Huyện đảo Lý Sơn: 70% nhà tốc mái, dân vào cảnh màn trời chiếu đất sau bão

Hữu Long |

Huyện đảo Lý Sơn có hơn 70% nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân mất trắng sau bão số 9.

Chiều 29.10, ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết chính quyền vẫn đang thống kê thiệt hại do bão số 9 gây ra. Hiện tại, 70% nhà dân trên đảo Lý Sơn bị tốc mái, hoa màu mất trắng, người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lý Sơn, có khoảng 1 ngàn nhà dân và nhiều trụ sở cơ quan nhà nước bị tốc mái, sập, hư hỏng. Có khoảng 7 chiếc thuyền nhỏ, cano du lịch bị chìm, va đập. Hàng trăm cây xanh, cây cảnh quan bị ngã đổ, một số tuyến đường bị đứt dây điện.... Đặc biệt, có hơn 90% cá tại các lồng bè bị chết, ước tính thiệt hại sau bão là hơn 130 tỷ đồng.

Ở đảo Lý Sơn có 8 ca nô, thuyền neo trú ở cồn An Vĩnh bị đứt neo, sóng lớn đánh chìm, 48 lồng bè nuôi cá của người dân Lý Sơn có cá chết 279 trụ sở tốc mái hư hỏng trong đó huyện Bình Sơn nặng nhất với 198 trụ sở. Riêng Công an tỉnh và trụ sở công an các huyện bị hư hỏng 13 nhà.

Ông Lê Văn Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại toàn bộ huyện đảo Lý Sơn bị mất điện, nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất do nhà cửa bị tốc mái. Một trong những điều mà người dân Lý Sơn cần lúc này chính là nguyên vật liệu xây dựng để sửa chữa lại nhà cửa.

Hình ảnh thiệt hại tại huyện đảo Lý Sơn do người dân gửi về đất liền:

Hiện tại người dân Lý Sơn đang cần nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Van Chau
Hiện tại người dân Lý Sơn đang cần nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Van Chau
Hiện tại người dân Lý Sơn đang cần nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Van Chau
Hiện tại người dân Lý Sơn đang cần nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Van Chau
Hiện tại người dân Lý Sơn đang cần nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Van Chau
Hiện tại người dân Lý Sơn đang cần nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Van Chau
Hiện tại người dân Lý Sơn đang cần nguyên vật liệu xây dựng để xây dựng lại nhà cửa sau bão. Ảnh: Van Chau
Sẽ còn rất lâu nữa người dân Lý Sơn mới có thể khắc phục hậu quả của bão số 9. Ảnh: Van Chau
Sẽ còn rất lâu nữa người dân Lý Sơn mới có thể khắc phục hậu quả của bão số 9. Ảnh: Van Chau
Sẽ còn rất lâu nữa người dân Lý Sơn mới có thể khắc phục hậu quả của bão số 9. Ảnh: Van Chau
Sẽ còn rất lâu nữa người dân Lý Sơn mới có thể khắc phục hậu quả của bão số 9. Ảnh: Van Chau
Sẽ còn rất lâu nữa người dân Lý Sơn mới có thể khắc phục hậu quả của bão số 9. Ảnh: Van Chau
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin mới nhất bão Goni - cơn bão có khả năng vào Biển Đông thành bão số 10

Thanh Hà |

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines thông báo, áp thấp nhiệt đới bên ngoài Khu vực chịu trách nhiệm của Philippines (PAR) đã mạnh lên thành bão Goni.

Bão số 9: 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương

Vũ Long |

Hoàn lưu bão số 9 gây thiệt hại nặng nề, khiến 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

Hơn 1 triệu hộ dân ở miền Trung đã có điện trở lại sau bão số 9

Tường Minh |

Đến sáng 29.10, hơn 1 triệu hộ dân trong tổng số 2 triệu hộ dân bị mất điện do ảnh hưởng bão số 9 đã có điện trở lại.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tin mới nhất bão Goni - cơn bão có khả năng vào Biển Đông thành bão số 10

Thanh Hà |

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines thông báo, áp thấp nhiệt đới bên ngoài Khu vực chịu trách nhiệm của Philippines (PAR) đã mạnh lên thành bão Goni.

Bão số 9: 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương

Vũ Long |

Hoàn lưu bão số 9 gây thiệt hại nặng nề, khiến 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

Hơn 1 triệu hộ dân ở miền Trung đã có điện trở lại sau bão số 9

Tường Minh |

Đến sáng 29.10, hơn 1 triệu hộ dân trong tổng số 2 triệu hộ dân bị mất điện do ảnh hưởng bão số 9 đã có điện trở lại.