Huyện “bình thường mới” đầu tiên ở Long An khen thưởng phòng, chống dịch

Kỳ Quan |

Long An - Là địa phương xuất hiện ca COVID-19 đầu tiên của tỉnh Long An, huyện Cần Đước sớm trở thành “vùng đỏ” COVID-19. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Long An, huyện Cần Đước nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, trở thành huyện “bình thường mới” đầu tiên của tỉnh Long An, được nhiều nơi đến học tập kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 26.10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cần Đước tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch.

Do nằm sát TP.HCM, hàng ngày có hàng nghìn người dân đi làm việc ở TP.HCM, huyện Cần Đước sớm xuất hiện dịch COVID-19 có nguồn lây từ TP.HCM. Xuất hiện ca F0 đầu tiên ngày 29.5, cũng là ca COVID-19 đầu tiên của tỉnh Long An, dịch bệnh đã bùng phát nhanh ở Cần Đước và đạt đỉnh vào giữa tháng 8.2021. Đến nay, toàn huyện đã ghi nhận hơn 1.800 ca F0, chiếm gần 1% dân số của huyện.

Người dân Cần Đước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: K.Q
Người dân Cần Đước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: K.Q

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cùng những cách làm sáng tạo, sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Long An, huyện Cần Đước đã nhanh chóng khống chế được dịch bệnh từ cuối tháng 8.2021 và không phát sinh ca mắc trong cộng đồng từ đầu tháng 9.2021 đến nay.

Từ “vùng đỏ”, Cần Đước đã chuyển dần sang “vùng cam”, “vùng vàng”, “vùng xanh” và là huyện đầu tiên chuyển sang trạng thái “bình thường mới” đầu tiên của tỉnh Long An ngày 9.9.2021.

Từ thành công kiểm soát dịch bệnh, mọi mặt đời sống ở Cần Đước đã trở lại “bình thường mới”. Đến nay, có hơn 70% doanh nghiệp trong huyện phục hồi sản xuất với hơn 23.000 công nhân lao động (CNLĐ).

Theo ông Nguyễn Văn Đát - Bí thư Huyện ủy Cần Đước, với những thành công trong công tác phòng, chống dịch, nhiều tập thể và cá nhân huyện Cần Đước đã được UBND tỉnh Long An khen thưởng và được nhiều địa phương bạn đến học tập kinh nghiệm phòng, chống dịch.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân trong huyện Cần Đước đã được nhận khen thưởng từ UBND tỉnh Long An và UBND huyện Cần Đước về thành tích phòng, chống dịch COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đi du lịch Quảng Bình trong "bình thường mới" cần nhớ những "quy tắc" gì?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Du lịch an toàn là nhu cầu tất yếu của người dân trong trạng thái "bình thường mới", vậy phải làm gì để an toàn và văn minh khi đến du lịch tại Quảng Bình?

Những du khách đầu tiên đến Bình Thuận du lịch trong “bình thường mới"

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Đúng dịp kỉ niệm 26 năm ngày du lịch Bình Thuận, ngày 24.10, tỉnh đã chào đón hơn 100 du khách đầu tiên đến du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Hiện có 3 resort tại TP.Phan Thiết đủ điều kiện đón khách là Anantara Mui Ne resort, Centara Mirage resort Mui Ne và Pandanus resort.

Bình thường mới không có nghĩa môi trường đã hết virus gây dịch COVID-19

Thanh Hải |

Đà Nẵng đã thực hiện biện pháp phòng chống dịch mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, ở cấp độ 2 của dịch bệnh. Mọi hoạt động mới gần như trở lại bình thường nên nhiều người dân đã tỏ ra chủ quan...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đi du lịch Quảng Bình trong "bình thường mới" cần nhớ những "quy tắc" gì?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Du lịch an toàn là nhu cầu tất yếu của người dân trong trạng thái "bình thường mới", vậy phải làm gì để an toàn và văn minh khi đến du lịch tại Quảng Bình?

Những du khách đầu tiên đến Bình Thuận du lịch trong “bình thường mới"

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Đúng dịp kỉ niệm 26 năm ngày du lịch Bình Thuận, ngày 24.10, tỉnh đã chào đón hơn 100 du khách đầu tiên đến du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Hiện có 3 resort tại TP.Phan Thiết đủ điều kiện đón khách là Anantara Mui Ne resort, Centara Mirage resort Mui Ne và Pandanus resort.

Bình thường mới không có nghĩa môi trường đã hết virus gây dịch COVID-19

Thanh Hải |

Đà Nẵng đã thực hiện biện pháp phòng chống dịch mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, ở cấp độ 2 của dịch bệnh. Mọi hoạt động mới gần như trở lại bình thường nên nhiều người dân đã tỏ ra chủ quan...