Huy động 100% nhân lực thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây từ mùng 6 Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 24.1, Ban quản lý dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, từ ngày 27.1 tức mùng 6 Tết, các nhà thầu huy động 100% số lượng máy móc, nhân lực sẽ trở lại thi công đồng bộ để đảm bảo tiến độ dự án trước ngày 30.4.2023.

Theo đó tại dự án vẫn duy trì khoảng 60-70% nhân lực làm việc trong những ngày nghỉ Tết. Các đơn vị cũng động viên tinh thần, khích lệ kỹ sư, công nhân, đồng thời cũng tạo điều kiện đón Tết đủ đầy cho nhân lực thi công dự án. Mục đích để người lao động cảm thấy cái Tết ấm áp, no đủ dù đón Tết trên công trường đang tất bật.

Theo đó, tại đơn vị thi công gói thầu số 3 của dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, các nhà thầu vẫn duy trì 3 mũi thi công trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ngoài ra, từ ngày 24.1 (tức mùng 3 Tết), các nhà thầu sẽ huy động trở lại khoảng 60% số lượng nhân công, trang thiết bị để thi công dự án.

Từ ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết), 100% số lượng máy móc, nhân lực sẽ trở lại thi công đồng bộ để đảm bảo tiến độ dự án.

Trong khi đó, tại gói thầu xây lắp số 4, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các nhà thầu cũng duy trì 4 mũi thi công để làm việc xuyên suốt dịp Tết.

Số lượng máy móc, trang thiết bị cũng như nhân công đều được các nhà thầu bố trí đáp ứng nhu cầu thi công.

Ngày 31.12.2022, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã thông xe kỹ thuật.

Trước đó, ngày 22.11.2022, đoàn công tác Trung ương do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu tham gia dự án phải thể hiện quyết tâm hơn nữa để dự án đưa vào khai thác và sử dụng vào ngày 30.4.2023.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, với tổng chiều dài 99km, trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 51km, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cao tốc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, vui Xuân, đón Tết.

Làm việc xuyên Tết tại các công trường dự án cao tốc Bắc-Nam

Minh Hạnh |

Với nhiều người, Tết là ngày đoàn viên sau thời gian dài làm việc vất vả và xa cách. Tuy nhiên, tại các dự án cao tốc Bắc-Nam, nhiều công nhân đã gác lại sự sum họp gia đình bám trụ công trường miệt mài làm việc xuyên Tếtđảm bảo tiến độ để hiện thực hóa khát vọng nối thông toàn tuyến cao tốc ở hai đầu Tổ quốc.

Cận cảnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chạy xuyên rừng cao su mùa thay lá

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, đến nay tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99km nối Đồng Nai - Bình Thuận đã thảm nhựa xong mặt đường trên tuyến chính, ô tô có thể chạy liền mạch xuyên suốt toàn tuyến với thời gian chỉ khoảng 1 giờ 30 phút.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cao tốc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn, vui Xuân, đón Tết.

Làm việc xuyên Tết tại các công trường dự án cao tốc Bắc-Nam

Minh Hạnh |

Với nhiều người, Tết là ngày đoàn viên sau thời gian dài làm việc vất vả và xa cách. Tuy nhiên, tại các dự án cao tốc Bắc-Nam, nhiều công nhân đã gác lại sự sum họp gia đình bám trụ công trường miệt mài làm việc xuyên Tếtđảm bảo tiến độ để hiện thực hóa khát vọng nối thông toàn tuyến cao tốc ở hai đầu Tổ quốc.

Cận cảnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chạy xuyên rừng cao su mùa thay lá

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, đến nay tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99km nối Đồng Nai - Bình Thuận đã thảm nhựa xong mặt đường trên tuyến chính, ô tô có thể chạy liền mạch xuyên suốt toàn tuyến với thời gian chỉ khoảng 1 giờ 30 phút.