Kết quả xét nghiệm người trốn khai báo y tế khi tiếp xúc ca mắc COVID-19

Thanh Chung |

Người phụ nữ trốn khai báo y tế sau khi tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tối 7.5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngành Y tế tỉnh vừa có kết quả xét nghiệm của N.T.Q (31 tuổi, trú xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - người phụ nữ tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc, sau đó trốn khai báo y tế khiến cơ quan chức năng 2 tỉnh, thành vất vả truy vết. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, Q âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày mai (8.5), ngành Y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với Q. Hiện, sức khỏe của Q ổn định.

Trước đó, qua công tác truy vết dịch tễ liên quan đến chuyên gia Trung Quốc gây ra chùm dịch COVID-19 ở Đà Nẵng, chiều tối 6.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin của Công an TP.Đà Nẵng về việc phát hiện một phụ nữ trong đêm 27.4 có tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 tại khách sạn Mường Thanh, Đà Nẵng. Cơ quan chức năng nhiều lần liên lạc nhưng người phụ nữ này tắt điện thoại di động.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh người phụ nữ trốn khai báo y tế là N.T.Q., 31 tuổi, trú xã Tịnh Ấn Đông, TPQuảng Ngãi.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an rà soát và xác định N.T.Q không có ở nhà mà đang trú tại căn hộ thuộc tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi.

Qua làm việc, N.T.Q khai nhận, sau khi tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc ở khách sạn Mường Thanh, Q vẫn ở lại Đà Nẵng. Ngày 4.5, Q đi ôtô cùng con trai và một người bạn về Quảng Ngãi.

Tại Quảng Ngãi, N.T.Q ở với người bạn tên B.T.A.L tại căn hộ nói trên. 9h ngày 5.5, Q đến nhà người bạn ở hẻm 29 Nguyễn Trãi, 16h cùng ngày đi cùng nhóm bạn ăn bánh canh ở đường Bùi Thị Xuân.

Sáng 6.5, Q đi siêu thị ở đường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi. Tối cùng ngày, Q được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

"Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết dịch tễ liên quan đến N.T.Q. Đối chiếu quy định pháp luật, N.T.Q sẽ đối mặt với việc xử lý hình sự nếu kết quả xét nghiệm của Q là dương tính hoặc xử lý hành chính nếu kết quả xét nghiệm là âm tính với COVID-19"- một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, người phụ nữ trốn khai báo

Hoàn Nhân |

Người phụ nữ tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 ở Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế, bị lực lượng chức năng đưa đi cách ly trong đêm.

Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi quyết định dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người và không tập trung quá 10 ngoài phạm vi công sở.

Quảng Ngãi: Khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, sau khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 ở địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, người phụ nữ trốn khai báo

Hoàn Nhân |

Người phụ nữ tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 ở Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế, bị lực lượng chức năng đưa đi cách ly trong đêm.

Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi quyết định dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người và không tập trung quá 10 ngoài phạm vi công sở.

Quảng Ngãi: Khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, sau khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 ở địa phương.