Huyện Hoàng Sa trao giải thưởng cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Thanh Hải |

Chiều 17.1.2022, UBND huyện Hoàng Sa phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức buổi Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Vẽ tranh, viết thư, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” và Cuộc thi trực tuyến “Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 25 năm thành phố Đà Nẵng quản lý huyện đảo Hoàng Sa (1997 - 2022) và 40 năm thành lập huyện Hoàng Sa (1982 - 2022).

 
Trao giải thưởng viết về Hoàng Sa. Ảnh: TH

Từ ngày 1.1.1997, Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, huyện đảo Hoàng Sa được đặt dưới sự quản lý của chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Trước thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với huyện Hoàng Sa có nhiều đặc thù, UBND huyện Hoàng Sa đã tham mưu và linh hoạt tổ chức thực hiện nhiệm vụ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; theo đó, UBND huyện Hoàng Sa đã phối hợp với Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, các quận, huyện tổ chức nhiều cuộc triển lãm lưu động đến tận các trường học, tổ chức các cuộc thi viết, thi tìm hiểu và thi vẽ tranh về đề tài Hoàng Sa, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên.

Tính từ ngày khánh thành đến cuối năm 2021, Nhà Trưng bày đón tiếp 60.458 lượt khách tham quan trong nước (đối tượng tham quan chủ yếu là thanh niên, học sinh - sinh viên, chiếm hơn 50%)  và ngoài nước với 1.061 đoàn khách. Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Nhà Trưng bày đã đón 6.622 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu. Đối tượng chủ yếu là thanh niên, học sinh - sinh viên, chiếm 71,59%.

 
Triển lãm về Hoàng Sa tại buổi lễ trao giải. Ảnh: TH

Tại buổi Lễ hôm nay, Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho 79 học sinh, sinh viên đoạt giải cuộc thi và 02 giải tập thể gồm: Cuộc thi viết thư, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương – Hoàng Sa” đã thu hút 4.500 học sinh tham gia với 4.500 tác phẩm dự thi trong đó: 2.500 tranh 2.000 tác phẩm làm thiệp, viết thư.

Cơ cấu giải thưởng: Gồm 41 giải trong đó có 30 giải khuyến khích, 03 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba và 02 giải tập thể.

Cuộc thi trực tuyến “Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương” đã thu hút hơn hơn 15.600 lượt đăng ký với hơn 21.400 lượt dự thi của học sinh, sinh viên qua 3 chặng thi.

Thông qua cuộc thi học sinh có cơ hội hiểu sâu hơn về biển đảo Việt Nam, về lịch sử khai phá xác lập công tác quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cuộc thi cũng là dịp để các em học sinh được khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ văn phòng, chạy bộ liên tiếp 100km trong 18 giờ ở Đà Nẵng

Thanh Hải |

Một cán bộ làm việc văn phòng ở Đà Nẵng đã tham gia thử thách và hoàn thành chạy bộ liên tiếp 100km trong 18 giờ...

Mang Tết ấm no đến người lao động xa quê ở Đà Nẵng

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chương trình "Tết không xa nhà" là cầu nối đặc biệt của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tiếp thêm hơi ấm và tạo cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê có được cái Tết ấm no.

Chủ tịch nước tặng quà Tết cho công nhân, hộ nghèo ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 16.1, đoàn công tác do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động, người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Công đoàn Khu công nghiệp bắt đầu chuỗi chăm lo Tết cho đoàn viên

Tường Minh |

Đà Nẵng – Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng bắt đầu chuỗi chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động bằng sự kiện “Tết Sum vầy – Xuân Bình an”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cán bộ văn phòng, chạy bộ liên tiếp 100km trong 18 giờ ở Đà Nẵng

Thanh Hải |

Một cán bộ làm việc văn phòng ở Đà Nẵng đã tham gia thử thách và hoàn thành chạy bộ liên tiếp 100km trong 18 giờ...

Mang Tết ấm no đến người lao động xa quê ở Đà Nẵng

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chương trình "Tết không xa nhà" là cầu nối đặc biệt của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng tiếp thêm hơi ấm và tạo cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê có được cái Tết ấm no.

Chủ tịch nước tặng quà Tết cho công nhân, hộ nghèo ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 16.1, đoàn công tác do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động, người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Công đoàn Khu công nghiệp bắt đầu chuỗi chăm lo Tết cho đoàn viên

Tường Minh |

Đà Nẵng – Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng bắt đầu chuỗi chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động bằng sự kiện “Tết Sum vầy – Xuân Bình an”.