Hy sinh hơn 50 năm vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ?

Minh Hoàng |

Cách đây hơn 50 năm, bà Kẹo (quê ở Thanh Hóa) tham gia thanh niên xung phong và vào tỉnh Quảng Bình nhận nhiệm vụ. Sau hơn 1 năm, bà hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đến nay, dù nửa thế kỷ đã trôi qua, tuy nhiên, bà vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Hơn 30 năm đòi quyền lợi cho em gái

Ông Quách Văn Son (SN 1944, trú tại thôn 14, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hơn 30 năm nay đã rong ruổi khắp các huyện trong tỉnh, vào tận tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng để tìm tung tích và kêu đòi cho người em gái là bà Quách Thị Kẹo (SN 1950, hy sinh cách đây hơn 50 năm, tại tỉnh Quảng Bình).

 
Ông Quách Văn Son đi kêu đòi công nhận liệt sĩ cho người em gái suốt 30 năm. Ảnh: Minh Hoàng

Theo ông Son, bà Kẹo tham gia thanh niên xung phong vào tháng 4.1968, nhập ngũ vào đơn vị C2377-N237-P31-Ban xây dựng 67 - Tổng Công ty xây dựng các công trình giao thông 5, thuộc Bộ Giao thông Vận tải và thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Bình. Hơn 1 năm sau ngày nhập ngũ, tháng 10.1969, bà Kẹo hy sinh trong khi làm đang làm nhiệm vụ.

“Sau ngày bà Kẹo hy sinh, gia đình không nhận được tung tích gì. Đến năm 1987, sau khi nghỉ hưu, tôi đã đi tìm hiểu và được biết, em gái đã hy sinh và phần mộ đã được quy tập về Nghĩa trang xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” – ông Son nói.

 
Phần mộ của bà Quách Thị Kẹo được ông Son chụp lại tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Minh Hoàng

Theo ông Son, sau khi xác định được phần mộ của người em gái, ông đã đi khắp nơi, xin xác nhận của những đồng đội cũ và các cấp chính quyền có liên quan ở tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, ông cũng vào tận Quảng Bình, đến Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh này để xin xác nhận thông tin về phần mộ của bà Kẹo trong nghĩa trang liệt sĩ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Mặc dù đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tuy nhiên đến nay, bà Kẹo vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ” – ông Son cho biết.

Lý do vì sao?

Theo xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, bà Quách Thị Kẹo (quê quán xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), là thanh niên xung phong, nhập ngũ tháng 4/1968, hy sinh ngày 18.10.1969. Hiện, phần mộ đang được quản lý, tôn giữ tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

 
Giấy xác nhận của  Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Minh Hoàng

Ông Hoàng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, huyện Như (Thanh Hóa) cho biết, bà Quách Thị Kẹo là người địa phương, trước đây bà tham gia thanh niên xung phong và hy sinh ở chiến trường Quảng Bình.

“Trường hợp bà Kẹo, thân nhân gia đình đã cung cấp hồ sơ và đề nghị công nhận là liệt sĩ cho bà. Tuy nhiên, trong hồ sơ, không có giấy tờ nào xác nhận về thời gian hy sinh, mai táng ở đâu và được chuyển vào nghĩa trang liệt sĩ ngày nào” – ông Sơn nói.

Ông Đỗ Văn Mười – Trưởng phòng Người có công – Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ của trường hợp bà Quách Thị Kẹo và báo cáo đến Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét.

“Tuy nhiên, trong hồ sơ xét duyệt, trường hợp bà Kẹo vẫn chưa có giấy tờ xác nhận về thời gian hy sinh, an táng ở đâu và được đưa vào nghĩa trang khi nào. Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc với Cục Người có công để xem xét trường hợp này” – ông Mười cho hay.

Minh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về việc công nhận liệt sĩ thời bình?

Xuân Hùng |

Thương binh khi mất được công nhận liệt sĩ trong trường hợp nào? Việc công nhận liệt sĩ trong thời bình có quy định gì mới?

Công nhận liệt sĩ cho nam sinh dũng cảm cứu sống 3 mẹ con cô giáo

Quách Du |

Nam sinh Hoàng Đức Hải (ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), người hy sinh khi cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước, vừa được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, công nhận là liệt sĩ.

Công nhận liệt sĩ với Trưởng Công an xã hy sinh khi giúp dân chống mưa lũ

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hoá), về hành động dũng cảm, hy sinh khi đang giúp dân chống lũ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về việc công nhận liệt sĩ thời bình?

Xuân Hùng |

Thương binh khi mất được công nhận liệt sĩ trong trường hợp nào? Việc công nhận liệt sĩ trong thời bình có quy định gì mới?

Công nhận liệt sĩ cho nam sinh dũng cảm cứu sống 3 mẹ con cô giáo

Quách Du |

Nam sinh Hoàng Đức Hải (ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), người hy sinh khi cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước, vừa được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, công nhận là liệt sĩ.

Công nhận liệt sĩ với Trưởng Công an xã hy sinh khi giúp dân chống mưa lũ

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hoá), về hành động dũng cảm, hy sinh khi đang giúp dân chống lũ.