Huy động 30 nghìn chiến sĩ ứng phó bão số 4 Bebinca

Thảo Anh |

30 nghìn cán bộ, chiến sĩ và gần 20 nghìn phương tiện bố trí ở những nơi trọng điểm hiệp đồng cùng với các địa phương để ứng phó bão số 4 sắp đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nghệ An. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến chiều 15.8, có 5.347 phương tiện (29.320 người) đang hoạt động trên biển và 30.967 phương tiện (108.454 người) neo đậu tại bến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình.

Đến 6h sáng nay 16.8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của bão đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 36.314 phương tiện tàu thuyền (137.774 người), 11.378 lồng bè, lều, chòi canh (14.706 người) chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm của bão Bebinca. 

Trước đó, tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 4 tổ chức chiều 15.8, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn cho biết, đã huy động 30 nghìn cán bộ, chiến sĩ và gần 20 nghìn phương tiện bố trí ở những nơi trọng điểm hiệp đồng cùng với các địa phương để ứng phó bão.

Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tập trung từ địa bàn Quân khu 4 đến các Quân khu ở phía Bắc phối hợp với chính quyền và nhân dân rà soát các phương án và sẵn sàng lực lượng ứng phó bão số 4. Trong đó, trọng tâm chỉ đạo hướng Quân khu 1 và 2 trên hướng phía Bắc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giúp nhân dân khắc phục hậu quả trong các đợt mưa lũ vừa qua. Rà soát lại các phương án và những nơi có nguy cơ cao để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương có kế hoạch sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm.

Ngoài ra, để chủ động đối phó với bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình chủ động tiêu thoát nước đệm để chống úng cho các diện tích lúa và hoa màu. Các tỉnh, thành phố không tự chảy phải thực hiện bơm tiêu cưỡng bức chống ngập úng đô thị, dân sinh và sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, liên tục cập nhật tình hình, tính toán phương án vận hành liên hồ chứa thủy điện và căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo vận hành phù hợp.

Bên cạnh đó, kiểm tra, triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn hệ thống đê điều; đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, các sự cố do đợt mưa lũ trước chưa được khắc phục. Trong đó, lưu ý các tuyến sông Bùi, sông Bưởi, sông Hoàng Long.

Ngoài ra, kiến nghị thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ sau bão đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa và kiểm tra hệ thống đê sông và dự trù một đoàn công tác theo diễn biến cụ thể của bão vào Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bão số 4 Bebinca giật cấp 11 đổ bộ vùng biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Thảo Anh |

Sáng sớm nay, 16.8, bão số 4 Bebinca đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo thời tiết ngày 16.8: Cập nhật tình hình mới nhất về cơn bão số 4

Thế Anh |

Hồi 19 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong sáng nay (16.8) cơn bão số 4 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Ảnh hưởng trực tiếp tới 8 tỉnh ven biển

Cát Tường - TAN |

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, dự báo khoảng 10 giờ ngày 17.8, tâm bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Nghệ An, với sức gió mạnh cấp 8. Cũng theo đánh giá của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, cơn bão sẽ ảnh hưởng đến 8 tỉnh ven biển sau đó di chuyển sang khu vực thượng Lào và tan dần.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bão số 4 Bebinca giật cấp 11 đổ bộ vùng biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Thảo Anh |

Sáng sớm nay, 16.8, bão số 4 Bebinca đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo thời tiết ngày 16.8: Cập nhật tình hình mới nhất về cơn bão số 4

Thế Anh |

Hồi 19 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong sáng nay (16.8) cơn bão số 4 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Ảnh hưởng trực tiếp tới 8 tỉnh ven biển

Cát Tường - TAN |

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, dự báo khoảng 10 giờ ngày 17.8, tâm bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Nghệ An, với sức gió mạnh cấp 8. Cũng theo đánh giá của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, cơn bão sẽ ảnh hưởng đến 8 tỉnh ven biển sau đó di chuyển sang khu vực thượng Lào và tan dần.