Kết quả kiểm tra vụ trường học ở Hà Nội bị tố dùng nước nhiễm khuẩn

Trần Tuấn |

Liên quan đến vụ phụ huynh tố trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) dùng nước uống nhiễm khuẩn cho học sinh uống, Sở Y tế TP.Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai đã vào cuộc và đưa ra kết luận.

Cuối tháng 12.2018, Báo Lao Động phản ánh sự việc một số phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố nhà trường sử dụng nước uống đóng bình cho học sinh uống không đạt tiêu chuẩn.

Sở Y tế và UBND quận Hoàng Mai đã vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu nước đưa đi kiểm nghiệm và đến thời điểm hiện tại, một tháng sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận.

 
Kết luận của Sở Y tế Hà Nội.

Theo đó, ngày 27.12.2018, sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh học sinh sử dụng nước nhiễm khuẩn tại trường tiểu học nói trên (nước uống đóng chai hiệu Việt Xưa tại trường do Hội cha mẹ học sinh tự lấy mẫu có kết quả không đạt về chỉ tiêu vi sinh Pseudomonas aeruginosa), UBND quận Hoàng Mai đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tiến hành kiểm tra đột xuất tại các trường có sử dụng nước uống đóng chai Việt Xưa và lấy 3 mẫu nước gửi cơ quan chức năng kiểm tra (1 mẫu nước sinh hoạt sử dụng tại bếp ăn nhà trường, 2 mẫu nước đóng chai nhãn hiệu Việt Xưa).

Ngày 11.1.2019, theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội: 3 mẫu nước trên đều đạt về chỉ tiêu vi sinh vật theo QCVN.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra và xác minh tại Công ty Cổ phần thực phẩm Delta (xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) - đơn vị sản xuất nước Việt Xưa.

Đoàn kiểm tra kết luận: Công ty trên đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất nước uống đóng chai.

Về điều kiện, trang thiết bị dụng cụ: Khu vực sản xuất theo nguyên tắc một chiều, phân khu riêng biệt; dây chuyền sản xuất khép kín, tự động. Kho bảo quản sản phẩm có đủ giá kệ cao sản phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống máy móc không hoạt động. Đại diện Công ty cũng báo cáo công ty sản xuất lô sản phẩm nước uống đóng chai (NUĐC) gần nhất là ngày 3.10.2018 và hiện tại công ty đang tạm dừng sản xuất.

"Đoàn kiểm tra lấy 1 mẫu NUĐC Việt Xưa hiện đang lưu tại khu công ty để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng. Ngày 24.1.2019, Chi cục ATVSTP Hà Nội nhận được phiếu kết quả thử nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia về mẫu nước uống đóng chai Việt Xưa (NSX: 3/10/2018, HSD: 3/10/2019) đạt chỉ tiêu vi sinh vật theo QCVN 6-1: 2010/BYT "Quy chuẩn về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai"” – nội dung báo cáo của Sở Y tế Hà Nội nêu.

Sau khi có kết quả kiểm tra, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Công ty cổ phần thực phẩm Delta cho hay luôn thực hiện đúng và đầy đủ các trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý.

“Việc phụ huynh lấy mẫu nước từ bình dở nhiều ngày đi kiểm định trong khi quy trình lấy mẫu không đúng theo các bước đã được quy định rõ trong thông tư 14/2011/TT - BYT của Bộ Y Tế, sau đó gửi mẫu đến cơ quan không đầy đủ chức năng kiểm định khiến cho bản chất sự việc bị hiểu sai lệch đi", vị đại diện nói.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn học sinh uống nước nghi nhiễm khuẩn, Cty sản xuất lên tiếng

Đặng Chung |

Đơn vị sản xuất nước uống và cung cấp cho Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên tiếng phủ nhận thông tin nước uống của đơn vị mình bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Phụ huynh “tố” nước uống nhiễm khuẩn mủ xanh "tuồn" vào trường học

Đặng Chung |

Phát hiện trong nước uống tại trường học của con có “dị vật lạ”, phụ huynh đã lấy mẫu nước đem đến các cơ quan chức năng để xét nghiệm. Kết quả, họ “tá hỏa” khi được thông báo nước uống mà con mình sử dụng hàng ngày tại trường bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Hàng nghìn học sinh uống nước nghi nhiễm khuẩn, Cty sản xuất lên tiếng

Đặng Chung |

Đơn vị sản xuất nước uống và cung cấp cho Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên tiếng phủ nhận thông tin nước uống của đơn vị mình bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Phụ huynh “tố” nước uống nhiễm khuẩn mủ xanh "tuồn" vào trường học

Đặng Chung |

Phát hiện trong nước uống tại trường học của con có “dị vật lạ”, phụ huynh đã lấy mẫu nước đem đến các cơ quan chức năng để xét nghiệm. Kết quả, họ “tá hỏa” khi được thông báo nước uống mà con mình sử dụng hàng ngày tại trường bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.