Huy động 15 máy bay, 105 tàu lớn sẵn sàng ứng phó với bão Conson

Vũ Long |

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương ứng phó với bão Conson.

530 nghìn cán bộ, chiến sĩ; 15 máy bay cùng 3.400 phương tiện sẵn sàng ứng phó

Chiều 11.9, báo cáo tại cuộc họp ứng phó với bão Conson (bão số 5) do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức, đại tá Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - cho biết: Hiện nay Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện nghiêm công điện của Chính phủ về ứng phó với bão số 5 Conson trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Theo dự báo ban đầu, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; đã chỉ đạo các đơn vị từ Quân khu 1 đến Quân khu 5 và đến thời điểm này Quân khu 4 và Quân khu 5 đã triển khai sẵn sàng ứng phó trên các địa bàn trọng điểm bão Conson sẽ đổ bộ.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển đã kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền vào bờ an toàn.

“Hiện nay, lực lượng quân đội vẫn duy trì sẵn sàng huy động hơn 530 nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ; hơn 3.400 phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống, đặc biệt sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, hơn 1.000 xuồng các loại, 160 xe đặc chủng để sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn mọi tình huống. Riêng địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5 Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị hơn 200 lượt cán bộ chiến sĩ với hơn 2.000 lượt phương tiện sẵn sàng tham gia các tình huống” - đại tá Phạm Hải Châu nhấn mạnh.

Hiện tại, để tiếp tục triển khai ứng phó với bão Conson, Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng triển khai lực lượng ứng phó, phối hợp với địa phương sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn.

Không chủ quan với bão số 5 Conson

Theo Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Mai Văn Khiêm, để ứng phó với bão Conson trong bối cảnh COVID-19, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã trực tiếp làm việc với các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn để cập nhật thông tin, nguy cơ các vùng bị ngập lụt, các khu vực cách ly, các vùng dịch bệnh COVID-19... để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Đến chiều 12.9, bão số 5 Conson cách bờ khoảng 130-140km, tốc độ di chuyển khá chậm, cường độ hiện tại khoảng cấp 9. Dự báo, trong 6-12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng suy yếu dần đến khoảng cấp 8.

Hiện tại khu vực đảo Lý Sơn đã có gió mạnh. Đặc biệt trên khu vực đất liền, tại khu vực Đà Nẵng quan trắc đo đạc cho thấy đến thời điểm này đã có gió giật cấp 5-6.

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, về dự báo quốc tế có một số khác nhau giữa các trung tâm thế giới như Mỹ, Nhật, Hongkong, nhìn chung xu thế cơn bão này đi vào khu vực Trung Trung Bộ và tốc độ cường độ sẽ suy yếu khi vào sát bờ.

"Dự báo bão sẽ tập trung vào các địa phương bao gồm: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi" - ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Thừa Thiên-Huế đã lên kế hoạch phương án sơ tán dân an toàn, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 5 Conson.

Để đảm bao an toàn về người và công trình đang thi công, tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư có phương án an toàn. Đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và các âu thuyền.

"Toàn bộ tàu thuyền đã vào bờ an toàn, riêng 54 phương tiện đang neo đậu tại cảng cá Thuận An đã được bố trí để đảm bảo an toàn. Địa phương đã thu hoạch trên 97% diện tích vụ hè thu, dự trữ lương thực thực phẩm được 100 tấn mì ăn liền và 100 tấn gạo. Các huyện, thị xã đã rà soát di dời khoảng 64 ngàn khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm của bão" - ông Hoàng Hải Minh cho biết.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, địa phương đã sẵn sàng nhân lực, phương tiện để ứng phó với bão và hoàn lưu của bão.

Để ứng phó với bão số 5 Conson, các địa phương đã sẵn sàng công tác ứng phó với bão, sẵn sàng di dời dân khởi nơi nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng phó.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nông dân xuyên đêm thu hoạch lúa trước khi bão Conson đổ bộ

Văn Đức |

Đêm 10 và sáng 11.9, bà con nông dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch mùa vàng xuyên đêm trước khi bão Conson đổ bộ.

Đã tìm được 3 tàu đánh cá bị mất liên lạc khi bão Conson sắp đổ bộ

Vũ Long |

Lực lượng chức năng đã liên lạc được 3 tàu bị mất liên lạc của tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo an toàn khi bão Conson đổ bộ.

Sẵn sàng ứng phó với bão Conson, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Vũ Long |

Các địa phương đã sẵn sàng các phương án phòng chống, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm khi bão Conson đổ bộ, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nông dân xuyên đêm thu hoạch lúa trước khi bão Conson đổ bộ

Văn Đức |

Đêm 10 và sáng 11.9, bà con nông dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch mùa vàng xuyên đêm trước khi bão Conson đổ bộ.

Đã tìm được 3 tàu đánh cá bị mất liên lạc khi bão Conson sắp đổ bộ

Vũ Long |

Lực lượng chức năng đã liên lạc được 3 tàu bị mất liên lạc của tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo an toàn khi bão Conson đổ bộ.

Sẵn sàng ứng phó với bão Conson, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Vũ Long |

Các địa phương đã sẵn sàng các phương án phòng chống, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm khi bão Conson đổ bộ, đảm bảo an toàn dịch bệnh.