Kết nối Thành phố Thủ Đức vào đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

MINH QUÂN |

Việc kết nối đường Long Phước với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm tạo động lực phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thuộc Thành phố Thủ Đức tương lai.

Sở GTVT TPHCM vừa kiến nghị UBND TPHCM có văn bản đề nghị Bộ GTVT chấp thuận chủ trương kết nối đường Long Phước (quận 9) với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo phương án của Sở GTVT TPHCM, việc kết nối từ đường Long Phước với đường cao tốc theo nguyên tắc xây dựng các đoạn tuyến kết nối trong chỉ giới 140m của đường cao tốc theo quy hoạch; bố trí các hướng kết nối một chiều từ đường Long Phước vào cao tốc về hướng trung tâm TPHCM và hướng ngược lại.

Đồng thời, bố trí tổ chức giao thông dạng vòng xoay dưới dạ cầu Long Thành kết hợp các nhánh rẽ để kết nối đường Long Phước với các đường song hành cao tốc.

Thành phố muốn Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật thiết kế kết nối đường Long Phước với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo phương án trên trong quá trình nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo quy định.

Sở GTVT TPHCM cho biết việc kết nối này nhằm tạo động lực phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thuộc Thành phố Thủ Đức tương lai.

Theo quy hoạch phường Long Phước được bố trí các đơn vị gồm khu giáo dục đào tạo đại học, trung tâm thể thao Quốc phòng 5, hải đội tàu và nhà công vụ Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Nhạc viện TPHCM, khu công viên khoa học và công nghệ TPHCM...

Điều này cho thấy tầm quan trọng của khu vực phường Long Phước đối với việc phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông nhưng làm tăng thêm áp lực, nhu cầu giao thông khu vực này rất lớn.

Ngoài ra, việc kết nối đường Long Phước vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây giúp rút ngắn từ phường Long Phước về trung tâm TPHCM chỉ còn 18 km so với đi đường Long Phước, Long Thuận, Nguyễn Duy Trinh có mặt đường nhỏ hẹp và dài 23 km.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức cần 300.000 tỉ đồng cho giao thông

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM tính toán giai đoạn 2020-2030, Thành phố Thủ Đức cần khoảng 300.000 tỉ đồng để đầu tư giao thông hiện đại, đồng bộ phục vụ đi lại cho người dân và kết nối liên vùng, liên khu vực.

5.100 tỉ đồng xây dựng nút giao thông An Phú ở TPHCM

MINH QUÂN |

Nút giao thông An Phú cổ tổng mức đầu tư hơn 5.100 tỉ đồng được kỳ vọng giảm ùn tắc tại giao lộ giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với các tuyến đường khác.

Đề xuất mở rộng 24 km cao tốc đoạn An Phú - Long Thành lên 8 làn xe

MINH CHÂU |

Đoạn cao tốc từ nút giao An Phú (quận 2, TPHCM) đến Long Thành (dài 24 km) sẽ thực hiện đầu tư mở rộng quy mô từ 4 làn xe hiện tại lên 8 làn xe từ năm 2025. Riêng đoạn từ Long Thành đi Dầu Giây giữ nguyên quy mô 4 làn xe như hiện tại và quy mô này có thể đáp ứng nhu cầu lưu thông đến năm 2040.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành phố Thủ Đức cần 300.000 tỉ đồng cho giao thông

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM tính toán giai đoạn 2020-2030, Thành phố Thủ Đức cần khoảng 300.000 tỉ đồng để đầu tư giao thông hiện đại, đồng bộ phục vụ đi lại cho người dân và kết nối liên vùng, liên khu vực.

5.100 tỉ đồng xây dựng nút giao thông An Phú ở TPHCM

MINH QUÂN |

Nút giao thông An Phú cổ tổng mức đầu tư hơn 5.100 tỉ đồng được kỳ vọng giảm ùn tắc tại giao lộ giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với các tuyến đường khác.

Đề xuất mở rộng 24 km cao tốc đoạn An Phú - Long Thành lên 8 làn xe

MINH CHÂU |

Đoạn cao tốc từ nút giao An Phú (quận 2, TPHCM) đến Long Thành (dài 24 km) sẽ thực hiện đầu tư mở rộng quy mô từ 4 làn xe hiện tại lên 8 làn xe từ năm 2025. Riêng đoạn từ Long Thành đi Dầu Giây giữ nguyên quy mô 4 làn xe như hiện tại và quy mô này có thể đáp ứng nhu cầu lưu thông đến năm 2040.