Huy động 4 xe cứu hỏa dập đám cháy lớn tại quán karaoke giữa TP.Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 18.3, tại khu vực tổ 3, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại quán karaoke, 4 xe cứu hỏa đã được huy động để dập lửa.

Thông tin ban đầu được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h chiều nay, tại quán karaoke Đức Hiếu 2, số nhà 516, đường Trần Đăng Ninh, Thành phố Sơn La. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phân luồng giao thông, tiến hành cứu hộ, cứu nạn và dập đám cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h chiều nay
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (19.3).

Chị Bạch Kim - người dân tổ 2, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, ở đối diện nơi xảy ra đám cháy - cho hay: “Khoảng 3h chiều nay, có đám khói đen rất lớn bốc lên từ quán karaoke, một lúc sau thì 4 chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Khói đen kịt và bốc lên rất nhanh, khi đó, mọi người rất sợ đám cháy sẽ lan ra khu vực xung quanh.

Bên ngoài căn nhà, khói đen bốc lên dày đặc.
Bên ngoài căn nhà, khói đen bốc lên dày đặc.

Tại hiện trường, 4 chiếc xe cứu hỏa được huy động; lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phải dùng thang cẩu, đập vỡ cửa sổ, cửa kính của các tầng để phun nước vào bên trong. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke - nơi có nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ, nhiều phòng kín nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công tác cứu hộ, cứu nạn diễn ra khẩn trương, an toàn.
Công tác cứu hộ, cứu nạn diễn ra khẩn trương, an toàn.

Hiện công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra rất khẩn trương, thông tin ban đầu không có thiệt hại về người.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Các dịch vụ karaoke, quán bar tại Ninh Bình mở cửa trở lại từ ngày 14.3

DIỆU ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã ký văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, cho phép các dịch vụ giải trí, thể thao mở cửa trở lại từ ngày 14.3

Cần Thơ chính thức cho phép mở cửa karaoke, bar, vũ trường từ ngày 13.3

Thành Nhân |

Ngày 12.3, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Công văn số 791 về việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường).

Cần Thơ: Đề xuất cho phép mở cửa karaoke, bar, vũ trường từ ngày 13.3

Thành Nhân |

Ngày 10.3, DS.CII Nguyễn Phước Tồn - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ - đã ký Tờ trình số 852 gửi UBND TP.Cần Thơ về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Cần Thơ: Đề xuất cho phép karaoke hoạt động trở lại

TRẦN LƯU |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, quận đã đề xuất lên UBND Thành phố về việc cho phép mở lại các hoạt động karaoke và đang chờ thành phố quyết định.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Các dịch vụ karaoke, quán bar tại Ninh Bình mở cửa trở lại từ ngày 14.3

DIỆU ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã ký văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, cho phép các dịch vụ giải trí, thể thao mở cửa trở lại từ ngày 14.3

Cần Thơ chính thức cho phép mở cửa karaoke, bar, vũ trường từ ngày 13.3

Thành Nhân |

Ngày 12.3, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Công văn số 791 về việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường).

Cần Thơ: Đề xuất cho phép mở cửa karaoke, bar, vũ trường từ ngày 13.3

Thành Nhân |

Ngày 10.3, DS.CII Nguyễn Phước Tồn - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ - đã ký Tờ trình số 852 gửi UBND TP.Cần Thơ về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Cần Thơ: Đề xuất cho phép karaoke hoạt động trở lại

TRẦN LƯU |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, quận đã đề xuất lên UBND Thành phố về việc cho phép mở lại các hoạt động karaoke và đang chờ thành phố quyết định.