Huyện đảo Trường Sa chủ động trước bão Noru

P. Linh |

Khánh Hoà - Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đang tích cực phòng, chống bão Noru (bão số 4).

Trước diễn biến của bão Noru, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Nhiều cuộc họp, hoạt động quy mô lớn trên địa bàn đã tạm dừng để ứng phó với bão.

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn  tỉnh cũng đã ban hành công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trước 16h ngày 26.9, phối hợp với các địa phương không để tàu khai thác, đánh bắt hải sản ra khơi; thực hiện cấm biển (trừ các phương tiện thực hiện cứu hộ, cứu nạn) trước 14h ngày 27.9 cho đến khi có thông báo mới.

Đến nay đã có 2.839 phương tiện tàu thuyền neo đậu tại bờ, không còn phương tiện ở khu vực nguy hiểm. Số lao động tại các lồng bè được yêu cầu vào bờ trú ẩn trước 14h ngày 27.9.

Quân dân huyện đảo Trường Sa cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão Noru. Ảnh: N.Ninh
Quân dân huyện đảo Trường Sa cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão Noru. Ảnh: N.Ninh

​Tại huyện đảo Trường Sa, các lực lượng cũng đang tích cực triển khai kế hoạch phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo đã khẩn trương cắt tỉa cành cây, chằng buộc mái nhà, kho tàng, hệ thống pin, đèn năng lượng sạch; triển khai các phương án phòng, chống ngập úng, triều cường, di dời nhân dân và các lực lượng về các khu vực nhà kiên cố, tổ chức luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển.

​Đến 17h ngày 26.9, quân dân các đảo Sinh Tồn, Đá Tây, Trường Sa đã hướng dẫn cho 47 tàu cá của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với hơn 1.000 ngư dân vào âu tàu tránh trú bão an toàn.

Tàu cá của ngư dân vào tránh trú bão trong âu tàu ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: N.Ninh
Tàu cá của ngư dân vào tránh trú bão trong âu tàu ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: N.Ninh

Đồng thời, các đảo thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về diễn biến của bão, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế sẵn sàng đón ngư dân lên đảo khi có thời tiết xấu.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ trưa 27.9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. 

Từ tối và đêm 27.9 vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1,0-1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Gần sáng ngày 28.9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10; ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ sáng sớm ngày 28.9 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày 28.9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. 


P. Linh
TIN LIÊN QUAN

5 sân bay tại miền Trung đóng cửa do bão Noru

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm đóng cửa, ngưng tiếp nhận tàu bay tại 5 sân bay.

Thế giới 24h: Thiệt hại ban đầu do bão Noru gây ra khi đổ bộ Philippines

Huy Hùng |

Khủng hoảng ở Châu Âu làm hại đồng euro; Số người chết trong vụ xả súng trường học ở Nga tăng nhanh; Thiệt hại do bão Noru gây ra khi đổ bộ Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Thủ tướng lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão Noru tại Đà Nẵng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 26.9 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

5 sân bay tại miền Trung đóng cửa do bão Noru

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm đóng cửa, ngưng tiếp nhận tàu bay tại 5 sân bay.

Thế giới 24h: Thiệt hại ban đầu do bão Noru gây ra khi đổ bộ Philippines

Huy Hùng |

Khủng hoảng ở Châu Âu làm hại đồng euro; Số người chết trong vụ xả súng trường học ở Nga tăng nhanh; Thiệt hại do bão Noru gây ra khi đổ bộ Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Thủ tướng lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão Noru tại Đà Nẵng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 26.9 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 (bão Noru). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương.