Huyện Lệ Thủy yêu cầu rà soát, báo cáo việc cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.10, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa có công văn gửi UBND các xã, thị trấn, Hội Chữ thập đỏ huyện về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2020 liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên.

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy nhận được công văn của cơ quan Canh sát điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020.

Để đảm bảo thông tin cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và gửi báo cáo, tài liệu, chứng cứ về UBND huyện qua Hội Chữ thập đỏ huyện.

Theo yêu cầu, việc báo cáo sẽ hoàn thành trong 1-2 ngày tới.

Trả lời Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy cho biết, việc kiểm tra, rà soát này mới được triển khai từ ngày 6.10, tính chất công việc cũng phức tạp, liên quan đến nhiều người dân nên thời gian thực hiện, báo cáo chắc sẽ lâu hơn dự kiến.

Vào trưa 7.10, lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch thì cho biết, huyện chưa có công văn chỉ đạo gì về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên. Quảng Trạch là một trong những địa bàn được ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ người dân trong đợt lũ năm 2020.

Thủy Tiên trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: CTV
Thủy Tiên trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: CTV

Theo thông tin mà Báo Lao Động nắm được, đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Bình cũng chưa có chỉ đạo gì liên quan đến việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn tỉnh.

Theo các thông tin không chính thống, trong đợt cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình, ca sĩ Thủy Tiên đã giúp đỡ gần 15.000 hộ dân trên địa bàn với số tiền hơn 50,5 tỉ đồng. Quảng Bình là 1 trong 7 tỉnh mà ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp đến, trao hỗ trợ từ nguồn tiền mà các cá nhân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ.

Liên quan đến vấn đề trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình đều cho biết, không nắm rõ các thông tin liên quan đến công tác cứu trợ, hỗ trợ của Thủy Tiên trên địa bàn vì ca sĩ không liên lạc với các đơn vị này khi về địa bàn thời điểm năm 2020.

Tìm hiểu của Báo Lao Động cho thấy, đối với người dân vùng lũ Quảng Bình, nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong hoạn nạn là điều rất trân trọng và đáng quý. Vì vậy khi nghe tin “lùm xùm” đến việc cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên với nhiều ý kiến trái chiều, rất nhiều người dân vùng lũ rất quan tâm. Đồng thời mong muốn vấn đề sớm được làm rõ để tránh tranh cãi kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động thiện nguyện nói chung. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Lùm xùm số tiền Thủy Tiên làm từ thiện ở Quảng Trị

Hà Vi |

Nóng nhất 24h: Lùm xùm số tiền Thủy Tiên làm từ thiện ở Quảng Trị; Người tiêm đủ liều vaccine về từ vùng dịch không cần cách ly tập trung...

Ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ huyện Thanh Chương 7 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch huyện Thanh Chương đã có những chia sẻ về hoạt động từ thiện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương.

Người dân Quảng Bình nói gì về “lùm xùm” của ca sỹ Thủy Tiên

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến việc làm từ thiện của các nghệ sỹ trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2020, đặc biệt là ca sỹ Thủy Tiên, người dân vùng lũ Quảng Bình rất quan tâm và mong muốn sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nóng nhất 24h: Lùm xùm số tiền Thủy Tiên làm từ thiện ở Quảng Trị

Hà Vi |

Nóng nhất 24h: Lùm xùm số tiền Thủy Tiên làm từ thiện ở Quảng Trị; Người tiêm đủ liều vaccine về từ vùng dịch không cần cách ly tập trung...

Ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ huyện Thanh Chương 7 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch huyện Thanh Chương đã có những chia sẻ về hoạt động từ thiện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương.

Người dân Quảng Bình nói gì về “lùm xùm” của ca sỹ Thủy Tiên

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến việc làm từ thiện của các nghệ sỹ trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2020, đặc biệt là ca sỹ Thủy Tiên, người dân vùng lũ Quảng Bình rất quan tâm và mong muốn sớm làm sáng tỏ vụ việc.