Huyện Mỹ Đức lập 9 chốt chặn ở chùa Hương, yêu cầu du khách quay lại

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức đã có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách đến chùa Hương; đồng thời lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn, yêu cầu du khách quay trở về địa phương.

Chiều 17.2, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội họp phiên thứ 91 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo.

Phát biểu từ điểm cầu quận Tây Hồ, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, liên quan ca bệnh 2229 tử vong trên địa bàn, cơ quan chức năng đã tiến hành mổ tử thi xác định nguyên nhân.

Về việc đóng cửa các di tích, hàng quán vỉa hè, cà phê, trà đá, quận đã thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thành phố. Cùng đó, các đơn vị chức năng cũng kiểm tra, nhắc nhở, tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, liên quan chùm ca bệnh tại tòa nhà 23 Phan Chu Trinh, quận đã xét nghiệm cho 105 trường hợp tại tòa nhà, tất cả đều âm tính. Cùng đó, quận đã xử lý các hàng quán vỉa hè vi phạm, xử phạt người ra đường không đeo khẩu trang.

Liên quan ổ dịch 99 Trần Bình, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết, đã giải tỏa nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ. Tại đây hiện chỉ phong tỏa căn hộ có 3 ca mắc COVID-19 và quán gội đầu. Quận đã yêu cầu dừng hoạt động của các lễ hội, di tích, quán ăn đường phố... theo đúng chỉ đạo của TP. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm.

Quận Nam Từ Liêm đề nghị Thành phố cho xét nghiệm toàn bộ những người đi từ Hải Dương về, không chỉ riêng người đi về từ Cẩm Giàng, Hải Dương.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện chỉ đạo của TP, quận đã yêu cầu đóng cửa các quán cà phê, trà đá, cửa hàng thức ăn đường phố. Quận giao 18 phường, công an tuyên truyền đến các hộ kinh doanh, và các chủ hộ chấp hành nghiêm chỉnh. Quận cũng đang tập trung tuyên truyền giãn cách theo quy định trong các nhà hàng.

Quận Hai Bà Trưng cũng rà soát 78 người dân đi về từ Cẩm Giàng, gửi mẫu xét nghiệm về CDC. Đồng thời, chỉ đạo, xử phạt 25 trường hợp không đeo khẩu trang. Trên địa bàn quận có 183 tổ giám sát cộng đồng, tập trung việc nắm bắt tình hình người dân đi về từ các vùng dịch, tuyên truyền tới từng hộ dân.

Về công tác lễ hội chùa Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết, đã có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách, có thông cáo báo chí. Đầu năm, Ban Chỉ đạo tổ chức lễ hội đã liên tục đi kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cùng đó, huyện đã lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn, yêu cầu du khách quay trở về địa phương. Vừa qua, qua thông tin trên báo chí, huyện đã ban hành quyết định xử phạt 2 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Hương Sơn.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 15.2, Công an xã Hương Sơn và Công an huyện Mỹ Đức làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu di tích chùa Hương đã phát hiện 2 trường hợp mời chào dẫn khách đi đường tắt là anh B.V.P (sinh năm 1987) và bà N.T.H (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Hương Sơn.

Cơ quan công an làm rõ, P. mặc cả với 2 người khách muốn vào chùa Hương phải trả số tiền 1,2 triệu đồng/người. Hai người khách đồng ý. Sau khi hoàn thành chuyến đi, bà H. được P. trả cho 600.000 đồng.

Lãnh đạo Đông Anh cho biết, có 48 người dân về từ Cẩm Giàng (Hải Dương) đã được lấy mẫu xét nghiệm, nhưng có hơn 458 trường hợp trở về từ các nơi khác của Hải Dương, đề nghị TP cho xét nghiệm thêm các đối tượng này. Ngoài ra, huyện cho dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội cấp huyện như Cổ Loa, Đền Sái...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 2 người đưa khách tham quan chùa Hương bất chấp lệnh cấm

Phạm Đông |

2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường tắt với giá hơn 1 triệu đồng đã bị xử lý hành chính và đưa tin trên loa phát thanh xã Hương Sơn.

Dừng khai hội, không đón khách tham quan lễ hội Chùa Hương

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã có văn bản, thông báo dừng khai hội, không đón khách về tham quan lễ hội Chùa Hương.

Không tổ chức Lễ khai hội chùa Hương năm 2021

Hải Minh |

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã có văn bản thông báo về việc không tổ chức Lễ khai hội chùa Hương năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử phạt 2 người đưa khách tham quan chùa Hương bất chấp lệnh cấm

Phạm Đông |

2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường tắt với giá hơn 1 triệu đồng đã bị xử lý hành chính và đưa tin trên loa phát thanh xã Hương Sơn.

Dừng khai hội, không đón khách tham quan lễ hội Chùa Hương

Phạm Đông |

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã có văn bản, thông báo dừng khai hội, không đón khách về tham quan lễ hội Chùa Hương.

Không tổ chức Lễ khai hội chùa Hương năm 2021

Hải Minh |

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã có văn bản thông báo về việc không tổ chức Lễ khai hội chùa Hương năm 2021.