Huy động nguồn lực cải thiện cơ sở hạ tầng, bảo vệ Vườn Quốc gia Yok Đôn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đề nghị Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái.

Chiều 24.6, tại trụ sở Vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Vườn Quốc gia Yok Đôn tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (24.6.1992-24.6.2022).

Ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn - cho biết: "Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Vườn đã tổ chức hàng trăm nghìn đợt tuần tra, truy quét tại hiện trường. Trong 10 năm trở lại đây, Hạt kiểm lâm Vườn đã phát hiện, bắt giữ và xử lý được 4.495 vụ vi phạm, tịch thu, tạm giữ 2.319 m3 gỗ và 5.097 phương tiện, công cụ các loại và thu nộp ngân sách nhà nước gần 24 tỷ đồng.

Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; bảo vệ, hình thành và phát triển vốn rừng tự nhiên hiện có; hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động của con người vào rừng tự nhiên; ngăn chặn có hiệu quả nạn cháy rừng; bảo vệ được nguồn gen, giữ gìn nguồn tài nguyên cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học".

Lực lượng chức năng đi tuần tra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn. Ảnh: T.X
Lực lượng chức năng đi tuần tra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn. Ảnh: T.X

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao những thành tựu mà Vườn Quốc gia Yok Đôn đã đạt được trong 30 năm qua.

Tuy nhiên, Vườn Quốc gia Yok Đôn cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên thành chức và người lao động của Vườn Quốc gia Yok Đôn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý nghiêm những hành vi và đối tượng phá rừng, tụ điểm tàng trữ vận chuyển lâm sản ái phép tại địa phương.

"Vườn quốc gia cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, triển khai các chương trình, dự án về phát triển cộng đồng, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Đơn vị phải huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái gắn với duy trì vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên của Vườn”, thứ trưởng Doanh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn nhận
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn nhận bức trướng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trao tặng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Ảnh: B.T

Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.500 ha - đây là rừng có hệ sinh thái rừng khộp duy nhất tại Việt Nam với hệ thống động vật, thực vật phong phú, đa dạng với trên 858 loài thực vật, 89 loài thú, 305 loài chim, trong đó nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm như, các loài cây gỗ quý, thuốc quý.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Ai là thủ phạm “xẻ thịt” Vườn Quốc gia Bái Tử Long?

Nhóm PV |

Không chỉ để các cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Bái Tử Long, chính quyền các cấp ở Quảng Ninh còn cấp đất cho các đơn vị này!

Xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn… thi nhau “xẻ thịt” vườn Quốc gia Bái Tử Long

Nhóm PV |

Vườn quốc gia Bái Tử Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) là một trong bảy vườn Quốc gia hiện nay được bảo vệ nghiêm ngặt cả diện tích trên cạn lẫn dưới nước. Tuy nhiên, những năm qua, do yếu kém trong công tác quản lý, vườn Quốc gia Bái Tử Long bị “xẻ thịt” không thương tiếc...

Phát hiện loài Mang lớn tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, sau 10 năm biệt tích

T.H |

Ngày 13.6, Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo đã phát hiện được loài Mang lớn (tên khoa học Muntiacus vuquangensis), sau 10 năm biệt tích, tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ai là thủ phạm “xẻ thịt” Vườn Quốc gia Bái Tử Long?

Nhóm PV |

Không chỉ để các cơ quan, đơn vị, cá nhân xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Bái Tử Long, chính quyền các cấp ở Quảng Ninh còn cấp đất cho các đơn vị này!

Xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn… thi nhau “xẻ thịt” vườn Quốc gia Bái Tử Long

Nhóm PV |

Vườn quốc gia Bái Tử Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) là một trong bảy vườn Quốc gia hiện nay được bảo vệ nghiêm ngặt cả diện tích trên cạn lẫn dưới nước. Tuy nhiên, những năm qua, do yếu kém trong công tác quản lý, vườn Quốc gia Bái Tử Long bị “xẻ thịt” không thương tiếc...

Phát hiện loài Mang lớn tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, sau 10 năm biệt tích

T.H |

Ngày 13.6, Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo đã phát hiện được loài Mang lớn (tên khoa học Muntiacus vuquangensis), sau 10 năm biệt tích, tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk.