Ì ạch tiến độ kè chống sạt lở bờ sông Lô

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Bờ kè sông Lô đoạn qua phường An Tường (TP. Tuyên Quang) bị sạt lở từ năm 2017 và đến đầu năm 2022 việc sửa chữa mới được tiến hành. Thế nhưng tiến độ ì ạch, liên tục phải gia hạn của công trình này đang khiến người dân lo lắng.

Ì ạch tiến độ

Ngày 14.9, PV đã có mặt tại công trường dự án khắc phục sự cố sạt lở đoạn kè bảo vệ bờ sông Lô thuộc công trình kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn CD nằm trên địa bàn tổ 7, phường An Tường (TP. Tuyên Quang). Tuy nhiên, mọi công tác thi công đang trong trạng thái bất động.

Phía dưới sông Lô, tại vị trí sạt lở đá hộc đã được đổ xuống  chân bờ kè có chiều dài khoảng hơn 400m. Một số mỏ hàn được đổ đá nhô ra lòng sông để điều hướng dòng chảy.

Công trình khắc phục sạt lở bờ kè sông Lô đoạn qua phường An Tường, TP. Tuyên Quang.

Tuy nhiên, tại những hạng mục đã thi công cho thấy sự ngổn ngang của đá được đổ xuống lòng sông với mép nước đã gần chạm tới bề mặt chân kè. Trong khi đây chưa phải là đỉnh điểm của mực nước sông Lô, kéo theo nguy cơ mặt kè bị cuốn trôi.

Những hạng mục khác như vải địa kỹ thuật, đá dăm trải mái đá đổ phía thân kè, rọ đá bằng sắt vẫn chưa được thi công. Phía trên lán trại công trường, toàn bộ máy móc, phương tiện đều không hoạt động và chỉ lác đác 1,2 người trông coi.

Một phần chân bờ kè được thi công, nhiều hạng mục khác vẫn chưa hoàn thành.
Một phần chân bờ kè được thi công, nhiều hạng mục khác vẫn chưa hoàn thành.

Theo người bảo vệ tại đây, từ ngày bắt đầu thi công đến giờ cứ làm được vài ngày lại nghỉ vì mưa, đúng tiến độ thì phải xong từ cuối tháng 6.2022 nhưng tình hình này chưa biết khi nào hoàn thành. Hiện chỉ có vài người ở lại trông coi, chỉ huy công trường và kỹ thuật đã rút hết.

Bà Tâm (tổ 7, phường An Tường) có gần 2 sào ngô đang gieo trồng gần khu vực sạt lở lo lắng: "Nếu không sớm khắc phục thì trôi hết xuống sông mất thôi. Đấy, các chú nhìn xem cứ sạt  thế kia sớm muộn gì cũng lở hết, mất hết đất đai hoa màu".

Cũng theo bà Tâm, đây là lần 2 bờ kè này được thi công, trước đó năm 2017 đã làm một lần có cả lan can hoàn chỉnh nhưng bất ngờ bị đổ ụp hết xuống sông. Mãi đến cuối năm 2021 mới thấy bắt đầu làm lại nhưng ì ạch làm, hôm làm hôm nghỉ không biết khi nào sẽ xong.

Lán trại của đơn vị thi công (Công ty TNHH Phúc Thanh An) chỉ lác đác 1,2 người trông coi. Phương tiện, máy móc bất động.
Lán trại của đơn vị thi công (Công ty TNHH Phúc Thanh An) chỉ lác đác 1,2 người trông coi. Phương tiện, máy móc bất động.

Ngày 21.9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Hải - Phòng Quản lý dự án (Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang - Chủ đầu tư dự án) cho biết, hiện tại việc thi công đang được tiến hành và theo như lần gia hạn mới nhất thì thời hạn hoàn thành là hết năm 2022.

Khi được hỏi về sự ì ạch trong tiến độ thi công và nhiều lần gia hạn của dự án, ông Hải cho rằng: "Do những vướng mắc trong giải quyết bồi thường với bên bảo hiểm, kết hợp với thời tiết không thuận lợi khiến việc khắc phục vị trí sạt lở gặp nhiều khó khăn".

3 lần gia hạn

Theo tìm hiểu của PV, đoạn bờ kè sông Lô bị sạt lở thuộc địa phận tổ 7, phường An Tường (TP. Tuyên Quang) thuộc gói thầu số 3 công trình kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn CD với tổng chiều dài 810,52m. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Phúc Thành An.

Vụ việc xảy ra từ giữa năm 2017, thời điểm đó gói thầu số 3 đã cơ bản hoàn thành tuy nhiên tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp đã khiến hơn một nửa đoạn kè bị sạt lở, nhấn chìm xuống sông Lô. Việc sửa chữa được "túc tắc" tiến hành từ tháng 6.2018 và dừng lại.

Một phần bờ kè cũ đã thi công từ năm 2017 trị giá hàng chục tỉ đồng bị sạt lở ngay khi mới hoàn thành.
Một phần bờ kè cũ đã thi công từ năm 2017 trị giá hàng chục tỉ đồng bị sạt lở ngay khi mới hoàn thành.

Sau gần 5 năm giải quyết với bên bảo hiểm dự án, cuối tháng 12.2021, đoạn kè sạt lở nói trên mới được tiến hành sửa chữa với thời hạn thực hiện được UBND tỉnh Tuyên Quang cho phép đến hết 30.6.2022.

Tiếp đó, ngày 20.4.2022, UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có văn bản số 1327 cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết 30.7.2022 (tăng 30 ngày so với thời hạn trước đó).

Nhưng đó cũng chưa phải là hạn chót, mới đây, ngày 9.9.2022, trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch đầu tư và các sở ngành liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang ra văn bản số 3638 cho phép gia hạn việc thực hiện dự án đến hết ngày 30.12.2022.

Trong khi bờ kè chưa khắc phục xong, những điểm sạt lở khác đã hình thành.
Trong khi bờ kè chưa khắc phục xong, những điểm sạt lở khác đã hình thành.

Tuy vậy đến thời điểm hiện tại, tiến độ sửa chữa khắc phục đoạn sạt lở của đơn vị thi công rất ì ạch đã khiến nhiều người lo lắng.

Trong khi đó những điểm sạt lở mới trên dọc chiều dài bờ kè đã hoàn thành đang tiếp tục xuất hiện và có chiều mở rộng thêm đã đặt ra những dấu hỏi về chất lượng của công trình kè sông trị giá nhiều trăm tỉ đồng này.

Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ kè sông Lô qua TP. Tuyên Quang với tổng chiều dài 16,1km. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 385,62 tỉ đồng.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Dự án được chia thành 19 gói thầu. Đến nay 18/19 gói thầu xây lắp đã hoàn thành và được quyết toán.

Riêng gói thầu số 3 do xảy ra sự cố sạt lở khi công tác thi công đã hoàn thành, chiều dài đoạn sạt lở 486m. Chi phí để khắc phục thiệt hại khoảng 21,9 tỉ đồng.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Trạm y tế phường bị “đe dọa” bởi đất đá sạt lở

Mai Chi |

Hải Phòng – Từ sau khi cơn bão cách đây 2 tháng làm nhà dân phía trên bị sạt lở, trạm y tế phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) luôn nằm trong nguy cơ cao, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Phú Yên: Bờ sông Ba sạt lở, người dân sống trong lo sợ

Hoài Luân |

Phú Yên - Nhiều năm qua, người dân sống quanh khu vực dọc bờ sông Ba đoạn qua huyện Phú Hoà thấp thỏm sống trong lo sợ, trước tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng.

Sạt lở bờ ngòi nghiêm trọng, người dân Phú Thọ phải ở tạm chuồng bò

Nhóm PV |

Phú Thọ - Sau khi bờ ngòi Lạt tiếp giáp sông Đà đoạn qua xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy bị sạt lở nghiêm trọng, người dân nơi đây sống trong cảnh thiếu thốn, tạm bợ cùng nhiều nỗi hoang mang, lo lắng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Trạm y tế phường bị “đe dọa” bởi đất đá sạt lở

Mai Chi |

Hải Phòng – Từ sau khi cơn bão cách đây 2 tháng làm nhà dân phía trên bị sạt lở, trạm y tế phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) luôn nằm trong nguy cơ cao, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Phú Yên: Bờ sông Ba sạt lở, người dân sống trong lo sợ

Hoài Luân |

Phú Yên - Nhiều năm qua, người dân sống quanh khu vực dọc bờ sông Ba đoạn qua huyện Phú Hoà thấp thỏm sống trong lo sợ, trước tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng.

Sạt lở bờ ngòi nghiêm trọng, người dân Phú Thọ phải ở tạm chuồng bò

Nhóm PV |

Phú Thọ - Sau khi bờ ngòi Lạt tiếp giáp sông Đà đoạn qua xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy bị sạt lở nghiêm trọng, người dân nơi đây sống trong cảnh thiếu thốn, tạm bợ cùng nhiều nỗi hoang mang, lo lắng.