Kết quả thi tuyển sinh lớp 10: Đề dễ, nhưng điểm thi không cao như kỳ vọng

Đặng Chung - Anh Nhàn |

Dự kiến từ ngày 27.7, nhiều địa phương trên cả nước sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020 -2021. Khác với nhận định ban đầu là điểm thi năm nay có thể sẽ cao vì đề thi dễ, nhưng thực tế sau khi chấm thi cho thấy, phổ điểm của nhiều địa phương có sự phân hóa bất ngờ. Điểm thi của học sinh không cao như kỳ vọng.

Đề thi dễ nhưng khó đạt điểm tuyệt đối

Sau 4 ngày Hà Nội triển khai công tác chấm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021, nhận định chung của các giám thị là điểm thi năm nay tương đối đồng đều. Phổ điểm dao động ở 6-7 điểm, đã có một số bài thi môn Toán được 10 điểm.
Từ ngày 27.7, nhiều địa phương sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ ngày 27.7, nhiều địa phương sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội,  năm nay sở huy động 1.667 giáo viên làm công việc chấm thi lớp 10, dự kiến sẽ chấm thi xong trong tháng 7 và công bố điểm thi, điểm chuẩn trước ngày 3.8.

Còn tại TPHCM, công tác chấm thi đã hoàn tất. Dự kiến sáng 27.7, Sở GDĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi tới thí sinh. Theo các giáo viên chấm thi, số thí sinh đạt điểm tuyệt đối năm nay không nhiều. Đối với môn Toán, một giáo viên chấm thi thông tin, sẽ có khoảng 55% bài thi có điểm trên trung bình.

Chia sẻ thêm về bài làm của học sinh, giáo viên này cho biết, trong tổng số 8 câu hỏi của đề bài,  học sinh thường không làm được câu 3 (nói về tính Can, Chi) và câu 5 (liên quan đến việc tính số lượng xe máy trong tháng 5) và câu cuối cùng của bài toán hình. Đa phần thí sinh năm nay mất điểm ở những bài toán thực tế. Có thể do các em đọc đề không kỹ nên không nắm rõ vấn đề, vì thế không giải được những bài trên.

Với môn Ngữ văn, theo các giám thị chấm thi, phần lớn học sinh đều trên điểm trung bình. Điểm số tập trung nhiều ở phổ điểm 6-7.  Câu đọc hiểu văn bản sẽ có 3 điểm, hầu hết thí sinh đều không đạt được điểm tối đa phần này mà chỉ dừng ở 1,5-2,5 điểm. Ở phần nghị luận xã hội, nhiều thí sinh trình bày lan man mà không tập trung vào yêu cầu cụ thể của đề tài. Tuy không nêu đầy đủ các ý, nhưng đa phần các em phân tích được một số nội dung cơ bản, dẫn chứng hợp lý nên đều có điểm.

Tương tự, môn tiếng Anh dù được đánh giá nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh, nhiều em chỉ mất 20 phút để hoàn thành bài thi, nhưng điểm thi sau khi chấm xong lại không vượt trội so với nhiều năm trước. Một giáo viên dự đoán khoảng trên 50% thí sinh trên điểm trung bình. Điểm 5 - 6 chiếm tỉ lệ lớn, điểm giỏi ít.

Tại Tây Ninh, địa phương đã công bố điểm thi vào ngày 26.7, từ dữ liệu điểm thi cho thấy xuất hiện khá nhiều điểm liệt ở môn Toán. Có một vài thí sinh được điểm 10, nhưng thí sinh có điểm dưới trung bình chiếm tỉ lệ lớn. Đặc biệt, địa phương này cũng công bố dữ liệu điểm trung bình học tập (điểm học bạ) để có sự đối sánh. Kết quả cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa điểm học bạ và điểm thi thực tế - điểm học bạ rất cao, còn điểm thi thấp hơn nhiều. Không ít thí sinh có cơ hội đỗ vào kỳ thi lớp 10 là nhờ  điểm bình quân học bạ 4 năm học THCS cao.

Cạnh tranh căng thẳng ở trường top đầu

Dự kiến từ 27.7 cho đến đầu tháng 8, các địa phương sẽ lần lượt công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10. Điểm chuẩn năm nay dự báo sẽ có nhiều biến động, có thể giảm hơn năm ngoái, nhưng việc cạnh tranh giành suất học trong trường công lập vẫn rất căng thẳng.

Tại Hà Nội, đề thi vào lớp 10 năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng với thí sinh, tuy nhiên sẽ khó để so sánh  điểm chuẩn năm nay tăng giảm so với năm ngoái bởi có sự thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển. Cụ thể, năm 2019, năm đầu tiên Hà Nội bỏ hoàn toàn xét tuyển kết quả học bạ của 4 năm THCS mà chỉ căn cứ vào điểm thi để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm 2019 hoàn toàn tính bằng điểm thi 4 môn, trong đó điểm môn Văn, Toán tính hệ số 2. Năm nay, cách tính điểm chuẩn vào lớp 10 tiếp tục thay đổi khi Hà Nội bỏ môn thi thứ tư do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sở GDĐT Hà Nội quy định điểm xét tuyển theo nguyên tắc: Điểm môn Toán + Ngữ văn (hệ số 2) và điểm môn Ngoại ngữ (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có). Với cách tính điểm này, dự báo mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Dù vậy, sức nóng của cuộc đua vào lớp 10 ở Hà Nội vẫn căng thẳng khi tỉ lệ chọi vào các trường THPT tốp đầu ở Hà Nội năm nay tăng cao, do số lượng nguyện vọng 1 đăng ký tăng đến 20% so với năm trước.  Trong đó, Trường THPT Chu Văn An có tỉ lệ chọi cao nhất (1/3,4 trong khi năm trước là 1/2,4); tiếp đó đến các trường Kim Liên, Yên Hòa, Việt Đức, Phan Đình Phùng...

Còn tại TPHCM, theo đánh giá của các giám khảo, với phổ điểm thi năm nay, dự kiến điểm chuẩn vào các trường THPT công lập của TPHCM năm nay sẽ không có biến động nhiều so với năm 2019, dù đề thi được đánh giá là dễ hơn.

Lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM cho biết, sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, từ ngày 27-29.7, Sở sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi. Ngày 29.7 Sở sẽ công bố kết quả điểm số và điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng. Đến ngày 21.8, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển. Học sinh cần lưu ý, nếu trúng tuyển thì phải nộp hồ sơ nhập học tại trường  theo quy định, còn không sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Nhiều tỉnh đã công bố điểm thi

Theo thống kê của Lao Động, tính đến ngày 26.7, nhiều tỉnh đã công bố điểm thi lớp 10 năm học 2020-2021 như Bạc Liêu, Long An, Tây Ninh, Thanh Hoá, Cao Bằng, An Giang, Hưng Yên.

Một số tỉnh cũng “chốt” lịch công bố điểm thi như TPHCM (ngày 27.7), Vĩnh Long (28.7). Sau khi có kết quả thi, thí sinh được quyền phúc khảo. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 27 đến 29.7. Điểm phúc khảo được công bố vào ngày 4.8.

Tính đến ngày 26.7, Hưng Yên là tỉnh đầu tiên đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật có điểm trúng tuyển cao nhất là 13,95 điểm (trung bình 6,98 điểm/môn). Tiếp đó là các trường THPT Trưng Vương, THPT Dương Quảng Hàm, THPT Văn Lâm, THPT Mỹ Hào. Trường THPT Nam Phù Cừ có điểm trúng tuyển thấp nhất là 8,4 (trung bình 4,2 điểm/môn). Như vậy, với 2 môn thi Toán và Ngữ văn, điểm chuẩn năm nay ngang tầm với năm 2019. Điểm chuẩn thấp nhất năm 2019 của tỉnh Hưng Yên là 12,6 điểm cho 3 môn thi (trung bình 4,2 điểm/môn). Huyên Nguyễn

Đặng Chung - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đáp án đề thi lớp 10 tỉnh Thái Bình: Môn Toán

TUỆ NHI |

Hôm nay (26.7), khoảng 18.700 học sinh Thái Bình đã bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán do Tuyensinh247.com thực hiện.

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2020 tại TPHCM nhanh nhất

Tâm An |

Dự kiến ngày 27.7, Sở GDĐT TPHCM sẽ công bố điểm trong kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021.

Đáp án đề thi lớp 10 tỉnh Thái Bình: Môn Ngữ văn

HUYÊN NGUYỄN |

Khoảng 18.700 học sinh Thái Bình đã dự thi môn Ngữ văn và môn Giáo dục Công dân Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn Toán được Lao Động cập nhật phía dưới đây.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đáp án đề thi lớp 10 tỉnh Thái Bình: Môn Toán

TUỆ NHI |

Hôm nay (26.7), khoảng 18.700 học sinh Thái Bình đã bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán do Tuyensinh247.com thực hiện.

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2020 tại TPHCM nhanh nhất

Tâm An |

Dự kiến ngày 27.7, Sở GDĐT TPHCM sẽ công bố điểm trong kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021.

Đáp án đề thi lớp 10 tỉnh Thái Bình: Môn Ngữ văn

HUYÊN NGUYỄN |

Khoảng 18.700 học sinh Thái Bình đã dự thi môn Ngữ văn và môn Giáo dục Công dân Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn Toán được Lao Động cập nhật phía dưới đây.