Huyện NTM đầu tiên ở Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

HƯNG THƠ |

Với những kết quả, thành tích nổi bật, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Ngày 25.7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đầu tiên ở địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới huyện Cam Lộ giai đoạn 2010-2020.

Huyện Cam Lộ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hưng Thơ.
Huyện Cam Lộ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hưng Thơ.

Cam Lộ là một huyện thuần nông, nhưng đã nỗ lực cố gắng vươn lên trở thành địa phương có tốc độ phát triển khá tại tỉnh Quảng Trị. Những năm gần đây, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cam Lộ đã chủ động, nỗ lực quyết tâm thi đua và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2015, Cam An là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối năm 2018, 100% xã đã về đích nông thôn mới; thị trấn Cam Lộ đạt đô thị văn minh. Năm 2019 xã Cam Chính đã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là 1 trong 3 xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; ngày 16.4.2020, Cam Lộ được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Hưng Thơ.
UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Ngô Quang Chiến – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ nói rằng, sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cam Lộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

Hiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng 48-50 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, không có hộ nghèo thuộc diện chính sách; không có nhà tạm bợ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; 100% tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến huyện đã được cứng hóa, bê tông hóa, nhựa hóa; gần 90% đường trục chính ra đồng được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi nội đồng được đảm bảo tưới và tiêu nước chủ động cho 100% diện tích đất trồng lúa và 50% cho cây trồng cạn. 100% xã, thị trấn có hệ thống điện đạt chuẩn…

UBND huyện Cam Lộ biểu dương các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Hưng Thơ.
UBND huyện Cam Lộ biểu dương các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Hưng Thơ.

Với những kết quả, thành tích nổi bật, Cam Lộ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất năm 2011, Huân chương Lao động Hạng 3 trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cờ thi đua của Chính phủ tặng năm 2010, 2017 và UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018.

“Và hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cam Lộ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới - là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị về đích nông thôn mới. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự tự hào lớn lao của cán bộ và nhân dân huyện nhà” – ông Ngô Quang Chiến nói tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ này, UBND tỉnh Quảng Trị thưởng cho huyện Cam Lộ công trình 10 tỉ đồng; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Cam Lộ. UBND huyện Cam Lộ biểu dương 60 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới

Giang Nguyễn |

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chấn chỉnh biểu hiện chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, tự thỏa mãn với thành tích đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới

Kiều Vũ - Nguyễn Hải |

Chiều 8.6, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT về việc Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2009- 2019.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới

Giang Nguyễn |

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chấn chỉnh biểu hiện chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, tự thỏa mãn với thành tích đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới

Kiều Vũ - Nguyễn Hải |

Chiều 8.6, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT về việc Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2009- 2019.