Huyện Phước Sơn - Quảng Nam sơ tán 110 hộ dân vùng sạt lở để phòng bão số 5

Thanh Chung |

Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang sơ tán 110 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ngoài ra, huyện chủ động kiểm soát những tuyến đường bị hư hỏng chưa khắc phục đảm bảo lưu thông cho người dân.

Ngày 11.9, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam - cho biết, địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra và rà soát ngay các khu dân cư kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ quét khi có mưa lớn.

Chủ động khắc phục giao thông các tuyến đường, cắm biển cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngâp lụt.

"Dự kiến sẽ sơ tán khoảng 110 hộ, trong đó, xã Phước Kim 50 hộ (đã sơ tán 20 hộ), xã Phước Thành khoảng 50 hộ đang tiến hành di dời, xã Phước Lộc khoảng 10 đang tiến hành, đến 14h00 chiều nay hoàn thành việc di dời" - ông Trung nói và thông tin thêm, hiện trên địa bàn lượng mưa còn nhỏ, đơn vị vẫn theo dõi chặt chẽ để kịp thời ứng phó.

Tại huyện Nam Trà My, lượng mưa hiện tại nhỏ nên chính quyền địa phương chưa sơ tán người dân.

Trong mùa mưa bão năm 2020, các huyện miền núi Quảng Nam được biết đến là một trong những trọng điểm của thiệt hại do thiên tai. Lũ quét đã cuốn trôi cả làng mạc, nhà cửa, đường sá, cầu cống.... Sạt lở núi cũng vùi lấp, gây thiệt hại hàng chục nhân mạng.

Đến nay, nhiều công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi vẫn chưa khắc phục và đang bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở.

Việc khắc phục hậu quả bão lụt chậm, một phần do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVD-19. Các địa phương phải tập trung cả nhân vật lực cho công tác phòng chống dịch. Việc đi lại cũng bị hạn nên nhiều công trình chậm tiến độ hoặc tiếp tục thiếu kinh phí sửa chữa.

Tại huyện miền núi Phước Sơn - một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa bão năm 2020 - đã bị hư hỏng gần như toàn bộ hệ thống giao thông, thủy lợi. Nhưng suốt năm qua, địa phương cũng chỉ đủ sức đầu tư xây dựng 5 khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở, còn hạ tầng giao thông chưa khắc phục được.

Ba tuyến huyết mạch kết nối 4 xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, Phước Công của huyện Phước Sơn vẫn còn nhiều điểm sạt lở, việc sửa chữa hư hỏng gần như giẫm chân tại chỗ.

"Những tuyến đường ĐH bị hư hỏng, đứt gãy có sẵn thì rất dễ bị sạt lở thêm trong điểm mưa lớn, tuy nhiên đến bay giờ thì chưa. Trong trường hợp xảy ra sạt lở, huyện huy động phương tiện của các doanh nghiệp ở địa phương và lực lượng địa phương xung yếu sẵn sàng thông đường cố gắng để không bị cô lập trong thời gian quá lâu”- ông Trung cho hay.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 dân nếu bão số 5 có sức gió giật cấp 8

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 8 đến cấp 11.

Sẵn sàng ứng phó với bão Conson, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Vũ Long |

Các địa phương đã sẵn sàng các phương án phòng chống, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm khi bão Conson đổ bộ, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 dân nếu bão số 5 có sức gió giật cấp 8

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 8 đến cấp 11.

Sẵn sàng ứng phó với bão Conson, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Vũ Long |

Các địa phương đã sẵn sàng các phương án phòng chống, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm khi bão Conson đổ bộ, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.