Ngày 18.3, huyện Hải Lăng tổ chức lễ phát động xây dựng huyện nông thôn mới. Tại đây, lãnh đạo huyện, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội huyện Hải Lăng đã ký cam kết thực hiện các mục tiêu sớm đưa địa phương đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023.
Trước đó, từ năm 2011, huyện này đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt hơn 2.600 tỉ đồng.
Đến nay, toàn huyện có 277 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân mỗi xã đạt 18,47 tiêu chí; 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ 80%; không có xã đạt dưới 16 tiêu chí. Huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, để huyện Hải Lăng về đích nông thôn mới vào năm 2023, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; Triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện phù hợp với quy hoạch tỉnh, gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm; Tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng 3 xã: Hải Chánh, Hải Khê, Hải An đạt chuẩn nhằm đảm bảo 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó năm 2022 tập trung vào 2 xã Hải Chánh, Hải Khê theo kế hoạch của huyện và của tỉnh.
Được biết, Hải Lăng là địa phương thuộc vùng lõi của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Hiện nay, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng, có nhiều dự án, công trình trọng điểm như: Công trình đường nối trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt, Dự án Khu Tái định cư xã Hải Khê, Hải An… Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng trong Khu phức hợp năng lượng của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị... sẽ tạo ra những cơ hội, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.