Ngày 7.4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 và thời gian cách ly tập trung.
Hiện việc xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn, vì Viện Pasteur Nha Trang quá tải nên số mẫu xét nghiệm hỗ trợ cho Quảng Trị không nhiều. Bên cạnh đó, phòng xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm.
Để đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc xét nghiệm tại khu cách ly tập trung phải được tiến hành 2 lần (lần đầu khi bắt đầu cách ly, lần hai khi cần giảm tải khu cách ly hoặc trước khi kết thúc việc cách ly), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các khu cách ly tập trung phối hợp với ngành Y tế đảm bảo 2 lần lấy mẫu xét nghiệm cho người được cách ly. Trường hợp nếu hết 14 ngày cách ly mà vẫn chưa có kết quả xét nghiệm 2 lần là âm tính, thì có thể kéo dài thời gian cách ly đến khi có kết quả.
Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, ở Quảng Trị có 5.000 người cách ly, địa phương không đủ năng lực để xét nghiệm hết, Viện Pasteur Nha Trang có hỗ trợ xét nghiệm nhưng không nhiều. “Xét nghiệm không kịp, vì vậy mới đề nghị kéo dài thời gian cách ly để đợi kết quả” – ông Hùng, thông tin.