Huy động gần 60.000 nhân sự, 5.000 phương tiện thủy ứng phó bão số 7

Vũ Long |

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình huy động gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ; gần 5.000 phương tiện thủy... sẵn sàng ứng phó với bão số 7.

Huy động gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) tổ chức ngày 9.10, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo - cho biết, đến thời điểm này, Bộ Công an đã chỉ đạo một số đơn vị chuyên trách và công an các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình sẵn sàng gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ; gần 5.000 phương tiện thủy; hơn 1.000 phương tiện bộ; 830 máy phát điện, gần 30.000 phao các loại phục vụ công tác ứng phó với bão số 7.

Bộ đội Biên phòng đã kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền. Tối 8.10, đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 19 điểm từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. 

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; đôn đốc, kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền; bảo đảm an toàn công trình đang thi công; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân trong bối cảnh dịch COVID-19.

Đến sáng 9.10, có 7 tỉnh, thành phố ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã ban hành Công điện chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ...

Khẩn trương sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, đến 6 giờ sáng 9.10, có 33.387 tàu với 113.156 lao động được thông tin về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh bão số 7. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão chủ động triển khai việc cấm biển, chỉ đạo công tác chằng chống, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. 

Về kế hoạch sơ tán dân, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán 70.440 hộ với 260.722 người dân khu vực ven biển.

Sáng 9.10, ông Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7. Tại TX.Quảng Yên, ông Phạm Văn Thành yêu cầu chủ động các biện pháp phòng, chống bão số 7, không được lơ là, chủ quan. Các lực lượng chức năng phải tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi, giám sát chủ các phương tiện tàu thuyền, người lao động trên các chòi nuôi trồng thủy sản nhanh chóng vào nơi tránh trú bão an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã, các xã, phường và các đơn vị sẵn sàng phương án "4 tại chỗ", thường trực 24/24h để kịp thời phát hiện, ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. Đối với các điểm đê xung yếu trên tuyến đê Hà Nam phải bảo đảm đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực sẵn sàng bảo vệ đê và công trình khi có yêu cầu.

Tại tỉnh Hà Giang, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Bắc Mê, toàn huyện hiện có 22 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ, giông lốc cuối năm 2020, đầu năm 2021 vẫn đang sinh sống tại các vùng nguy cơ sạt lở cao, riêng xã Giáp Trung có 16 hộ với 77 nhân khẩu cần di rời gấp. Qua xác minh thực tế cho thấy, khi có mưa lớn, các hộ dân tại đây thường xuyên có đất đá lăn vào nhà, kích thước hoảng 0,5-1m3 (xã Minh Sơn), xuất hiện các vết nứt, rạn nền nhà, có thể gây sạt lở (xã Giáp Trung)… nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Để chủ động ứng phó với khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá gió giật mạnh, lãnh đạo huyện Bắc Mê đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp lên phương án hỗ trợ, vận động nhân dân di chuyển đến nơi ở mới đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Khả năng sắp xuất hiện thêm 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới nối đuôi bão số 7

AN AN |

Sáng nay (9.10), vùng biển Thái Bình Dương có 1 cơn bão khác với tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động. Dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và trở thành bão số 8 năm 2021. Sau đó, khả năng ngày 16-17.10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ, Hải Phòng dừng phà, cáp treo từ 11h ngày 9.10

Mai Dung |

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng  vừa phát thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, cáp treo, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông phòng chống bão số 7.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock sắp đi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 Lionrock di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Khả năng sắp xuất hiện thêm 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới nối đuôi bão số 7

AN AN |

Sáng nay (9.10), vùng biển Thái Bình Dương có 1 cơn bão khác với tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động. Dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và trở thành bão số 8 năm 2021. Sau đó, khả năng ngày 16-17.10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ, Hải Phòng dừng phà, cáp treo từ 11h ngày 9.10

Mai Dung |

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng  vừa phát thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, cáp treo, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông phòng chống bão số 7.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock sắp đi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 Lionrock di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.