sức khoẻ hàng ngày, khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở và các vấn đề về sức khoẻ, thông báo ngay cho Trạm Y tế phường qua số điện thoại 0243.864.7205.

Đối với các trường hợp F0 đã được chữa khỏi và được cơ quan y tế cho về nhà, đề nghị tiếp tục cách ly tại nhà và theo dõi sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế. Khi cần thiết báo ngay cho cơ quan y tế phường để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Cùng với thông báo về kết thúc thời gian cách ly đối với cùng cách ly y tế, ông Nguyễn Thế Toàn - Chủ tịch UBND phường Giáp Bát cũng cho biết UBND phường cũng đã giao Trưởng Công an phường, Trưởng trạm Y tế phường, chi bộ khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm duy trì đảm bảo ANTT, hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, giữ gìn vệ sinh môi trường  đảm bảo sau khi hết phong toả trở thành vùng xanh an toàn trong phòng, chống dịch và an ninh trật tự chung.

Tháo dỡ rào chắn tại khu vực kết thúc cách ly y tế. Ảnh Ái Vân
Tháo dỡ rào chắn tại khu vực kết thúc cách ly y tế. Ảnh Ái Vân

Trước đó, từ ngày 25.8, UBND quận Hoàng Mai đã thực hiện quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ ngách lân cận. Đây là khu vực phát hiện hơn 20 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2.

Sau đó lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và phường Giáp Bát đã thực hiện nhiều biện pháp như khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi địa bàn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện 5 ca F0, huyện "vùng xanh" Chương Mỹ cách ly y tế hơn 9.300 người

Phạm Đông |

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế đối với xã Thụy Hương (trừ xóm Hoa Sơn) với hơn 9.300 nhân khẩu để khoanh vùng, dập dịch. Huyện Chương Mỹ đang là một trong số các quận huyện thuộc "vùng xanh" (vùng 3).

Xét nghiệm 8.000 mẫu, bóc tách F0 ở ổ dịch tại phường Giáp Bát- Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiến hành lấy 8.000 mẫu xét nghiệm thuộc toàn bộ phường Giáp Bát để phục vụ việc truy vết F0 trên địa bàn. Mọi hoạt động ra vào các khu cách ly y tế được kiểm soát nghiêm ngặt.

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện 5 ca F0, huyện "vùng xanh" Chương Mỹ cách ly y tế hơn 9.300 người

Phạm Đông |

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế đối với xã Thụy Hương (trừ xóm Hoa Sơn) với hơn 9.300 nhân khẩu để khoanh vùng, dập dịch. Huyện Chương Mỹ đang là một trong số các quận huyện thuộc "vùng xanh" (vùng 3).

Xét nghiệm 8.000 mẫu, bóc tách F0 ở ổ dịch tại phường Giáp Bát- Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiến hành lấy 8.000 mẫu xét nghiệm thuộc toàn bộ phường Giáp Bát để phục vụ việc truy vết F0 trên địa bàn. Mọi hoạt động ra vào các khu cách ly y tế được kiểm soát nghiêm ngặt.

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.