Kết thúc kỳ nghỉ lễ, lượng người đổ về TPHCM đông nhưng không ùn tắc

Trường Sơn |

Trong chiều hôm nay (4.9), tình hình giao thông tại các cửa ngõ TPHCM như trên QL1 từ miền Tây về, bến phá Cát Lái thông thoáng dù được dự kiến là sẽ đông phương tiện hơn ngày thường do người dân các tỉnh đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 3 ngày.

Ghi nhận trên QL1A hướng từ miền Tây về TPHCM, tình hình giao thông diễn ra bình thường. Tại khu vực vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân), lượng xe từ các tỉnh đổ về thành phố tuy có đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra ùn tắc. Các lực lượng như CSGT, TNXP được huy động bố trí tại các giao lộ, điều tiết, phân luồng.

Người dân từ các tỉnh về lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại bến xe Miền Tây. Ảnh: Trường Sơn

Tại khu vực phà Cát Lái, lượng phương tiện đổ về tuy có đông nhưng không có hiện tượng ùn tắc. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc, Quản lý Phà Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày hôm qua (3.9), lượng phương tiện đổ về rất đông, có hiện tượng ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Dòng người từ Đồng Nai đổ về phà Cát Lái trong chiều nay. Ảnh: Trường Sơn
Vào ngày hôm nay, lượng phương tiện hướng từ Đồng Nai về TPHCM qua phà tuy có đông nhưng không có ùn ứ. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, phà Cát Lái đã tăng cường nhân lực, huy động tối đa phương tiện, nhất là phương tiện có sức tải lớn như 2 phà 200 tấn.
Cửa ngõ phía Tây Sài Gòn thông thoáng. Ảnh: Trường Sơn
Tại khu vực bến xe Miền Tây , lượng xe chở khách từ các tỉnh về đông hơn bình thường nhưng cũng không có hiện tượng ùn ứ kéo dài. Sau khi các phương tiện vào bến, BQL bến đã huy động phương tiện, nhân lực giải phóng khách nhanh chóng.

So với các dịp nghỉ lễ kéo dài trước đây, trong dịp lễ 2/9 năm nay, tình hình giao thông tại các cửa ngõ vào TPHCM được cải thiện hơn đáng kể, nhất là vào chiều tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khi nhu cầu đi lại của người dân, nhất là từ các tỉnh về lại thành phố tăng đột biến. 

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.