Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Mai Chi |

Sự việc hi hữu này xảy ra tại Trường THCS Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương khiến nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 9.4, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Minh Thành - Chủ tịch UBND xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương - xác nhận vụ tai nạn hi hữu xảy ra tại Trường THCS Văn Tố khiến em Trần Xuân Trường Sơn (học sinh lớp 6) phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, tầm 10h sáng ngày 8.4, trong giờ thể dục, em Sơn là người thực hiện việc nhảy cao đầu tiên của cả lớp. Tuy nhiên, khi chưa rơi xuống đệm thì một học sinh khác cũng đã thực hiện nhảy tiếp, khiến một cây trụ đỡ thanh sào (được làm bằng sắt) rơi xuống người em Sơn.

Điều không may là những cây đinh được gắn trên trụ đỡ (dùng để đỡ thanh sào ở các mức cao khác nhau) đã cắm trúng vào đầu em Sơn, làm em này bất tỉnh ngay tại chỗ.

Vụ việc xảy ra làm học sinh và giáo viên nhà trường rất hoảng sợ. Ngay sau đó lực lượng y tế vừa phải sơ cấp cứu cháu Sơn tại chỗ, vừa phải cho người dùng máy cắt sắt để cắt ngắn phần cây trụ đỡ thanh sào, sau đó đưa cả cháu Sơn lẫn một phần trụ đỡ thanh sào đến bệnh viện Đa khoa Hải Dương để mổ cấp cứu.

Theo ông Thành, cháu Sơn được y bác sỹ phẫu thuật mở, và phải cắt một phần hộp sọ để nuôi dưỡng, sau đó tiếp tục cho lên Hà Nội xử lý. “Dù ca mổ được cho là thành công, nhưng việc có ảnh hưởng đến não bộ của cháu hay không thì hiện tại vẫn cần được theo dõi tiếp” - ông Thành nói.

Ông Thành cũng cho biết, lãnh đạo xã Văn Tố và lãnh đạo huyện Tứ Kỳ đã đến bệnh viện thăm cháu Sơn và động viên gia đình. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã phối hợp với Công an xã vào cuộc điều tra, xem xét cụ thể trách nhiệm các bên để xử lý theo quy định.

Theo quan sát, cây trụ đỡ thanh sào nhảy cao được làm bằng sắt, cao tầm 2 m, có gắn các đoạn sắt nhỏ trông giống như những chiếc đinh to. Nhìn tổng thể, cả trụ thanh sào giống như những chiếc răng lược, trụ đỡ không được gắn cố định, chắc chắn, nên khi có va chạm là cây trụ sẽ đổ.

“Sự việc xảy ra chưa có tiền lệ, nhưng theo tôi, ngành giáo dục cần phải xem xét, rà soát lại toàn bộ các dụng cụ dùng để học tập và rèn luyện sức khỏe" ông Thành góp ý.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Sự thật bất ngờ vụ cô gái trẻ mang thai nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

Vân Trường |

Cô gái trẻ ở Hải Phòng mang thai nhảy cầu tự tử, gia đình cùng các lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm cả tuần nay. Bất ngờ, cô gái gọi điện về báo với gia đình rằng mình đang ở Bắc Giang.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lên tiếng về việc Khá Bảnh vào đề thi

Mai Chi |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) Hải Phòng đã lên tiếng về việc trường THPT Kiến Thụy đưa hiện tượng Khá Bảnh vào đề thi học sinh giỏi môn văn lớp 11.

Hải Dương: Dân khốn khổ vì ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác

THÔNG CHÍ |

Cứ tối đến, người dân cả xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, Hải Dương) phải cửa đóng then cài để tránh mùi hôi thối nồng nặc theo hướng gió từ nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sự thật bất ngờ vụ cô gái trẻ mang thai nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

Vân Trường |

Cô gái trẻ ở Hải Phòng mang thai nhảy cầu tự tử, gia đình cùng các lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm cả tuần nay. Bất ngờ, cô gái gọi điện về báo với gia đình rằng mình đang ở Bắc Giang.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lên tiếng về việc Khá Bảnh vào đề thi

Mai Chi |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) Hải Phòng đã lên tiếng về việc trường THPT Kiến Thụy đưa hiện tượng Khá Bảnh vào đề thi học sinh giỏi môn văn lớp 11.

Hải Dương: Dân khốn khổ vì ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác

THÔNG CHÍ |

Cứ tối đến, người dân cả xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, Hải Dương) phải cửa đóng then cài để tránh mùi hôi thối nồng nặc theo hướng gió từ nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà).