Huỷ vé máy bay về thăm nhà 5 ngày ở Hà Nội vì quy định cách ly 7 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND thành phố yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cao (cấp 3, 4) hoặc từ nơi có số ca mắc cao như TPHCM phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Điều này khiến nhiều người suy nghĩ lại phương án bay ra Hà Nội sau quyết định mới của thành phố.

Chưa hết thời hạn cách ly có được ra sân bay không?

Theo đó, từ ngày 17.11, Hà Nội triển khai các biện pháp cao để kiểm soát chặt đối với người về từ các tỉnh, thành.

Theo đó, những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (cấp độ 4 và 3, tương ứng với màu đỏ và màu cam) và các tỉnh, thành có số ca mắc cao như: TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai... sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (có quyết định cách ly của địa phương) trong vòng 7 ngày; xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội.

Quy định đột ngột này khiến nhiều người tính đến phương án thay đổi kế hoạch, thậm chí là hủy vé bay ra Hà Nội.

Chị P.H (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM) chỉ có ý định bay ra Hà Nội 5 ngày để thăm gia đình tại quận Hoàn Kiếm. Vé bay về thăm quê được chị đặt mua từ cuối tháng 10 với giá cho vé khứ hồi là 2,9 triệu đồng. Trong vé đã mua, cuối tuần này chị sẽ về nhà. Tuy nhiên, việc Hà Nội ban hành quy định cách ly tại nhà người về từ TPHCM khiến chị đang suy nghĩ lại.

Theo chị H, do công việc bận rộn nên chị chỉ xin nghỉ được 5 ngày. Do đó, nếu phải cách ly 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày cuối ra Hà Nội sẽ rất mất thời gian. Trong khi đó, chị đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và mới có xét nghiệm âm tính.

"Nếu về nhà, tôi chưa biết sẽ phải thông báo với ai, làm xét nghiệm thế nào. Việc cách ly tại nhà sẽ khiến cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt và công việc của những người khác. Còn nếu cách ly tại khách sạn 7 ngày, cộng thêm chi phí 2 lần xét nghiệm thì số tiền đó không hề nhỏ. Chưa kể muốn quay lại TPHCM sau 5 ngày cách ly thì liệu tôi có được ra sân bay không vì chưa hết thời hạn cách ly 7 ngày" - chị H cho hay.

Nhiều người vội vã đổi phương án về Hà Nội sau quy định tự cách ly tại nhà.
Nhiều người vội vã đổi phương án về Hà Nội sau quy định tự cách ly tại nhà.

Để tiết kiệm chi phí, chị N.T.H (cùng trú tại phường Bến Nghé) đã đặt vé máy bay ra Hải Phòng với giá 650.000 đồng/chiều. Sau đó, chị dự tính sẽ bắt xe về Hà Nội thăm gia đình và bạn bè sau một thời gian dài giãn cách do dịch bệnh.

Theo chị H, thông tin tự cách ly tại nhà của Hà Nội hiện chưa rõ ràng, gây cản trở rất lớn trong việc đi lại và sắp xếp công việc của từng người. Ngoài ra, nếu trong trường hợp người về TPHCM từ Hà Nội cũng phải cách ly hay xét nghiệm thì gây ra những phiền phức và tốn kém rất lớn.

"Những quyết định như thế này sẽ ảnh hưởng tới tiến độ đi lại, công việc của nhiều người nếu họ đi công tác hoặc di chuyển tiếp mà Hà Nội là trạm dừng. Bên cạnh đó, Hà Nội là đầu mối chính trị, kinh tế, nên nhu cầu đến Hà Nội làm việc trong thời gian ngắn rất lớn. Do đó, rất mong Hà Nội điều chỉnh lại việc này" - chị H nói.

Chị T.H.N (Đống Đa) cũng dự định bay từ TP.HCM về Hà Nội vào ngày 25.11 tới đây sau nhiều tháng xa nhà. Tuy nhiên, việc Hà Nội ra quy định bất ngờ khiến chị không kịp trở tay. Chị tính phải hoãn chuyến đi này bởi nếu cộng thêm phí cách ly, xét nghiệm và vé máy bay... thì tổng chi phí sẽ đội rất nhiều. Thêm vào đó, nếu phải cách ly 7 ngày, chị sẽ bị lỡ mất nhiều công việc quan trọng.

Do đó, chị vẫn giữ lại vé máy bay và hy vọng trong 1 tuần tới, tình hình dịch bệnh ổn hơn, việc cách ly được nới lỏng thì vẫn sẽ được bay về Hà Nội.

Cần điều chỉnh phù hợp

Nói về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, Hà Nội cần phải bám sát vào thực tiễn, vào hướng dẫn của Bộ Y tế. Hà Nội nếu cần thiết có thể làm cao hơn một mức nhưng không được làm ảnh hưởng đến đời sống, phát triển kinh tế, xã hội của người dân.

Ông Nhung cũng cho biết, đối với những người dân từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao phải đảm bảo điều kiện tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

"Theo quy định, người không làm xét nghiệm phải tự theo dõi sức khoẻ, cũng không phải cách ly, vẫn được đi lại. Nếu đi làm mà phải chờ 7 ngày sau sẽ ảnh hưởng rất lớn", ông Nhung nói thêm.

PGS TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, Hà Nội có chăng đang "gây khó dễ" cho người từ nơi khác về? Thành phố ban hành công điện rất đột ngột, khiến nhiều người mua vé rồi, công việc sắp xếp hết rồi bị lỡ hết việc, gây khó dễ cho người lao động, làm ăn.  Sao phải cách ly 1 tuần nữa?.

Ông Nga cho rằng, Hà Nội chỉ nên áp dụng quy định những người tại khu vực nguy cơ rất cao. Còn người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ thì không nên ngăn cấm. Điều quan trọng những người dân đi về Hà Nội họ thực hiện tốt 5K. Ông cho hay, Hà Nội ban hành quy định như vậy không hợp lý, cần điều chỉnh cho phù hợp.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế Hà Nội: Không quy định F1 cách ly tại nhà phải được hàng xóm đồng ý

Phạm Đông |

Hà Nội - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội không có quy định F1 cách ly tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm. Trong khi trước đó, Phó Giám đốc CDC lại cho rằng quy định này áp dụng cho trường hợp F1 ở chung cư, để hàng xóm cùng tầng có thể "giám sát", góp phần giảm tải cho giám sát của lực lượng phường, xã.

F1 ở Hà Nội đang được cách ly tại nhà như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà đều được dựng rào chắn, đặt biển báo, có người giám sát hàng ngày, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết để cuộc sống sinh hoạt của gia đình không xáo trộn.

Hà Nội chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà

Vương Trần |

Công điện của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ, thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Y tế Hà Nội: Không quy định F1 cách ly tại nhà phải được hàng xóm đồng ý

Phạm Đông |

Hà Nội - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội không có quy định F1 cách ly tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm. Trong khi trước đó, Phó Giám đốc CDC lại cho rằng quy định này áp dụng cho trường hợp F1 ở chung cư, để hàng xóm cùng tầng có thể "giám sát", góp phần giảm tải cho giám sát của lực lượng phường, xã.

F1 ở Hà Nội đang được cách ly tại nhà như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà đều được dựng rào chắn, đặt biển báo, có người giám sát hàng ngày, hỗ trợ các nhu cầu cần thiết để cuộc sống sinh hoạt của gia đình không xáo trộn.

Hà Nội chính thức thí điểm cách ly F1 tại nhà

Vương Trần |

Công điện của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ, thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.