Huyện đầu tiên của Quảng Ninh đạt tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 gần 50%

Nguyễn Hùng |

Huyện biên giới Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh này đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 50% dân số. Loại vaccine phòng COVID-19 chủ đạo được tiêm ở Bình Liêu là Sinopharm.

Theo UBND huyện Bình Liêu, tính đến ngày 1.8.2021, số người trong độ tuổi 18 trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã đạt trên 80% và tính trên tổng số dân thì gần 50% người dân trong huyện được tiêm vaccine.

Người dân huyện Bình Liêu được tiêm vaccine Sinopharm. Ảnh: CTV
Người dân huyện Bình Liêu được tiêm vaccine Sinopharm. Ảnh: CTV

Bình Liêu có trên 31.000 dân, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 96% dân số toàn huyện.

Cụ thể, tổng số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở huyện biên giới này là trên 15.000 người, với một số loại vaccine khác nhau, nhưng hầu hết là Sinopharm và được tiêm ở đợt tiêm thứ 5 của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Dương Ngọc Khoa – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Liêu cho biết: “Cán bộ, đại diện các tổ chức, đoàn thể xuống từng thôn bản, nhà dân, ra cả đồng, lên nương rẫy để tuyên truyền về tác dụng của việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Ngoài ra, tất cả những cán bộ, đảng viên từ cấp thôn, bản đều đăng ký và được tiêm vaccine vaccine Sinopharm đầu tiên”.

Cũng theo ông Khoa, cho đến nay đã trải qua 10 ngày tiêm, nhưng không phát hiện trường hợp nào có phản ứng nặng, điều này tạo tâm lý yên tâm cho người dân để tiếp tục đợi tiêm mũi thứ 2.

Lãnh đạo huyện Bình Liêu trò chuyện với người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CTV
Lãnh đạo huyện Bình Liêu trò chuyện với người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CTV

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã tiến hành tiêm được gần 88.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Sinopharm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc và các cư dân biên giới.

Trong đó, TP.Móng Cái đã hoàn thành việc tiêm vaccine Sinopharm cho gần 30.000 cư dân các xã, phường biên giới của thành phố. Việc này góp phần nâng tổng số dân số của toàn thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 lên 38%.

“Khi chúng tôi thông báo về việc tiêm vaccine Sinopharm cho cư dân biên giới, người dân đăng ký rất đông và đến tiêm đầy đủ” – ông Hoàng Bá Nam - Bí thư Thành ủy Móng Cái - cho biết.

Khu vực có số người được tiêm vaccine Sinopharm nhiều nhất trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 thứ 5 vừa qua là công nhân, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc ở các khu công nghiệp, với 26.949 người.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng vừa tổ chức tiêm mũi 1 vaccine Sinopharm cho 7.596 người làm việc trong ngành du lịch, tương đương với khoảng 1/4 số lượng nhân lực ngành du lịch Quảng Ninh.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, số người được tiêm có phản ứng thông thường là 0,22%; số phản ứng nặng là 0,04%. Theo kế hoạch, mũi 2 vaccine Sinopharm dự kiến sẽ được bắt đầu tiêm từ 4.8 và kết thúc vào 31.8.2021.

Tính đến 30.7.2021, Quảng Ninh triển khai 7 đợt tiêm vaccine COVID-19 với tổng số 126.645 liều đã được tiêm an toàn. Trong đó, có trên 115.000 người tiêm 1 mũi và trên 11.500 người tiêm đủ 2 mũi.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Triển khai tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người có bệnh lý nền trên 65 tuổi thuộc tất cả các chuyên khoa và tái khám tại cơ sở 1 trong vòng 6 tháng gần đây.

Tin nhanh 60s: Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM?

NHÓM PV |

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM vừa ban hành Công văn số 2552/BCĐ điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5. Theo đó, người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

Cách khuyến khích bạn bè, gia đình khi họ chần chừ tiêm vaccine COVID-19

Hương Giang |

Theo Healthline, nhiều người cho biết những cuộc trò chuyện với bạn bè, thành viên gia đình và bác sĩ về việc được tiêm vaccine COVID-19 mà không gặp bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào là lý do khiến họ thay đổi quyết định tiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triển khai tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người có bệnh lý nền trên 65 tuổi thuộc tất cả các chuyên khoa và tái khám tại cơ sở 1 trong vòng 6 tháng gần đây.

Tin nhanh 60s: Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM?

NHÓM PV |

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM vừa ban hành Công văn số 2552/BCĐ điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5. Theo đó, người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

Cách khuyến khích bạn bè, gia đình khi họ chần chừ tiêm vaccine COVID-19

Hương Giang |

Theo Healthline, nhiều người cho biết những cuộc trò chuyện với bạn bè, thành viên gia đình và bác sĩ về việc được tiêm vaccine COVID-19 mà không gặp bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào là lý do khiến họ thay đổi quyết định tiêm.