Karaoke, quán bar, rạp chiếu phim… ở Quảng Trị đóng cửa để phòng dịch

HƯNG THƠ |

Từ ngày 5.5, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí như karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, vũ trường, xông hơi, massage, game online tại tỉnh Quảng Trị phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Tại cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 4.5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất, từ 0h ngày 5.5 sẽ tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí nói trên để phòng dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, các hoạt động hiếu hỉ cũng được khuyến khích hạn chế số lượng người tham gia.

Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu người dân đến, trở về từ vùng có dịch COVID-19 hoặc đi qua vùng dịch phải khai báo y tế. Các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19, cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các huyện, thị xã, thành phố khảo sát để tiến tới thành lập thêm khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến nếu tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp hơn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca lây từ cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 4.5, Bộ Y tế công bố 11 ca mắc COVID-19 mới (BN2986-2996), trong đó có ca bệnh là chuyên gia Ấn Độ phát hiện dương tính sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày trở về nơi cư trú và 1 ca bệnh ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng.

Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải

Hữu Long |

Sở GTVT TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các đơn vị vận chuyển hành khách cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca lây từ cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 4.5, Bộ Y tế công bố 11 ca mắc COVID-19 mới (BN2986-2996), trong đó có ca bệnh là chuyên gia Ấn Độ phát hiện dương tính sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày trở về nơi cư trú và 1 ca bệnh ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng.

Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải

Hữu Long |

Sở GTVT TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các đơn vị vận chuyển hành khách cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.