Hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm học 2021-2022.

Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh, người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19;

Trong khi chờ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 được ban hành;

Bộ LĐTBXH đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2012 như năm học 2020-2021.

Bộ cũng yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tiếp thực hiện miễn học phí cho các đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp và thực hiện công khai học phí theo quy định.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Lập mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đáp ứng nhu cầu hội nhập

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội vừa có Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ về việc đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

TPHCM: Chế độ phụ cấp thâm niên với viên chức giáo dục nghề nghiệp

Minh Phương |

Sở GD&ĐT TP.HCM có Công văn 103/SGDĐT-TCCB về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Nâng cao trình độ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nam Dương |

Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2020 đã được Sở LĐTBXH TPHCM tổ chức ngày 18.11.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lập mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đáp ứng nhu cầu hội nhập

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội vừa có Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ về việc đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

TPHCM: Chế độ phụ cấp thâm niên với viên chức giáo dục nghề nghiệp

Minh Phương |

Sở GD&ĐT TP.HCM có Công văn 103/SGDĐT-TCCB về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Nâng cao trình độ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nam Dương |

Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2020 đã được Sở LĐTBXH TPHCM tổ chức ngày 18.11.