Trao đổi với Lao Động chiều nay, 15.6, ông Hoàng Quốc Khánh – Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Vân Đồn – cho biết, trước đây ông Tuấn có khai sinh năm 1980, nhưng đến năm 2010, gia đình có đi đổi lại sang năm 1982 cho đúng với thực tế.
Cũng theo ông Khánh, để xác minh năm sinh thật của ông Tuấn, các đơn vị liên quan đã làm việc với các đơn vị nơi ông Tuấn từng công tác, gặp gỡ với bố mẹ, bạn bè của ông Tuấn ở xã Quan Lạn – nơi sinh của ông Tuấn.
Qua các tài liệu và ghi nhận ý kiến, ông Tuấn sinh năm 1982 vì bố mẹ ông Tuấn kết hôn năm 1981. “Theo lời bố mẹ ông Tuấn, ngày bé, ông Tuấn vẫn theo mẹ lên lớp (mẹ là giáo viên) vì không có ai trông. Thấy ông Tuấn cũng học theo các anh chị được nên bố mẹ khai tăng tuổi lên để con được đi học luôn” – ông Khánh cho biết.
Ông Châu Quốc Tuấn vẫn sử dụng năm sinh 1980 cho đến năm 2010, khi đó ông chỉ là giáo viên ở trường PTTH Hải Đảo, huyện Vân Đồn và chưa vào Đảng. Việc xin sửa năm sinh ở một loạt các giấy tờ, bằng cấp dựa trên một số cơ sở, trong đó có 1 bản sao giấy khai sinh ghi năm 1982. Tuy nhiên, bản sao này hiện không tìm thấy do trụ sở UBND xã di chuyển nhiều lần.
Năm 2011, ông Tuấn xin chuyển công tác, về làm ở Phòng Tài chính, TP.Cẩm Phả để gần vợ. Đến năm 2012, ông Tuấn quay về Vân Đồn làm chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện, sau đó làm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, rồi Trưởng phòng LĐTBXH. Từ năm 2017 đến nay, ông Châu Quốc Tuấn làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.
“Ông Châu Quốc Tuấn sử dụng năm sinh 1982 từ năm 2010 và đến giờ dư luận có ý kiến. Có người hỏi việc đổi năm sinh có mục đích gì không? Điều này thì chúng tôi cũng không dám kết luận. Nhưng ông Tuấn hiện còn trẻ thì việc nâng hay rút tuổi, mà lại cách đây 10 năm để làm gì?” – ông Khánh chia sẻ.