Hướng dẫn viên du lịch có thẻ được hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người do COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng nằm trong danh mục các đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói chính sách mới của Chính phủ.

Có hiệu lực thi hành từ 7.7, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vừa được Chính phủ ban hành quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch

Theo đó, quyết định nêu rõ việc hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch. Cụ thể, viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

+ Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

+ Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Mức hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, người lao động là hướng dẫn viên du lịch là 3.710.000 đồng/người.

Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

Hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Quyết định cũng hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Cụ thể, người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian từ ngày 01.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1- Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

2- Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động.

3- Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

4- Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học.

Trường hợp khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ.

Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

Thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng, chi trả trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục

Bảo Hân - Minh Phương |

Theo ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng liên quan đến Nghị quyết 68 lần này sẽ được đơn giản hoá thủ tục, tiết kiệm tối đa thời gian.

Hướng dẫn viên du lịch làm đủ nghề để mưu sinh giữa mùa dịch

PHÚC ĐẠT |

Giữa lúc thất nghiệp do dịch COVID-19, nhiều hướng dẫn viên du lịch đã phải làm đủ nghề để mưu sinh mà trước đến nay họ chưa từng nghĩ đến như chạy xe công nghệ, giao hàng tiết kiệm cho đến tư vấn chứng khoán, bất động sản.

Dịch COVID-19: Hướng dẫn viên du lịch bán bảo hiểm mưu sinh

Minh Phương |

Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Từ thu nhập 60 triệu đồng/tháng, nhiều hướng dẫn viên du lịch rơi vào hoàn cảnh mất việc, trầy trật tìm công việc khác để có thể duy trì cuộc sống.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục

Bảo Hân - Minh Phương |

Theo ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng liên quan đến Nghị quyết 68 lần này sẽ được đơn giản hoá thủ tục, tiết kiệm tối đa thời gian.

Hướng dẫn viên du lịch làm đủ nghề để mưu sinh giữa mùa dịch

PHÚC ĐẠT |

Giữa lúc thất nghiệp do dịch COVID-19, nhiều hướng dẫn viên du lịch đã phải làm đủ nghề để mưu sinh mà trước đến nay họ chưa từng nghĩ đến như chạy xe công nghệ, giao hàng tiết kiệm cho đến tư vấn chứng khoán, bất động sản.

Dịch COVID-19: Hướng dẫn viên du lịch bán bảo hiểm mưu sinh

Minh Phương |

Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Từ thu nhập 60 triệu đồng/tháng, nhiều hướng dẫn viên du lịch rơi vào hoàn cảnh mất việc, trầy trật tìm công việc khác để có thể duy trì cuộc sống.