Kết nối việc làm trực tuyến cuối năm tăng mạnh

ANH THƯ |

Để đáp ứng việc gia tăng sản xuất, kinh doanh phục vụ dịp cuối năm, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Thích ứng bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, các Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) cũng tăng cường các phiên kết nối cung - cầu lao động trực tuyến trong một địa phương và mở rộng giữa các tỉnh.

Tìm được việc qua phỏng vấn online

Nghỉ việc 4 tháng nay, anh Nguyễn Trung Kiên (quê ở Lạng Sơn) xuống Hà Nội tìm kiếm công việc mới. Trước đó, anh là công nhân xây dựng tại công trường ở thủ đô. “Cuối tháng 7, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội căng thẳng, tôi tạm trở về quê. Mấy tháng qua, chủ yếu làm nông nghiệp tại nhà. Khi dịch bệnh được kiểm soát, tôi lại quay lại thủ đô tìm kiếm việc làm” - anh Kiên nói.

 
Thích ứng bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, các Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) cũng tăng cường các phiên kết nối cung - cầu lao động trực tuyến trong một địa phương và mở rộng giữa các tỉnh. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong quá trình nghỉ việc, anh Kiên đã làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Anh được cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm hướng dẫn làm các thủ tục online. Hiện, anh Kiên đã đến Trung tâm DVVL Hà Nội để khai báo trực tiếp kết hợp tư vấn tìm việc làm. Nhờ có sàn giao dịch việc làm vệ tinh kết nối 15 điểm sàn từ các quận, huyện ở Hà Nội, anh Kiên đã tìm kiếm công việc phù hợp.

“Tôi ở sàn giao dịch việc làm tại Thạch Thất để tìm kiếm công việc. Rất may mắn tôi đã tìm việc làm phù hợp tại doanh nghiệp khu công nghiệp ở huyện Thạch Thất” - anh Kiên cho biết.

Sau khi tìm hiểu các vị trí việc làm, anh Nguyễn Trọng Đạo (ở Quốc Oai, Hà Nội) tìm kiếm công việc phù hợp ở nhiều doanh nghiệp. Anh Đạo thực hiện phỏng vấn online với nhiều doanh nghiệp. “Tôi đi xuất khẩu lao động từ Hàn Quốc trở về, 4 tháng nay do ảnh hưởng của dịch nên chưa tìm được việc làm. Hôm nay, thông qua Trung tâm DVVL tìm kiếm công việc về cơ khí, phù hợp khả năng của bản thân. Tôi nhận thấy phỏng vấn qua online rất hữu ích, người lao động không mất công đi xa vẫn có thể gặp, trao đổi được với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng” - anh Đạo nói.

 
Qua kết nối trực tuyến giữa các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh do Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người lao động trong việc kết nối cung - cầu. Ảnh: Hải Nguyễn

Qua kết nối trực tuyến giữa các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh do Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người lao động trong việc kết nối cung - cầu. Trong năm 2021, Trung tâm DVVL Hà Nội đã đồng bộ tổ chức các phiên GDVL định kỳ hằng ngày, phiên GDVL trực tuyến tại 15 điểm GDVL trên toàn thành phố. Dịp cuối năm, những phiên giao dịch việc làm online càng được đẩy mạnh đáp ứng cung - cầu lao động.

Các phiên giao dịch việc làm “xuyên tỉnh” 

Để định hướng, phát triển thị trường lao động Thủ đô bền vững và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghệ và kỷ nguyên số. Hà Nội đã phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống GDVL làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Theo mục tiêu của Đề án giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, các phiên GDVL được tổ chức hằng ngày đồng bộ từ Sàn trung tâm đến các sàn GDVL vệ tinh tại các quận huyện trên địa bàn thành phố.

 
Sau khi người lao động phỏng vấn đạt, doanh nghiệp sẽ phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh hỗ trợ họ xét nghiệm và đưa đón người lao động đến Bắc Giang làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội - cho biết, đề án cũng thực hiện hiện đại hóa hoạt động GDVL và hệ thống thông tin thị trường lao động; Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động. Bên cạnh đó, xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi quận, huyện, thị xã và trên phạm vi toàn thành phố… Từ đó, phấn đấu đến năm 2025 triển khai thực hiện hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động.

Cũng trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Trung tâm DVVL Bắc Giang Nguyễn Văn Huế cho hay, trung tâm đẩy mạnh tăng cường kết nối việc làm cho người lao động không chỉ trong tỉnh và các địa phương. Phiên giao dịch việc làm online kết nối doanh nghiệp với người lao động ở các địa phương khác được tổ chức. Nhờ đó, người lao động và doanh nghiệp có thể “gặp nhau” mà không bị phát sinh chi phí đi lại, xét nghiệm. Sau khi người lao động phỏng vấn đạt, doanh nghiệp sẽ phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh hỗ trợ họ xét nghiệm và đưa đón người lao động đến Bắc Giang làm việc.

Tới đây, nhiều phiên giao dịch việc làm kết nối trực tuyến các tỉnh như: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương… nhằm giúp lao động tìm việc và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Vẫn đáp ứng hiệu quả tuyển dụng, tìm việc mà người lao động không mất thì giờ, chi phí đi lại.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

"Nóng" chất vấn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động về quê tránh dịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 10.12, tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đã diễn ra buổi chất vấn các sở, ngành. Trong đó, nội dung chất vấn về việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động về quê tránh dịch làm "nóng" diễn đàn.

Nghệ An: Hơn 45 nghìn lao động về quê cần việc làm

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Năm 2021, toàn tỉnh có hơn 1,9 triệu lao động, 256.000 công dân, người lao động tỉnh Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc lưu trú ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

“Dạy nghề cho người lao động mất việc”, vừa học đã có việc làm

Lục Tùng |

AN GIANG – Nhiều học viên lớp “Dạy nghề cho người lao động mất việc” do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở An Giang đã có việc làm ngay sau khi học.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Nóng" chất vấn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động về quê tránh dịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 10.12, tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đã diễn ra buổi chất vấn các sở, ngành. Trong đó, nội dung chất vấn về việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động về quê tránh dịch làm "nóng" diễn đàn.

Nghệ An: Hơn 45 nghìn lao động về quê cần việc làm

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Năm 2021, toàn tỉnh có hơn 1,9 triệu lao động, 256.000 công dân, người lao động tỉnh Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc lưu trú ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

“Dạy nghề cho người lao động mất việc”, vừa học đã có việc làm

Lục Tùng |

AN GIANG – Nhiều học viên lớp “Dạy nghề cho người lao động mất việc” do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở An Giang đã có việc làm ngay sau khi học.