Huy động lực lượng "khủng" để tẩy độc thuỷ ngân tại Công ty Rạng Đông

Phạm Đông |

Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị đang phối hợp thu dọn hiện trường vụ cháy ở Công ty Rạng Đông, vận chuyển các chất thải đi xử lý. Do khối lượng phải thu dọn lớn nên thời gian hoàn thành sẽ khá lâu.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Văn Bổng - Trưởng ban cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, sáng nay, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị đang phối hợp thu dọn hiện trường vụ cháy.

Các lực lượng chức năng có mặt tại Công ty Rạng Đông để tiến hành tẩy độc.
Các lực lượng chức năng có mặt tại Công ty Rạng Đông để tiến hành tẩy độc.

Để tiến hành công tác tẩy độc, Binh chủng Hoá học đã điều động 60 người cùng 10 xe chuyên dụng giám sát, thu gom rác; còn Bộ Tư lệnh Thủ đô có 75 người, 14 phương tiện.

Thượng tá Bổng cho biết: "Chúng tôi có phương án tẩy độc khu vực này cho thật nhanh. Sau khi có mặt bằng, chúng tôi phun khử trùng, khử độc".

Công ty Urenco 10 sẽ huy động phương tiện, nhân lực tiến hành thu gom, tháo dỡ để vận chuyển.
Công ty Urenco 10 sẽ huy động phương tiện, nhân lực tiến hành thu gom, tháo dỡ để vận chuyển.

Về thời gian hoàn thành, theo thượng tá Bổng, do khối lượng phải thu dọn lớn nên sẽ khá lâu.

Sau khi tiến hành dọn dẹp xong, lực lượng quân đội tham gia tẩy độc.
Sau khi tiến hành dọn dẹp xong, lực lượng quân đội tham gia tẩy độc.

Trước đó, chiều 11.9, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã diễn ra cuộc họp của lãnh đạo Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10), cùng 2 chuyên gia Nhật Bản được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mời sang hỗ trợ.

 

Ban đầu, Binh chủng Hóa học sẽ phun ổn định toàn bộ bề mặt xung quanh công ty, để khí độc không phát tán ra ngoài môi trường xung quanh khi thu gom rác thải.

 

Sau đó, Urenco 10 sẽ huy động phương tiện, nhân lực tiến hành thu gom, tháo dỡ để vận chuyển. Phía Urenco 10 đã tập trung đầy đủ thiết bị, máy móc và có thể tiến hành làm cả ban đêm để đảm bảo tiến độ thời gian nhanh nhất.

Sau khi thu gom rác thải, Bộ Tư lệnh Hóa học tiếp tục khử độc mặt nền của công ty. Toàn bộ kinh phí này do Công ty Rạng Đông chi trả.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, bộ đội Hóa học bắt đầu tiến hành tẩy độc kho Rạng Đông

Tô Thế - Phạm Đông - Lê Hoa |

Sáng 12.9, kho của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã bắt đầu được tiến hành tẩy độc sau vụ cháy xảy ra hôm 28.8.

Sau cháy Rạng Đông: Yêu cầu rà soát, di dời các đơn vị có sử dụng hóa chất độc hại

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Tổng cục Môi trường sửa từ ngữ "nhạy cảm" trong thông báo vụ cháy Rạng Đông

Bích Hà |

Sau thời gian "biến mất" khỏi website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã hiển thị trở lại. Tuy nhiên, thông báo này có cắt một số từ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sáng nay, bộ đội Hóa học bắt đầu tiến hành tẩy độc kho Rạng Đông

Tô Thế - Phạm Đông - Lê Hoa |

Sáng 12.9, kho của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã bắt đầu được tiến hành tẩy độc sau vụ cháy xảy ra hôm 28.8.

Sau cháy Rạng Đông: Yêu cầu rà soát, di dời các đơn vị có sử dụng hóa chất độc hại

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Tổng cục Môi trường sửa từ ngữ "nhạy cảm" trong thông báo vụ cháy Rạng Đông

Bích Hà |

Sau thời gian "biến mất" khỏi website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã hiển thị trở lại. Tuy nhiên, thông báo này có cắt một số từ.