Kênh thoát nước trong vùng lõi Di sản Tràng An bị xâm phạm

DIỆU ANH |

Thời gian qua, nhiều đoạn kênh thoát nước nằm trong vùng lõi Di sản Tràng An (thuộc thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) bị một số người người dân lấn chiếm, tự ý san lấp lòng kênh để xây dựng nhà cửa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thoát nước trong vùng lõi Di sản Tràng An.

Nhiều đoạn kênh bị người dân san lấp làm lối đi. Ảnh: DA
Nhiều đoạn kênh bị người dân san lấp làm lối đi. Ảnh: DA

Theo phản ánh của người dân, tuyến kênh chạy dọc tuyến đường nối từ cổng trại giam Ninh Khánh đến Khu du lịch Thung Nham dài gần 2km. Đây là tuyến kênh thoát nước cho cả khu vực thôn Hải Nham, mỗi khi trời mưa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số hộ dân đã tự ý san lấp, chặn dòng chảy và lấn chiếm lòng kênh để làm lối đi, xây dựng nhà cửa gây ảnh hưởng đến việc thoát nước của cả khu vực này.

Việc san lấp, lấn chiếm lòng kênh diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: DA
Việc san lấp, lấn chiếm lòng kênh diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: DA

“Người dân chúng tôi thường gọi đây là tuyến kênh thoát nước núi, mỗi khi trời mưa nước trên núi tràn xuống thì đây là tuyến kênh duy nhất để thoát lũ cho cả khu vực này. Thực trạng các hộ dân lấn chiếm, san lấp làm chặn dòng chảy của kênh đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhất là từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được UNESSCO công nhận là Di sản thế giới. Việc lấn chiếm, san lấp lòng kênh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân ở đây” - ông Nguyễn Phúc Tuấn, một hộ dân sống tại thôn Hải Nham nói.

Đây là tuyến kênh duy nhất để thoát lũ cho hàng 100 hộ dân ở thôn Hải Nham. Ảnh: DA
Đây là tuyến kênh duy nhất để thoát lũ cho hàng 100 hộ dân ở thôn Hải Nham. Ảnh: DA

Theo tìm hiểu của PV, dọc tuyến kênh kéo dài gần 2km, tình trạng lấn chiếm, san lấp trái phép diễn ra khá phổ biến.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng cho biết: Hiện trong vùng lõi Di sản Tràng An tình trạng san lấp, đổ phế thải xây dựng trái phép diễn ra khá phổ biến. Toàn Ninh Bình có tới 64 cơ sở kinh doanh dịch vụ Homestay nằm trong vùng Di sản, trong đó có 20 công trình xây dựng không phép và một số công trình dở dang.

“Riêng đối với tuyến kênh thoát nước trong vùng lõi của Di sản Tràng An, đây là tuyến kênh đã có từ trước khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản thế giới. Hiện tuyến kênh này nhiều đoạn đã bị ách tắc dòng chảy, một phần do bồi đắp lâu ngày nên lòng kênh đã cạn, bên cạnh đó là việc một số hộ dân lấn chiếm, chặn dòng chảy khiến tuyến kênh này hầu như không còn phát huy được tác dụng” - đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An: Chủ đầu tư trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Về vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An (Ninh Bình) mà Báo Lao Động đã phản ánh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - chủ đầu tư -  vẫn trây ỳ, không tháo dỡ và có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin được giữ lại công trình vi phạm.

Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trước khi được công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2014, quần thể danh thắng chỉ có 35 công trình xây dựng. Nhưng sau khi được công nhận là di sản thế giới, Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thì nơi đây lại mọc thêm 39 công trình resort, homestay vi phạm xây trái phép.

Resort, homestay xâm hại di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Tại nhiều vùng, rừng đã bị phá để thay vào đó là những khối bêtông, như trong vùng lõi Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Tại vùng đồi rừng huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội), thành phố Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) là cuộc đua của những resort mọc lên trái phép. Các resort, khu nghỉ dưỡng vi phạm xảy ra nhiều năm, tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn diễn ra và sẽ diễn ra nếu chính quyền địa phương chỉ thống kê sai phạm mà không có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An: Chủ đầu tư trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Về vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An (Ninh Bình) mà Báo Lao Động đã phản ánh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - chủ đầu tư -  vẫn trây ỳ, không tháo dỡ và có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin được giữ lại công trình vi phạm.

Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trước khi được công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2014, quần thể danh thắng chỉ có 35 công trình xây dựng. Nhưng sau khi được công nhận là di sản thế giới, Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thì nơi đây lại mọc thêm 39 công trình resort, homestay vi phạm xây trái phép.

Resort, homestay xâm hại di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Tại nhiều vùng, rừng đã bị phá để thay vào đó là những khối bêtông, như trong vùng lõi Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Tại vùng đồi rừng huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội), thành phố Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) là cuộc đua của những resort mọc lên trái phép. Các resort, khu nghỉ dưỡng vi phạm xảy ra nhiều năm, tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn diễn ra và sẽ diễn ra nếu chính quyền địa phương chỉ thống kê sai phạm mà không có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn.