Kết luận nguyên nhân cá chết bất thường ở hồ Bộc Nguyên

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau một thời gian lấy mẫu cá chết, mẫu nước xét nghiệm, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận về nguyên nhân cá chết bất thường ở hồ Bộc Nguyên.

Ngày 21.9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo cho rằng, nguyên nhân cá chết ở hồ Bộc Nguyên có thể do một số tổ chức, cá nhân đã tự ý đem cá đến hồ để thả phóng sinh cá không thích nghi được nên đã chết.

Việc một số người dân địa phương đã sử dụng loại lưới mắt nhỏ đánh bắt cá núi (cá trứng), những cá rô phi nhỏ mắc vào lưới đã bị gỡ bỏ thả lại hồ dẫn đến bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng duy trì sự sống.

Quá trình người dân có hoạt động khai thác thu hoạch keo đã để lại cành, lá, vỏ cây lâu ngày trong lưu vực hồ, tạo nên lượng sinh khối trên đất khá lớn. Bên cạnh đó, thượng nguồn khe Nước Nóng và Khe Thình Thình của hồ Bộc Nguyên đã và đang có các hoạt động chăn nuôi, sinh hoạt của người dân.

Do đó, khi mưa lớn cuốn theo các chất hữu cơ có trong thảm thực vật làm tăng lượng hữu cơ tích tụ ở hồ. Thời gian vừa qua, thời tiết trên địa bàn có diễn biến bất thường như nắng nóng kéo dài sau đó có đợt mưa lớn, nước hồ đang được tích, chưa phải xả lũ, làm cho lượng hữu cơ tích tụ ở các hồ bị khuấy động dẫn đến tăng hàm lượng cặn lơ lửng, kết hợp với chất hữu cơ dẫn đến môi trường nước mặt của hồ có thông số vượt quy chuẩn. Do đó, có thể cá rô phi, cá lóc sinh sống không kịp thích nghi với thay đổi môi trường dẫn đến bị chết dần.

Cá chết dạt vào bờ ở hồ Bộc Nguyên. Ảnh: TT.
Cá chết dạt vào bờ ở hồ Bộc Nguyên. Ảnh: TT

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin xuất hiện tình trạng cá chết bất thường ở hồ Bộc Nguyên (thuộc xã Nam Điền huyện Thạch Hà và xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên).

Vào cuộc, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã thu gom, xử lý được khoảng 63kg (trong đó lượng cá chết thu gom được ở hồ Bộc Nguyên khoảng 58kg) và thu gom tại hồ Kẻ Gỗ khoảng 5kg.

Việc phát hiện cá chết bất thường ở hồ Bộc Nguyên gây lo ngại cho nhiều người dân. Bởi đây là hồ cung cấp nước thô để sản xuất nước sinh hoạt cho hơn 50.000 hộ dân ở thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mỗi ngày vớt 3 tạ cá chết trên hồ điều hoà giữa TP.Lai Châu

Văn Đức - Tống Bao |

Lai Châu - Nhiều ngày qua, một lượng lớn cá chết nổi trắng hồ điều hòa (phường Tân Phong, TP.Lai Châu), bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống dân nơi đây.

Cá chết ở hồ nước tự nhiên nhiều tháng vẫn chưa có cách xử lý

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tình trạng cá chết xảy ra tại hồ Nước Chè tại trung tâm huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã nhiều tháng, nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý.

Truy nguyên nhân cá chết ở hồ cung cấp nước ăn cho gần 50.000 hộ dân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Ngày 23.8, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu để truy tìm nguyên nhân cá chết khá nhiều ở hồ Bộc Nguyên - hồ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 50.000 hộ dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỗi ngày vớt 3 tạ cá chết trên hồ điều hoà giữa TP.Lai Châu

Văn Đức - Tống Bao |

Lai Châu - Nhiều ngày qua, một lượng lớn cá chết nổi trắng hồ điều hòa (phường Tân Phong, TP.Lai Châu), bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống dân nơi đây.

Cá chết ở hồ nước tự nhiên nhiều tháng vẫn chưa có cách xử lý

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tình trạng cá chết xảy ra tại hồ Nước Chè tại trung tâm huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã nhiều tháng, nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý.

Truy nguyên nhân cá chết ở hồ cung cấp nước ăn cho gần 50.000 hộ dân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Ngày 23.8, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu để truy tìm nguyên nhân cá chết khá nhiều ở hồ Bộc Nguyên - hồ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 50.000 hộ dân.