Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới

Kh.V |

Sau khi 3 xã cuối cùng là Xuân Trường, Cương Gián và Xuân Hội đạt chuẩn, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Ngày 28.11.2018, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức xét công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, huyện Nghi Xuân đã có 17/17 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Các xã sau khi đạt chuẩn đều tiếp tục nỗ lực nâng mức chuẩn lên tầm cao mới, nhất là về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu.

9/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội.

Toàn huyện có 9.537/28.458 hộ dân được lấy ý kiến thăm dò về chỉ số hài lòng với 9 nội dung xây dựng huyện nông thôn mới, đạt tỉ lệ 34%, cao hơn hẳn so với mức quy định (mức quy định từ 20 - 25%).

Tham gia vào chương trình xây dựng NTM, diện mạo huyện nông thôn Nghi Xuân có nhiều thay đổi: Cơ sở hạ tầng được nâng cao đảm bảo đạt chuẩn, đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất văn hóa xã và các thôn, đường giao thông trục thôn, xóm; môi trường cảnh quan có nhiều chuyển biến rõ rệt, phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu từng bước đi vào chiều sâu...

Trước đó, Hội đồng đã thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã kiểm tra kết quả xây dựng NTM tại các xã Cương Gián, Xuân Hội và Xuân Trường.

Theo ông Nguyễn Hải Nam-Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, đoàn công tác Văn phòng NTM Trung ương vừa có chuyến làm việc tại huyện Nghi Xuân và đánh giá cao kết quả xây dựng NTM chung của huyện. Qua kiểm tra nhanh của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh cho thấy, mặt bằng chung của các xã được đề nghị xét duyệt có nhiều kết quả tốt, người dân phấn khởi, đồng tình, nhất trí cao.

Để thẩm tra, tạo tiền đề cho việc xét công nhận, trước đó Văn phòng Điều phối nông thôn Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến-Chánh văn phòng Điều phối nông thôn Trung ương đã dẫn đoàn công tác về Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm việc. 

Theo đánh giá của ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn Trung ương Nguyễn Minh Tiến, Nghi Xuân có nhiều thế mạnh để trở thành huyện NTM đầu tiên của Hà Tĩnh. Dựa trên những tiềm năng lợi thế và các làm sáng tạo, đến năm 2020, huyện Nghi Xuân cần đặt mục tiêu phấn đấu trở thành huyện NTM văn hóa kiểu mẫu của cả nước. 

 
 
Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai dồn sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngọc Linh |

Không chỉ là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đồng Nai còn là tỉnh tiên phong xây dựng NTM kiểu mẫu. Không chỉ chính quyền địa phương quan tâm, dồn hết tâm lực cho phong trào này, mà người dân nơi đây đều ý thức: Xây dựng NTM, người được thụ hưởng thành quả chính là bản thân người dân sinh sống nơi đây. 

Nông thôn mới: Thu nhập bình quân nông dân Hà Nội đạt mức 46 triệu đồng/năm

Kh.V |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội, dự kiến hết năm 2018, thành phố Hà Nội có 8 huyện và 324 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 30 xã so với năm 2017, tăng 26 xã so với kế hoạch đề ra.

Hà Nội đầu tư 26.804,4 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngọc Linh |

Theo thống kê sơ bộ, đến nay TP.Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM): Có 4 huyện đạt chuẩn NTM, có 294 xã (chiếm 76,16% tổng số xã trên địa bàn thủ đô) được công nhận đạt chuẩn NTM, có 3 xã đang trình Chủ tịch UBND TP.Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng Nai dồn sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngọc Linh |

Không chỉ là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đồng Nai còn là tỉnh tiên phong xây dựng NTM kiểu mẫu. Không chỉ chính quyền địa phương quan tâm, dồn hết tâm lực cho phong trào này, mà người dân nơi đây đều ý thức: Xây dựng NTM, người được thụ hưởng thành quả chính là bản thân người dân sinh sống nơi đây. 

Nông thôn mới: Thu nhập bình quân nông dân Hà Nội đạt mức 46 triệu đồng/năm

Kh.V |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội, dự kiến hết năm 2018, thành phố Hà Nội có 8 huyện và 324 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 30 xã so với năm 2017, tăng 26 xã so với kế hoạch đề ra.

Hà Nội đầu tư 26.804,4 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngọc Linh |

Theo thống kê sơ bộ, đến nay TP.Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM): Có 4 huyện đạt chuẩn NTM, có 294 xã (chiếm 76,16% tổng số xã trên địa bàn thủ đô) được công nhận đạt chuẩn NTM, có 3 xã đang trình Chủ tịch UBND TP.Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.