Hướng dẫn thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc giai đoạn 2

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc giai đoạn 2 từ nay đến ngày 14.3.2022 sẽ có các quy định cụ thể để du khách thuận tiện đăng ký các tour, tuyến, đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc giai đoạn 2. Cụ thể, đối tượng khách du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Việc đón khách du lịch thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ.

Du khách sẽ có 21 đơn vị lưu trú và 11 khu, điểm tham quan để lựa chọn trong chương trình. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cũng đã có hướng dẫn gửi Hiệp hội du lịch tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc đón khách quốc tế giai đoạn 2. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cũng xây dựng phương án tổ chức đón, quản lí đoàn khách đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Khách du lịch sẽ tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Hoặc khách phải có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hay các giấy tờ tương đương được Việt Nam công nhận, thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng.

Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều thì được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều (hoặc đã khỏi bệnh COVID-19).

Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi). Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD. Đảm bảo các điều kiện về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra còn 1 số yêu cầu về y tế khác để đảm bảo an toàn khi đã nhập cảnh.

Khi đã đảm bảo đủ các yêu cầu, khách du lịch có thể tiếp tục tham gia chương trình du lịch như đã đăng ký (trường hợp chương trình dài hơn 7 ngày). Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ cho phép đón khách du lịch quốc tế tại địa phương. Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.

Du khách sẽ có 21 đơn vị lưu trú và 11 khu, điểm tham quan để lựa chọn trong chương trình du lịch ở giai đoạn 2 từ nay đến 14.3.2022. Ảnh: PV
Du khách sẽ có 21 đơn vị lưu trú và 11 khu, điểm tham quan để lựa chọn trong chương trình du lịch ở giai đoạn 2 từ nay đến 14.3.2022. Ảnh: PV

Với khách du lịch tham gia chương trình du lịch dưới 7 ngày, sau khi hoàn thành chương trình du lịch, khách du lịch trở về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép theo các hướng dẫn và quy trình được công bố bởi quốc gia tương ứng.

Tháng 2.2022, Kiên Giang đón gần 730.000 lượt khách tham quan, tăng 123% so với tháng trước, riêng Phú Quốc đón trên 496.000 lượt. Khách quốc tế khoảng trên 10.000 lượt, tăng gần 21% so với tháng trước, tổng thu đạt gần 650 tỉ đồng.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: “Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc. Giai đoạn 1 đã thành công là tín hiệu vui để tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng”.

Ông Thái cho biết thêm hiện tại, các đơn vị đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón khách như các yêu cầu phòng chống dịch, tiêm vaccine đầy đủ cho nhân viên, tuyển dụng lại nhân viên có tay nghề sau thời gian nghỉ dịch. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng từ cơ sở vật chất đến nhân viên phục vụ, xây dựng các gói dịch vụ cho khách hàng nội địa và quốc tế.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Vườn Quốc gia Phú Quốc: “4 tại chỗ” căng mình phòng chống cháy rừng

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Với phương châm “4 tại chỗ” là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư ᴠà hậu cần tại chỗ, Vườn Quốc gia Phú Quốc luôn trực chiến, căng mình cho công tác phòng chống cháy rừng nhất là vào mùa khô.

Hỗ trợ hơn 76 tỉ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc Trung ương và tỉnh hỗ trợ hơn 76 tỉ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, ổn định, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.

Thi nhau “bắt mặt trời” ở nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Thời điểm vàng là khi chiều buông xuống, những tia nắng mặt trời ở phía Tây đảo Phú Quốc xuyên trên mặt biển được các tín đồ du lịch thi nhau bắt trọn ở điểm được mệnh danh là “nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vườn Quốc gia Phú Quốc: “4 tại chỗ” căng mình phòng chống cháy rừng

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Với phương châm “4 tại chỗ” là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư ᴠà hậu cần tại chỗ, Vườn Quốc gia Phú Quốc luôn trực chiến, căng mình cho công tác phòng chống cháy rừng nhất là vào mùa khô.

Hỗ trợ hơn 76 tỉ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc Trung ương và tỉnh hỗ trợ hơn 76 tỉ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, ổn định, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.

Thi nhau “bắt mặt trời” ở nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Thời điểm vàng là khi chiều buông xuống, những tia nắng mặt trời ở phía Tây đảo Phú Quốc xuyên trên mặt biển được các tín đồ du lịch thi nhau bắt trọn ở điểm được mệnh danh là “nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc”.