Kết quả xét nghiệm mẫu 60 tấn chất thải đem từ Ninh Bình vào Thanh Hoá

Trần Lâm - Thiên An |

Liên quan vụ hơn 60 tấn chất thải lạ được đưa từ Ninh Bình về chôn lấp ở huyện Nông Cống, Thanh Hoá, lãnh đạo huyện Nông Cống khẳng định sẽ trục xuất toàn bộ chất thải công nghiệp này.

Ngày 3.9, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho hay đã có kết quả xét nghiệm mẫu của hơn 60 tấn chất thải công nghiệp mà Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nông Cống ký hợp đồng mang về địa phương đổ, bị phát hiện ngày 23.8.

Theo đó, nguồn chất thải trên là chất thải công nghiệp thông thường, các chỉ số đều nằm dưới ngưỡng cho phép theo quy định.

Mặc dù vậy, vị Phó Chủ tịch huyện bày tỏ thái độ cương quyết trục xuất toàn bộ chất thải trên.

"Dù là chất nguy hại hay không nguy hạ, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Công ty Môi trường Nông Cống đem ra khỏi địa bàn huyện. Nhất định không thể biến Nông Cống thành nơi đổ thải được" - ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, ngoài yêu cầu Công ty Môi trường Nông Cống di chuyển số chất thải trên ra khỏi địa bàn, huyện cũng sẽ phối hợp với Công an huyện Nông Cống tiến hành xử phạt hành chính theo quy định, đồng thời sẽ có hình thức xử lý đối với công ty này.

Kết quả xét nghiệm chất thải được mang về là chất thải công nghiệp thông thường, không phải chất thải nguy hiểm. Ảnh: X.H
Kết quả xét nghiệm chất thải được mang về là chất thải công nghiệp thông thường, không phải chất thải nguy hiểm. Ảnh: X.H

Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Cty Cổ phần môi trường và đô thị Nông Cống cho hay, toàn bộ chất thải công nghiệp thông thường trên là Cty nhận lại của Cty dịch vụ sinh thái Đông Nam Á (có địa chỉ ở xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa). Cty dịch vụ sinh thái Đông Nam Á thu gom theo hợp đồng với một Cty chuyên sản xuất cửa nhựa, chất silicone và các sản phẩm từ silicone ở Khu Công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình.

"Do nhận thấy đây là chất thải công nghiệp thông thường, được phép làm vật liệu san lấp mặt bằng nên chúng tôi mới nhận về san lấp khu đất Cty đã ký hợp đồng với UBND thị trấn. Chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các hình thức xử lý theo quy định của chính quyền, rút kinh nghiệm trong các hoạt động của mình" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, khu đất Cty có ý định san lấp là khu đất đã được Cty ký hợp đồng với UBND thị trấn Nông Cống để xử lý chất thải. Tuy nhiên, khu đất này cũng đang vướng tranh chấp với cá nhân khác.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 17h30 ngày 23.8, Công an huyện Nông Cống đã nhận được tin báo người dân khu phố Vũ Yên, thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống) đang chặn 1 chiếc xe ôtô đầu kéo chở chất lạ đổ vào khu vực đồi núi giáp ranh với xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) nên đã cử lực lượng tới nắm bắt sự việc.

Tại hiện trường, Công an huyện Nông Cống bắt quả tang xe ôtô 36C-005.05 đang bốc dở nhiều bao tải chứa chất thải lạ từ trên ôtô xuống khu vực gần bãi rác của thị trấn huyện Nông Cống. Công an sau đó đã cho dừng việc hạ tải, yêu cầu lái xe đưa ôtô cùng tang vật về bãi xe để lập biên bản sự việc.

Xe vận chuyển chất thải bị tạm giữ. Ảnh: X.H
Xe vận chuyển chất thải bị tạm giữ. Ảnh: X.H

Làm việc với cơ quan chức năng, Công ty Môi trường Nông Cống khai nhận đây là hợp đồng đầu tiên mà đơn vị thực hiện. Số lượng chất thải công nghiệp được vận chuyển từ Ninh Bình đổ về địa phương là hơn 60 tấn, được chở trên 2 xe đầu kéo.

Trần Lâm - Thiên An
TIN LIÊN QUAN

Tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn rất thấp

Kiều Vũ |

Sáng 31.8, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động Việt Nam, Viện Tài nguyên, Môi trường và phát triển cộng đồng phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (APHEDA) tổ chức Hội thảo “Xử lý các chất thải nguy hại trong đó có amiang” để tìm kiếm phương pháp xử lý hữu hiệu trong thời gian tới.

Chở chất thải từ Ninh Bình vào Thanh Hoá: Hơn 60 tấn chứ không phải 28 tấn

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.8, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Nông Cống, Thanh Hoá để làm rõ các thông tin liên quan vụ một doanh nghiệp (DN) đã dùng 2 xe tải đầu kéo chở chất thải rắn từ Ninh Bình, vượt hơn 100km vào đổ ở Thanh Hoá.

Phát hiện hàng chục tấn chất thải mang từ Ninh Bình vào Thanh Hóa đổ

QUÁCH DU |

Hàng chục tấn chất thải (chứa trong bao tải cỡ lớn) được chiếc xe đầu kéo vận chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để đổ. Điều lạ là, các đơn vị liên quan cho rằng số chất thải trên chỉ nhằm mục đích là san lấp mặt bằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn rất thấp

Kiều Vũ |

Sáng 31.8, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động Việt Nam, Viện Tài nguyên, Môi trường và phát triển cộng đồng phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (APHEDA) tổ chức Hội thảo “Xử lý các chất thải nguy hại trong đó có amiang” để tìm kiếm phương pháp xử lý hữu hiệu trong thời gian tới.

Chở chất thải từ Ninh Bình vào Thanh Hoá: Hơn 60 tấn chứ không phải 28 tấn

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 25.8, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Nông Cống, Thanh Hoá để làm rõ các thông tin liên quan vụ một doanh nghiệp (DN) đã dùng 2 xe tải đầu kéo chở chất thải rắn từ Ninh Bình, vượt hơn 100km vào đổ ở Thanh Hoá.

Phát hiện hàng chục tấn chất thải mang từ Ninh Bình vào Thanh Hóa đổ

QUÁCH DU |

Hàng chục tấn chất thải (chứa trong bao tải cỡ lớn) được chiếc xe đầu kéo vận chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để đổ. Điều lạ là, các đơn vị liên quan cho rằng số chất thải trên chỉ nhằm mục đích là san lấp mặt bằng.