Kết quả xét nghiệm của cô gái về từ Hải Dương khai báo gian dối

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi phát hiện là công nhân từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về nhưng khai báo gian dối, chính quyền huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cách ly tại nhà với cô gái trú ở xã Kỳ Phú.

Sáng 19.2, ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của chị N.T.L.A. (19 tuổi, trú xã Kỳ Phú) là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 18.2, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân N.T.L.A. đến khám với triệu chứng đau bụng. Khi đi qua cổng bệnh viện, bộ phận sàng lọc khai thác yếu tố dịch tễ để phân luồng nhưng người này khai báo gian dối là không đi đâu từ vùng có dịch COVID-19 về.

Chị A. sau đó được đưa vào buồng khám bệnh số 3, tại đây bác sỹ khai thác lại thì A. khai lại là trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Các bác sĩ lập tức chuyển chị A. ra buồng khám cho các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Sau đó, Bệnh viện đã liên hệ với chính quyền địa phương thì được biết cô này thuộc diện cách ly tại nhà.

Sự việc, Bệnh viện đã cho những nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân để có hướng xử lý. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Kỳ Anh tiến hành cách ly bệnh nhân trên và có chế tài xử lý thích hợp để làm gương cho người dân trong việc khai báo y tế, phòng chống dịch phải trung thực.

Chị A. sau đó được cho cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để có hướng xử lý.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên ở nước ngoài về nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly

QUÁCH DU |

Trở về từ nước ngoài, nhưng một nam thanh niên (ở Thanh Hóa) đã khai báo là từ Gia Lai, nhằm mục đích trốn cách ly y tế.

Phát hiện 3 tài xế khai báo gian dối khi đi từ vùng dịch ra Huế

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 tài xế xe đầu kéo có hành vi khai báo gian dối khi đi từ vùng dịch COVID-19 đến địa bàn Thừa Thiên Huế.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Nam thanh niên ở nước ngoài về nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly

QUÁCH DU |

Trở về từ nước ngoài, nhưng một nam thanh niên (ở Thanh Hóa) đã khai báo là từ Gia Lai, nhằm mục đích trốn cách ly y tế.

Phát hiện 3 tài xế khai báo gian dối khi đi từ vùng dịch ra Huế

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 tài xế xe đầu kéo có hành vi khai báo gian dối khi đi từ vùng dịch COVID-19 đến địa bàn Thừa Thiên Huế.