Quảng Ninh:

Hướng dẫn viên đoàn khách tàu Diamond Princess bỏ trốn về lại phòng cách ly

Trần Ngọc Duy |

Sau hơn 1 ngày đến Khoa Nhiệt đới (BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) khai báo bản thân có dấu hiệu ho, đã được các bác sĩ ở đây tiến hành các thủ tục, động viên vào viện nằm cách ly, ông Nguyễn Thế Hoàng - hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho đoàn khách tàu Diamond Princess thăm Hạ Long ngày 28.1.2020 đã bất ngờ bỏ đi khỏi khu vực cách ly.

Trao đổi với PV Lao Động, Bác sĩ Đặng Thị Thúy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết, 13h30 chiều  11.2, hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Thế Hoàng đã trở lại phòng cách ly Khoa Nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh để các y bác sĩ ở đây tiến hành cách ly, lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh nhằm xét nghiệm nhanh trường hợp nghi ngờ virus Corona chủng mới.

Ông Hoàng đến bệnh viện cách ly chiều nay trước sự giám sát của Công an phường Hồng Hải (nơi cư trú) và đồng thuận hợp tác với các y, bác sĩ ở đây.

Trước đó, theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, vào sáng ngày 10.2, thấy biểu hiện ho, hướng dẫn viên Nguyễn Thế Hoàng đã đến Khoa Nhiệt đới kiểm tra. Tuy nhiên, khi các bác sĩ yêu cầu phải cách ly trong khoa để chờ các kết quả kiểm tra virus Corona thì ông Hoàng đã bỏ về.

Lập tức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phát văn bản đến chính quyền địa phương và gia đình vận động ông Hoàng nghiêm túc chấp hành phòng chống dịch và sớm trở lại bệnh viện.

Bên ngoài khu vực cách ly bệnh nhân nghi ngờ virus Corona thuộc Kho Nhiệt đới- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Bên ngoài khu vực cách ly bệnh nhân nghi ngờ virus Corona thuộc Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D

Được biết, ông Nguyễn Thế Hoàng là hướng dẫn viên du lịch quốc tế có tham gia đưa đón đoàn khách hàng trăm người từ tàu Diamond Princess thăm Hạ Long ngày 28.1.2020, (tức mồng 4 Tết). 

Theo xác minh của các cơ quan liên quan tỉnh Quảng Ninh, tàu Diamond Princess đã đưa 2.500 du khách đến tham quan Hạ Long, trong đó chủ yếu là khách Nhật Bản. Toàn bộ hành khách, thủy thủ trên tàu khi đến Hạ Long đều được thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra về dịch tễ và y tế theo quy định.

Tuy vậy, khi có thông tin có du khách trên tàu Diamond Princess bị nhiễm virus Corona chủng mới, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long – nơi con tàu cập vào – đã ngay lập tức đưa cán bộ, nhân viên có khả năng tiếp xúc ở cảng tàu đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Tất cả những người có liên quan đến việc đón khách từ tàu Diamond Princess đều được tiến hành khám sức khỏe, cơ quan y tế thực hiện giám sát, quản lý tình hình dịch tễ chặt chẽ. Riêng đối với 2 trường hợp nhân viên kiểm soát vé có biểu hiện ho, sốt đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và thực hiện cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8.2 cho thấy cả 2 đều âm tính với nCoV.

Hiện tàu Diamond Princess cùng với toàn bộ du khách và thủy thủ đoàn vẫn đang bị cách ly ở ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản. Theo số liệu mới nhất, số ca nhiễm virus Corona từ con tàu này đã tăng vọt lên 136 trường hợp bị nhiễm virus Corona chủng mới vào ngày 10.2, tức sau hai tuần bị cách ly ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tìm cách xét nghiệm phát hiện virus Corona trong 30 phút

Hải Anh |

Một công ty ở Mỹ đang phát triển xét nghiệm có thể phát hiện virus Corona mới trong vòng 30 phút.

Lạng Sơn: Tìm kiếm 1 người bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch virus Corona

Phạm Đông |

Những công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc được cách ly tại Lạng Sơn có sức khỏe ổn định, tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly theo dõi virus Corona (nCoV).

Không sao chép tin, bài không chính thống về virus Corona

B,H |

Bên cạnh quan tâm nắm bắt tình hình đời sống công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đang tích cực phối hợp cùng doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để bảo vệ người lao động trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ tìm cách xét nghiệm phát hiện virus Corona trong 30 phút

Hải Anh |

Một công ty ở Mỹ đang phát triển xét nghiệm có thể phát hiện virus Corona mới trong vòng 30 phút.

Lạng Sơn: Tìm kiếm 1 người bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch virus Corona

Phạm Đông |

Những công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc được cách ly tại Lạng Sơn có sức khỏe ổn định, tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly theo dõi virus Corona (nCoV).

Không sao chép tin, bài không chính thống về virus Corona

B,H |

Bên cạnh quan tâm nắm bắt tình hình đời sống công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đang tích cực phối hợp cùng doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để bảo vệ người lao động trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp.