Theo đó, qua theo dõi, giám sát trên mạng xã hội phát hiện tài khoản Facebook cá nhân "T.Đ.V.A." đăng liên tục nhiều bài viết không đồng tình với cách xử lý, giải quyết của một số cán bộ chốt kiểm soát dịch tại đường Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải. Trong đó, có việc cán bộ chốt nói "tiền là những mặt hàng không cần thiết".
Bài viết đăng kèm clip, hình ảnh về giấy xác nhận đi lại trong tỉnh, phiếu xét nghiệm COVID-19, thẻ nhân viên lái xe. Bài viết thu hút hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận, trong đó nhiều tài khoản lợi dụng xuyên tạc, vu khống công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Đến trưa 24.7, tài khoản này đã gỡ 6 bài viết trên và đăng lại dòng trạng thái: “Mọi việc lùm xùm đã được giải quyết tạm thời xong, dừng ở đây nhé mọi người.! Sai đúng có lẽ đã rõ”.
Huyện Ủy Ninh Hải đã chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook "T.Đ.V.A." là ông T.Đ.V.A. (sinh năm 1981, ngụ ở phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) là lái xe Ngân hàng Liên Việt PostBank chi nhánh Ninh Thuận.
Ngày 21.7, ông A. điều khiển xe biển số 85A -00816 qua Chốt kiểm soát đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải. Trong lúc kiểm tra y tế, ông A. cho rằng cán bộ chốt gây khó khăn khi mỗi ngày ông điều khiển xe qua lại 3, 4 lần nhưng vẫn bị chặn lại khai báo y tế.
Ngày 22.7, ông A. vẫn tiếp tục nói: "Hàng ngày đi 3, 4 vòng chẳng lẽ lúc nào cũng khai báo y tế và còn bị chặn lại" khi ông Bùi Ngọc Chiến - Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Khánh Hải, yêu cầu ông A. khai báo y tế qua chốt.
Lúc này, Bí thư Huyện uỷ Trinh Minh Hoàng đang ghé thăm và động viên các cán bộ ở chốt. Ông Hoàng đã yêu cầu đưa giấy tờ của trường hợp này để kiểm tra.
Qua kiểm tra, Bí thư Huyện ủy giải thích với tài xế là giấy xác nhận đi không có xác nhận của chính quyền sở tại, điểm đến không cụ thể (còn chung chung) và có đề nghị chốt xem xét lại và yêu cầu bổ sung những thủ tục còn thiếu để được lưu thông giao dịch.
Đến 10h ngày 23.7, ông A, tiếp tục điều khiển phương tiện của Ngân hàng qua chốt đường Trường Chinh. Ông Bùi Ngọc Chiến, chốt trưởng, kiểm tra giấy tờ không hợp lệ như đã hướng dẫn nên yêu cầu ông A. quay xe về.
Ông Bùi Ngọc Chiến có giải thích với ông A. “Tiền là những mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết” do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không nói “tiền không phải là hàng hóa thiết yếu”.
Tài xế A. có dấu hiệu không chấp hành, liên tục to tiếng và có lời lẽ không chuẩn mực với các cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Tài xế này đã chủ động quay clip theo động cơ, mục đích từ trước và đăng lên Faceboook cá nhân.
Theo báo cáo của Huyện uỷ, ông Bùi Ngọc Chiến phát biểu “tiền là những mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết” là do diễn biến dịch đang có nguy cơ xâm nhiễm cao trên địa bàn. Lực lượng đang căng mình chống dịch nên khi gặp thái độ của tài xế đã có những bức xúc bộc phát, chưa nắm chặt quy trình giải thích xử lý kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND thị trấn Khánh Hải cần chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Chiến trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Đối với ông A., hành vi ứng xử và việc đăng tải clip lên mạng xã hội là chưa đúng chuẩn mực, có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông A. đã chủ động gỡ bài đăng. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Ngân hàng Liên Việt Post Bank Chi nhánh Ninh Thuận đã kịp thời chấn chỉnh nhân viên do đó không đặt vấn đề xử lý.
Ban Giám đốc Ngân hàng đã nhận lỗi về phía nhân viên, tiếp thu để hoàn thiện các quy định qua chốt kiểm định cho đảm bảo đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời đã cam kết, chấn chỉnh, xử lý cán bộ vi phạm nghiêm túc theo quy định.
Trao đổi với phóng viên, ông A. xác nhận những bài viết trên do chính ông đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân. Ông A. cho biết mình được giao nhiệm vụ vận chuyển tiền đến các phòng giao dịch nên luôn đầy đủ các giấy tờ đi đường theo quy định.
Ông A. cho rằng, trước đó, mình có nhắc nhở một cán bộ tại chốt không đeo khẩu trang khi làm việc. Hôm sau, ông A. điều khiển xe qua chốt gặp lại cán bộ này. Người này đã gây khó khăn cho ông A. nên xảy ra vụ việc.
"Tôi thấy anh này không đeo khẩu trang, không găng tay tới kiểm tra nên hỏi anh ta đã xét nghiệm COVID-19 chưa. Hôm sau gặp lại anh ta tư thù cá nhân nên làm khó khăn", ông A. nói.
Ngày 25.7, ông A. tiếp tục đăng công khai trở lại những bài viết và cho biết sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Hải về vụ việc trên vào chiều cùng ngày.