Huyện Mỹ Đức chỉ cho bán hàng mang về, tạm dừng dịch vụ cắt tóc, gội đầu

Tùng Giang |

Sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã yêu cầu từ 0h ngày 6.7.2021 tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đó, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về.

Ngày 6.7, trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, huyện vừa ra quyết định cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với thôn Kênh Đào (xã An Mỹ).

Theo ông Triều, Khu vực cách ly y tế có 618 hộ gia đình với tổng số 2.190 nhân khẩu. Khu vực thực hiện giãn cách (vòng 1) theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ gồm 32 hộ dân ở xóm 2 (thôn Kênh Đào).

Cách ly vòng 2 thôn Kênh Đào (xã An Mỹ) theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cách ly vòng 3 tại khu vực dân cư cạnh đường 419 (thuộc địa phận thôn Kênh Đào, xã An Mỹ) theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện cách ly từ ngày 5.7 đến hết ngày 26.7.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, huyện cũng quyết định từ 0h ngày 6.7, tạm dừng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, như: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về; không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dừng hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại các địa điểm công cộng; hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết... để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới của huyện.

Về thực hiện các biện pháp phòng dịch cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều thông tin, Trường THPT Mỹ Đức B, nằm trên địa bàn thôn Tảo Khê (xã An Mỹ) vẫn tiếp tục sử dụng làm điểm thi cho 751 thí sinh dự thi.

“Toàn bộ thí sinh thuộc diện cách ly y tế ở thôn Kênh Đào (xã An Mỹ) và số thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ được thông báo thi đợt sau theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, ông Triều nói.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, huyện Mỹ Đức tổ chức phun thuốc khử khuẩn xung quanh địa điểm thi thành nhiều đợt. Các thí sinh dự thi sẽ không đi qua khu vực thôn Kênh Đào.

Cụ thể, thí sinh cư trú thuộc khu vực phía Nam và phía Tây của xã An Mỹ sẽ đi theo đường 419 lên đường giáp xã Mỹ Thành rồi đi vào thôn Tảo Khê. Thí sinh thuộc các xã: Tuy Lai, Thượng Lâm, Đồng Tâm, Phúc Lâm, Bột Xuyên đi đến đường 419, điểm cuối của xã Mỹ Thành rồi đi vào thôn Tảo Khê.

Trước đó, tối 5.7, CDC Hà Nội cho biết vừa ghi nhận 5 ca bệnh COVID-19 mới trong 1 gia đình ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đáng chú ý đây là chùm ca bệnh ghi nhận sau gần 10 ngày Hà Nội không phát hiện trường hợp dương tính mới.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

CDC Hà Nội xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Thùy Linh |

Sáng nay (6.7), Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay qua xét nghiệm PCR đã xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn thành phố.

Công nhân sẽ không “gồng” nổi chi phí xét nghiệm COVID-19 một tuần 2-3 lần

HÀ ANH CHIẾN |

Việc Đồng Nai yêu cầu phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 7 ngày đối với người đến từ Bình Dương, TPHCM và TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) yêu cầu có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 3 ngày với người đến từ Đồng Nai, TPHCM, còn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính thời hạn 5 ngày... đang khiến hàng ngàn người lao động, doanh nghiệp lâm vào cảnh “rối như canh hẹ”, bởi vừa mất thời gian, mất tiền bạc, mà chưa hẳn đã an toàn.

Bí thư huyện ủy Mỹ Đức làm Giám đốc Sở LĐ-TB và XH Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công bà Bạch Liên Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

CDC Hà Nội xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Thùy Linh |

Sáng nay (6.7), Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay qua xét nghiệm PCR đã xác định 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn thành phố.

Công nhân sẽ không “gồng” nổi chi phí xét nghiệm COVID-19 một tuần 2-3 lần

HÀ ANH CHIẾN |

Việc Đồng Nai yêu cầu phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 7 ngày đối với người đến từ Bình Dương, TPHCM và TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) yêu cầu có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 3 ngày với người đến từ Đồng Nai, TPHCM, còn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính thời hạn 5 ngày... đang khiến hàng ngàn người lao động, doanh nghiệp lâm vào cảnh “rối như canh hẹ”, bởi vừa mất thời gian, mất tiền bạc, mà chưa hẳn đã an toàn.

Bí thư huyện ủy Mỹ Đức làm Giám đốc Sở LĐ-TB và XH Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công bà Bạch Liên Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.