Kẻ lừa đảo lợi dụng việc nộp ảnh chân dung thuê bao điện thoại để trục lợi?

Theo ANTĐ |

Trong những ngày qua, các chủ thuê bao di động đã phải “chen chúc” nhau ở các điểm giao dịch của nhà mạng để hoàn tất việc nộp ảnh chân dung theo quy định. Ngay lập tức, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng việc “đăng ký khó khăn” này để khai thác thông tin cá nhân của mọi người một cách bất minh.

Ngày 22.4.2018, anh H.T (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được một cuộc gọi từ số máy di động cá nhân 08886202**, người nam ở đầu dây bên kia tự xưng là “nhân viên của Vinaphone”.

Người này hỏi anh T. về thông tin đăng ký thuê bao chính chủ trong thời gian qua, và đề nghị anh T. gửi ảnh chụp Chứng minh nhân dân cả 2 mặt vào tài khoản Zalo của số máy 08886202**.

Điều đáng nói là trước đó, anh T. đã hoàn tất mọi thủ tục nộp ảnh chân dung theo quy định qua ứng dụng My Vinaphone, và được báo thành công. Do vậy, vị khách hàng này nghi ngờ người gọi điện cho mình đang giả danh nhân viên Vinphone để khai thác thông tin cá nhân, và hỏi thêm một vài câu, thì đầu dây bên kia bất ngờ… cúp máy.

PV Báo ANTĐ đã thử liên lạc vào số điện thoại này, thì nhận thông báo “không liên lạc được”. Trong tối ngày 22-4, PV đã liên lạc với tài khoản Zalo liên kết với số điện thoại nói trên (có tên K.P), và hỏi về việc đăng ký thông tin cá nhân cho thuê bao. Tài khoản K.P này đề nghị PV gửi ảnh chân dung, ảnh chụp CMND và… danh sách 5 số thuê bao hay liên lạc để làm “thủ tục đăng ký”. Song tới lúc bị PV hỏi về chi nhánh Vinaphone mà K.P làm việc, thì người này… im lặng.

Khi trao đổi với nhân viên tổng đài Vinaphone, PV được biết “nhà mạng quy định nhân viên chỉ được dùng số điện thoại cố định của VNPT từ điểm giao dịch, hoặc các số tổng đài Vinaphone để liên hệ với khách hàng, chứ không được phép hỗ trợ qua số máy di động cá nhân”. Sau khi kiểm tra, nhân viên tổng đài Vinaphone cho biết số 08886202** chỉ đơn thuần là số điện thoại cá nhân, không đại diện cho nhà mạng này để khai thác thông tin khách hàng. Nhân viên cũng khuyến cáo khách hàng không nên làm theo chỉ dẫn từ nguồn bất thường này.

Như vậy, có thể thấy rõ sự lợi dụng khai thác thông tin cá nhân của những kẻ lừa đảo qua việc mọi người đang quan tâm tới thủ tục nộp ảnh chân dung theo quy định. Việc khai thác thông tin CMND của người dùng có thể bị dùng vào những mục đích xấu như đăng ký tài khoản ngân hàng “ảo”, mua hàng trả trước…

Do vậy, mọi người cần tỉnh táo khi cung cấp thông tin cá nhân của bản thân, trong đó cần xác minh rõ nguồn nhận thông tin có phải là nơi uy tín, chính danh hay không.

Trong những ngày qua, tình trạng quá tải đã xảy ra tại các điểm giao dịch của nhà mạng Viettel, MobiFone và Vinaphone, khi lượng khách hàng tới thực hiện thủ tục nộp ảnh chân dung theo quy định mới.

Theo ANTĐ
TIN LIÊN QUAN

Khách hàng lo bị khoá thuê bao sau ngày 24.4: Nhà mạng chưa có câu trả lời rõ ràng!

THÔNG CHÍ |

Hôm nay, 23.4, chỉ còn 1 ngày nữa hạn cuối để các thuê bao đăng ký thông tin theo Nghị định 49 nếu không có khả năng sẽ bị khoá thuê bao.

Điểm giao dịch VinaPhone mở cửa đến 21h để hỗ trợ hoàn thiện thông tin thuê bao

Thế Lâm |

Gần đến thời hạn cuối thuê bao trả trước phải đăng kí thông tin và bổ sung ảnh chân dung (24.4), tuy nhiên hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa hoàn tất thủ tục này. Một số nhà mạng đành phải tăng cường các biện pháp thúc đẩy.

Lượng khách quá tải, nhà mạng gia hạn đăng ký thông tin cá nhân sau ngày 24.4

Hà Phương |

Các nhà mạng cho biết, sau ngày 24.4, nếu các thuê bao di động chưa kịp đăng thông tin cá nhân, khách hàng sẽ không bị khoá sim và vẫn có thể đăng ký sau ngày này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Khách hàng lo bị khoá thuê bao sau ngày 24.4: Nhà mạng chưa có câu trả lời rõ ràng!

THÔNG CHÍ |

Hôm nay, 23.4, chỉ còn 1 ngày nữa hạn cuối để các thuê bao đăng ký thông tin theo Nghị định 49 nếu không có khả năng sẽ bị khoá thuê bao.

Điểm giao dịch VinaPhone mở cửa đến 21h để hỗ trợ hoàn thiện thông tin thuê bao

Thế Lâm |

Gần đến thời hạn cuối thuê bao trả trước phải đăng kí thông tin và bổ sung ảnh chân dung (24.4), tuy nhiên hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa hoàn tất thủ tục này. Một số nhà mạng đành phải tăng cường các biện pháp thúc đẩy.

Lượng khách quá tải, nhà mạng gia hạn đăng ký thông tin cá nhân sau ngày 24.4

Hà Phương |

Các nhà mạng cho biết, sau ngày 24.4, nếu các thuê bao di động chưa kịp đăng thông tin cá nhân, khách hàng sẽ không bị khoá sim và vẫn có thể đăng ký sau ngày này.