Kết nối tour Cát Bà - vịnh Hạ Long: Quảng Ninh không “ngăn sông, cấm chợ”

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (29.5), tại TP.Hạ Long, trả lời báo chí trước việc dư luận cho rằng Quảng Ninh cấm tàu du lịch của Cát Bà, Hải Phòng đưa khách sang thăm vịnh Hạ Long, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - khẳng định, Quảng Ninh không “ngăn sông, cấm chợ”, nhưng muốn kết nối thì phải làm theo đúng quy định.

Ông Vũ Văn Diện cho biết, việc mở tour Cát Bà - vịnh Hạ Long cũng phải tuân thủ như việc mở các tuyến du lịch hoặc tuyến vận tải khác, trong đó phải công bố các điểm đến, tuyến giao thông và phải đồng bộ với việc mở luồng lạch đảm bảo an toàn, lắp hệ thống phao tiêu, biển báo…

“Đơn giản như mở một tuyến xe khách trên bộ cũng phải có công bố điểm tuyến và chỉ được phép chạy trong tuyến đó, nếu nối tuyến thì vẫn phải xin phép” - ông Diện chia sẻ - “Cùng với những điều kiện trên thì các tàu muốn hoạt động trên vịnh Hạ Long cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đội tàu du lịch đang hoạt động tại đây”.

Theo ông Diện, đội tàu du lịch của vịnh Hạ Long trước đây cũng có vấn đề, xảy ra nhiều tai nạn thương tâm, nên có nhiều ý kiến khuyến cáo và Quảng Ninh từng bước siết chặt, loại bỏ những tàu kém chất lượng. Trong quá trình thực hiện cũng có những ý kiến trái chiều, nhưng điều quan trọng là nhằm đảm bảo 3 yếu tố: an toàn cho du khách; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo môi trường cảnh quan bền vững cho vịnh Hạ Long. Và đến nay, đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã thực sự có bộ mặt khác.

Trước đó, một số chủ tàu du lịch đang hoạt động tại Cát Bà “tố” Quảng Ninh “cấm” tàu của họ đưa du khách sang tham quan vịnh Hạ Long và “du khách cứ thò mặt sang vịnh Hạ Long là bị đuổi”.

Trả lời Lao Động, đại diện các ban, ngành liên quan của Quảng Ninh và TP.Hạ Long cho rằng vì chưa có tour, tuyến chính thức kết nối giữa Cát Bà - vịnh Hạ Long nên tàu du lịch không được phép đưa khách sang.

Hiện, kết nối giữa hai địa điểm này chỉ có tuyến số 5, từ Gia Luận, Cát Bà đi Tuần Châu, Hạ Long, bằng phà và tàu cao tốc. Tuy nhiên, số lượng khách từ Cát Bà sang Hạ Long bằng cao tốc rất ít, trong đó năm 2016 không có khách; năm 2017 được 369 khách, trong khi khách từ Tuần Châu sang Cát Bà năm 2017 đạt gần 47.000 người. Riêng khách đi phà thì tương đương nhau, với khoảng hơn 530.000 khách/năm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tàu từ Cát Bà không được đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long: Có hay không việc “ngăn sông, cấm chợ”?

NGUYỄN HÙNG |

Trước ý kiến cho rằng, Hạ Long “cấm” tàu du lịch của Cát Bà (Hải Phòng) đưa du khách sang tham quan vịnh Hạ Long, ông Hồ Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - cho rằng, để kết nối 2 điểm đến này, trước hết 2 bên phải thống nhất tour, tuyến theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải đồng bộ công tác quản lý, bởi, hiện chất lượng đội tàu du lịch của 2 bên quá khác xa nhau.

Chuyến thăm vịnh “ác mộng”: Không có tàu cao tốc Hoàng Huy trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tại buổi làm việc với đại diện các cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng ngày 22.5, cả thuyền trưởng và người phụ trách kinh doanh tàu HP4686 đều khai, nhóm khách người Úc được tàu cao tốc Hoàng Huy của Cty CP TM-DL Hoàng Phương đón ở Tuần Châu và đưa về tàu đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh và cả Cty Hoàng Phương, trong thực tế, không hề có tàu cao tốc nào mang tên Hoàng Huy.

Chuyến thăm vịnh “ác mộng”: Khách Úc công bố ảnh đi phà sang Cát Bà

Nguyễn Hùng |

Trong khi cả thuyền trưởng và người phụ trách kinh doanh tàu HP 4686 đều khai nhóm khách người Úc được tàu cao tốc đón ở Tuần Châu và đưa về tàu HP 4686 đang đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh thì bà Lynne Ryan trong các cuộc phỏng vấn với Lao Động vẫn khẳng định nhóm của bà đi bằng phà từ Cát Hải sang Cát Bà. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tàu từ Cát Bà không được đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long: Có hay không việc “ngăn sông, cấm chợ”?

NGUYỄN HÙNG |

Trước ý kiến cho rằng, Hạ Long “cấm” tàu du lịch của Cát Bà (Hải Phòng) đưa du khách sang tham quan vịnh Hạ Long, ông Hồ Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - cho rằng, để kết nối 2 điểm đến này, trước hết 2 bên phải thống nhất tour, tuyến theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải đồng bộ công tác quản lý, bởi, hiện chất lượng đội tàu du lịch của 2 bên quá khác xa nhau.

Chuyến thăm vịnh “ác mộng”: Không có tàu cao tốc Hoàng Huy trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tại buổi làm việc với đại diện các cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng ngày 22.5, cả thuyền trưởng và người phụ trách kinh doanh tàu HP4686 đều khai, nhóm khách người Úc được tàu cao tốc Hoàng Huy của Cty CP TM-DL Hoàng Phương đón ở Tuần Châu và đưa về tàu đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh và cả Cty Hoàng Phương, trong thực tế, không hề có tàu cao tốc nào mang tên Hoàng Huy.

Chuyến thăm vịnh “ác mộng”: Khách Úc công bố ảnh đi phà sang Cát Bà

Nguyễn Hùng |

Trong khi cả thuyền trưởng và người phụ trách kinh doanh tàu HP 4686 đều khai nhóm khách người Úc được tàu cao tốc đón ở Tuần Châu và đưa về tàu HP 4686 đang đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh thì bà Lynne Ryan trong các cuộc phỏng vấn với Lao Động vẫn khẳng định nhóm của bà đi bằng phà từ Cát Hải sang Cát Bà.