Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 của các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Thùy Linh |

Chiều 7.4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thông báo về các y bác sĩ phải cách ly do liên quan trường hợp bệnh nhân 243 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, tất cả nhân viên y tế và bệnh nhân F1 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

13h trưa ngày 6.4.2020, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội có nhận được thông tin từ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tên là Đào Thị Bao N. ở Khu 2- xóm Bảng- Mê Linh- Hà Nội. Bệnh nhân báo có người nhà (quan hệ gia đình chú, cháu) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người nhà này là bệnh nhân số 243 theo danh sách thông báo của Bộ Y tế dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiến hành các phương án xử lý tuân thủ nghiêm ngặt thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y Tế Hà Nội và CDC Hà Nội. Cụ thể là cách ly tạm thời với các đối tượng nguy cơ cao. Khử trùng khoa phòng mà bệnh nhân đã đi qua và toàn bộ bệnh viện

Tiến hành sàng lọc: F1 gồm 17 nhân viên y tế, 2 bệnh nhân, 2 người nhà; F2: 46 nhân viên y tế. Đối với nhân viên y tế, tạm thời đưa về cơ sở 2 cách ly. Đối với các trường hợp F1: Cách ly tại khu vực cách ly của bệnh viện. Sau khi khử trùng, các hoạt động của khoa phòng trở lại bình thường.

Đến 11h ngày 7.4.2020, bệnh viện nhận được kết quả tất cả nhân viên y tế và bệnh nhân F1 lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh viện tiếp tục phân luồng: Đối với bệnh nhân F1: Chuyển tất cả bệnh nhân sang cơ sở cách ly theo phân luồng của Sở Y tế. 17 nhân viên F1 tiếp tục cách ly tại cơ sở 2. Đồng thời. thực hiện khử trùng lần 2 toàn bệnh viện

Thực hiện chỉ thị 06/CT.BYT ngày 28.3.2020 của Bộ Y Tế và Công điện 05/CT-UBND thành phố Hà Nội ngày 31.3.2020, Bệnh viện thực hiện phương án nghỉ và làm việc luân phiên theo chỉ đạo, vì vậy khi có sự việc liên quan đến BN 243, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã ngay lập tức có nhân lực bổ sung vào các vị trí phải cách ly, đảm bảo nhân lực không bị thiếu hụt.

Bệnh viện hẹn lịch khám dưới nhiều hình thức như gọi điện thoại đến tổng đài 1900- 6922; Đặt khám qua website; Tải app đặt khám của bệnh viện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Hôm nay (7.4), cả nước có 27 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế: Buổi sáng thứ 3 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 7.4, Bộ Y tế công bố đây là buổi sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 mới, gây dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam nghiên cứu sự thay đổi của virus SARS-CoV-2

Thùy Linh |

PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hiện nay, virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 đã có sự tiến hóa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cả nước có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Hôm nay (7.4), cả nước có 27 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế: Buổi sáng thứ 3 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 7.4, Bộ Y tế công bố đây là buổi sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 mới, gây dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam nghiên cứu sự thay đổi của virus SARS-CoV-2

Thùy Linh |

PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hiện nay, virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 đã có sự tiến hóa.