Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em 2018

PV |

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ của nhà nước được thành lập ngày 4 tháng 5 năm 1992 theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, nay là Luật Trẻ em.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho trẻ em.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho trẻ em.

Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em (01/6 - 30/6/2018), với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, được sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực để hỗ trợ gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng ở khắp các vùng miền trên cả nước như:

Gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc lần thứ XI tại Phủ Chủ tịch; Khởi công - khánh thành nhiều công trình lớp học, nhà nội trú; thăm hỏi và trao tặng quà cho trẻ em với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, ban ngành và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…; Tại Phú Thọ, khánh thành và bàn giao công trình phụ trợ điểm trường Mầm non, tiểu học Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Công trình do Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tài trợ với tổng kinh phí gần 600 triệu; Tại Cao Bằng, khánh thành nhà ở nội trú cho trẻ em trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quang Trung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Công trình do Ngân hàng Cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ 5 tỷ đồng; Tại Tuyên Quang, khởi công công trình xây dựng lớp học cho tại điểm trường Bản Lá thuộc trường tiểu học xã Sinh Long, huyện Na Hang.

Công trình do Đại sứ quán Xinh-ga-po, Hội hữu nghị Việt Nam - Xinh-ga-po tài trợ với kinh phí 1,7 tỷ đồng; Tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức chương trình nghệ thuật truyền hình trực tiếp "Vì trẻ em biển đảo" chủ đề năm 2018 "Ấm lòng chiến sĩ Trường Sa" nhằm vận động hỗ trợ học bổng cho các con em chiến sĩ Trường Sa...

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ của nhà nước được thành lập ngày 4 tháng 5 năm 1992 theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, nay là Luật Trẻ em.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà đại biểu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Phủ Chủ tịch năm 2018.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tặng quà đại biểu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Phủ Chủ tịch năm 2018.

Hiện nay, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được gần 6.000 tỷ đồng, giúp trên 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo.

Hơn 26 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm hoạt động “TẬN TÂM – MINH BẠCH - KỊP THỜI – CÙNG THAM GIA” đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa nhà tài trợ - những tấm lòng vàng đến với trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay, cả nước còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, giúp các em ổn định cuộc sống, vươn lên để trở thành những công dân có ích cho đất nước.

PV
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.