Huyện Tân Lạc tăng cường tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Đinh Đại |

Thời gian qua, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số các kiến thức về hôn nhân gia đình, nâng cao nhận thức trong hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Tại tỉnh Hoà Bình, theo thống kê, số liệu tảo hôn qua các năm giảm dần từ 12.93 % (năm 2015) xuống 5,61 % (năm 2021). Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 30/6/2022 trong số 28.642 trường hợp kết hôn có 2.526 trường hợp tảo hôn chiếm 8.81% (trong đó có 626 trường hợp cả 2 vợ chồng cùng chưa đủ tuổi chiếm 24,78 % các trường hợp tảo hôn).

Phần lớn trường hợp tảo hôn đều tập trung vào bộ phận dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xảy ra khắp các địa bàn trong tỉnh, các huyện có tỷ lệ cao như: Mai Châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn...

Thống kê cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 18 trường hợp kết hôn cận huyết thống nhưng từ năm 2019 đến nay không có trường hợp nào liên quan đến kết hôn cận huyết thống. Các trường hợp kết hôn cận huyết thống tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc Mông, Tày, Mường, Dao (100% ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi).

Những hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng miền núi đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với chất lượng cuộc sống của chính những gia đình “trẻ con”, rộng hơn là của cộng đồng dân cư khu vực đó.

Việc kết hôn sớm, kết hôn giữa những người là anh em, họ hàng ảnh hưởng đến thể chất của các em, nhất là các em gái. Khi chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể chưa phát triển hết, việc quan hệ tình dục sớm, mang bầu, rồi nuôi con khiến sự phát triển đầy đủ của người phụ nữ bị chậm lại, thoái hoá, nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề, thậm chí có nhiều trường hợp tử vong. Những đứa trẻ sinh ra có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh, sức đề kháng kém, ốm đau triền miên.

Việc phải nuôi con thiếu hiểu biết cũng như ý thức trách nhiệm chưa có, khiến đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, còi cọc, dễ mắc bệnh… Không những thế, sau các đám cưới tảo hôn nhiều khi cũng khiến bố mẹ và các gia đình “trẻ con” phải còng lưng trả nợ. Nhiều gia đình phải vay mượn, cầm cố nhà cửa, ruộng nương để làm đám cưới.

Xong việc chưa kịp vui mừng đã phải mang trâu, mang thóc đi trả nợ. Có nhà phải bán ruộng rồi kéo nhau đi làm thuê, làm mướn. Đáng buồn hơn có gia đình phải bán cả nhà để trả nợ rồi dắt díu nhau ra bìa rừng dựng lều ở tạm.

Các buổi tuyên truyền được thường xuyên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Ảnh: ĐVCC
Các buổi tuyên truyền được thường xuyên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: ĐVCC

Trong những năm gần đây, các cấp chính quyền huyện Tân Lạc đã phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, các lớp phổ biến kiến thức về hôn nhân để mọi người dân được biết. Cùng với đó là ban hành nhiều văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý, chế tài xử lý đối với việc vi phạm liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Qua các buổi tuyên truyền, nhận thức của nhiều người dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết đã có những chuyển biến rõ nét.

Chị Bùi Thị Mai (xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc) cho hay - thông qua công tác tuyên truyền, đồng bào đã nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu được những tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bây giờ kết hôn thì nữ phải cứ đủ 18 tuổi, nam phải đủ 20 tuổi, tức là đủ điều kiện đăng ký thì mới cho kết hôn.

Đông đảo người dân tới tham gia nghe tuyên truyền. Ảnh: ĐVCC
Đông đảo người dân tới tham gia nghe tuyên truyền. Ảnh: ĐVCC

Ông Bùi Tiến Lực - Trưởng phòng Dân tộc huyện Tân Lạc cho biết: Việc xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc đẩy mạnh triển khai thực hiện. Địa phương đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn như: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ cấp xã.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực tuyên truyền về tác hại, hậu quả, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho người dân, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ hoặc là nạn nhân của tảo hôn.

Thông qua các các hình thức: tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh của xã, cấp tờ rơi, tài liệu, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, xóm nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin để từ đó thay đổi hành vi , góp phần giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn nạn tảo hôn.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên vẫn còn tình trạng tảo hôn

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Theo khảo sát, rà soát từ các trạm y tế tuyến xã từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 44 trường hợp tảo hôn.

Nan giải câu chuyện tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con ở vùng cao

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm, áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động… tuy nhiên tình trạng tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn diễn ra.

Xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn, bị xử phạt như thế nào

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill minhanhtr33xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người có hành vi xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn thì bị xử phạt như thế nào?

Vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải: Bất thường cấp phép xăng dầu của Xuyên Việt Oil

Anh Tuấn |

Báo cáo của các thương nhân đầu mối gửi hằng năm đã thể hiện hành vi vi phạm nhưng một số vụ, cục thuộc Bộ Công Thương chưa kịp thời kiểm tra, rà soát, chậm kiến nghị người có thẩm quyền xử lý.

Người đẹp Albania đăng quang Miss Earth 2023, Lan Anh của Việt Nam đạt Á hậu 2

DI PY |

TPHCM - Tối 22.12, chung kết cuộc thi Miss Earth 2023 đã chính thức diễn ra Khu đô thị Vạn Phúc City, TP Thủ Đức, TPHCM. Kết quả, người đẹp đến từ Albania đăng quang Miss Earth 2023, đại diện Việt Nam là Đỗ Lan Anh giành Á hậu 2 chung cuộc.

Cháy gian hàng trước cửa siêu thị Lotte Mart tại TPHCM, hàng trăm người tháo chạy

Anh Tú |

TPHCM - Khoảng 21 giờ ngày 22.12, trước cửa siêu thị Lotte Mart, Quận 7 đã xảy ra vụ cháy tại một gian hàng bày bán đồ Tết. Sự việc khiến nhiều người dân đang đi siêu thị tháo chạy hoảng loạn.

Công an Hải Phòng thông tin về vụ hài cốt trong bể nước

Mai Chi |

Chiều 22.12, Công an TP Hải Phòng đã thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến bộ hài cốt người phát hiện trong bể nước thải tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Nhiều khách thuê bỏ cọc ở chung cư cao cấp Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều chủ nhà đang đau đầu vì khách thuê liên tục bỏ cọc ở phân khúc căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội tháng cuối năm.

Thái Nguyên vẫn còn tình trạng tảo hôn

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Theo khảo sát, rà soát từ các trạm y tế tuyến xã từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 44 trường hợp tảo hôn.

Nan giải câu chuyện tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con ở vùng cao

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm, áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động… tuy nhiên tình trạng tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn diễn ra.

Xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn, bị xử phạt như thế nào

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill minhanhtr33xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người có hành vi xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn thì bị xử phạt như thế nào?