Huy động hàng hóa, nông sản hỗ trợ công nhân nghèo tại TPHCM

Vũ Long |

Tổ Công tác của Bộ NNPTNT phối hợp với Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương vận động hàng hóa, nông sản hỗ trợ lao động nghèo tại TPHCM.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam – Tổ trưởng Tổ công tác 970 của Bộ NNPTNT, để hỗ trợ công nhân lao động nghèo đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Tổ Công tác đã có thư ngỏ gửi Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các doanh nghiệp lớn về việc hỗ trợ thực phẩm cho công nhân lao động gặp khó khăn trong khu phải thực hiện phong tỏa bởi dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM.

Ngay sau khi Tổ Công tác 970 có thư kêu gọi ủng hộ công nhân lao động, hàng loạt doanh nghiệp đã hưởng ứng, đăng ký gửi hàng hóa, thực phẩm, nông sản… tham gia cứu trợ. Ngay trong ngày đầu tiên, Tập đoàn Intimex ủng hộ 10 tấn gạo; Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư ủng hộ 20.000 quả trứng gia cầm; HTX Hưng Thịnh Phát (Tiền Giang) hỗ trợ 20 tấn thanh long; cửa hàng nông sản Vmart ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ủng hộ 500kg rau…

Chuyến hàng lương thực, thực phẩm cứu trợ đầu tiên thông qua Tổ công tác sẽ tới TPHCM trong ngày hôm nay (2.8.2021).

Theo thông tin từ Tổ công tác 970 Bộ NNPTNT phát đi sáng 2.8.2021, số liệu từ 12 quận, huyện của TPHCM và TP.Thủ Đức cho thấy, tại TPHCM, hiện có hơn 384.000 phòng trọ với hơn 1.030.000 người đang lưu trú tạm thời. Dự kiến các đối tượng này sẽ được ưu tiên hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng hóa nông sản.

Tham gia Chương trình cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động gồm: Tổ công tác 970 của Bộ Quốc phòng, Tổ công tác 970 Bộ NNPTNT, các sở NNPTNT 18 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, Tổ công tác 970 Bộ NNPTNT sẽ huy động tìm nguồn nông sản hỗ trợ, tham gia kết nối các điểm giao hàng tại các địa phương và nhận hàng nông sản tại TPHCM.

Tổ công tác 970 Bộ Quốc phòng đảm bảo tổ chức xe vận chuyển và bốc xếp hàng tại nơi đi và nơi đến.

Sở NNPTNT phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM bố trí các điểm tập kết và bảo quản tốt hàng nông sản, cung cấp danh sách các đối tượng công nhân gặp khó khăn cần được hỗ trợ và các địa điểm hỗ trợ, bố trí lực lượng nhân sự hỗ trợ trong giao, nhận hàng nông sản, chuẩn bị dụng cụ và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho lực lượng nhân sự hỗ trợ giao nhận hàng, đảm bảo nguồn thực phẩm đến đúng đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hành trình 77 tấn nông sản của Công đoàn Giáo dục đến với vùng dịch

NHÓM PV |

Đến hết ngày 1.8, Chương trình “Chuyến xe yêu thương” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam với hơn 77 tấn nông sản đã được gửi tới thầy cô, người dân các tỉnh phía Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phát huy lợi thế "điểm sáng" kinh tế trong xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Hơn 60 tấn nông sản từ Công đoàn Giáo dục gửi tới các tỉnh vùng dịch

Huyên Nguyễn - Thành An |

Chương trình “Chuyến xe yêu thương” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam với hơn 60 tấn nông sản đã được gửi tới thầy cô, người dân các tỉnh phía Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hành trình 77 tấn nông sản của Công đoàn Giáo dục đến với vùng dịch

NHÓM PV |

Đến hết ngày 1.8, Chương trình “Chuyến xe yêu thương” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam với hơn 77 tấn nông sản đã được gửi tới thầy cô, người dân các tỉnh phía Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phát huy lợi thế "điểm sáng" kinh tế trong xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Hơn 60 tấn nông sản từ Công đoàn Giáo dục gửi tới các tỉnh vùng dịch

Huyên Nguyễn - Thành An |

Chương trình “Chuyến xe yêu thương” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam với hơn 60 tấn nông sản đã được gửi tới thầy cô, người dân các tỉnh phía Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.